Bài viết của Li Jiran

[MINH HUỆ 09-02-2011]

Nhân kỷ niệm năm thứ mười Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giả tạo “vụ tự thiêu” tại Quảng trường Thiên An Môn, nhiều người tốt trong và ngoài Trung Quốc đã viết bài để vạch trần tội ác kinh khủng này. Một học viên Pháp Luân Công đã tìm thấy hai bản tin nói về âm mưu của ĐCSTQ dùng “tự thiêu” để bôi nhọ Pháp Luân Công. Chúng đã được đăng trên Minghui.org (Bản Hán văn của Minh Huệ) trước khi sự kiện xảy ra. Hai bài viết đã tiết lộ sự tàn độc trong ý định của ĐCSTQ để làm mất danh tiếng Pháp Luân Công. Chúng cũng cho thấy vị thế của các học viên Pháp Luân Công đối với vụ tự thiêu.

Minh Huệ Net là nguồn thông tin hải ngoại thường bị chặn nhất bởi ĐCSTQ. Từ khi Minh Huệ Net được bắt đầu vào tháng 6 năm 1999, nó đã báo cáo và thu thập một lượng rất lớn các tin tức và dữ kiện về Pháp Luân Công cũng như cuộc đàn áp. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Minh Huệ Net đã đăng một số lượng lớn các chứng cớ và bài viết trực tiếp của các học viên bên trong Trung Quốc đang bị đàn áp. Minh Huệ Net cũng phơi bày sự dối trá được đăng bởi các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc và phơi bày vô số các sự kiện bị che dấu bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Minh Huệ Net cũng mang đến nhiều bài viết về việc Pháp Luân Công đã được phổ biến tại nhiều nước trên thế giới như thế nào, và đăng bài chia sẻ kinh nghiệm cùng các bài viết khác của các học viên từ các giai tầng xã hội và các nơi trên thế giới.

Các bài viết của Minh Huệ Net đã cho thấy vị thế của các học viên Pháp Luân Công đối với vụ tự thiêu. Mạng lưới tuyên bố vị thế của nó đối với tự thiêu trước khi sự kiện bịa đặt tại Quảng trường Thiên An Môn xảy ra. Đây là hai bài báo cáo.

Một báo cáo trong Bản tin tổng hợp Trung Quốc Đại Lục ngày 11 tháng 10 năm 2000:

(https://www.minghui.org/mh/articles/2000/10/11/1079.html)

(Trung Quốc Đại Lục) Nguồn tin bên trong: Lực lượng tà ác lên kế hoạch bịa đặt vụ tự thiêu:

Theo nguồn tin từ bên trong Phòng 610, các lực lượng tà ác đã lên kế hoạch để các học viên bị cháy trong một “Vụ tự thiêu” nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công. Chúng tôi hy vọng rằng các học viên từ Trung Quốc Đại Lục chú ý về vấn đề này.

Một báo cáo về Vụ tự thiêu trong Bản tin tổng hợp Trung Quốc đại lục vào ngày 13 tháng 12 năm 2000

(https://www.minghui.org/mh/articles/2000/12/13/4411.html):

Hãy để ý cảnh sát giả làm học viên Pháp Luân Công. Ý đồ của họ là làm hại Pháp Luân Công.

Một học viên, người biết rất rõ các phương cách của cảnh sát nói rằng, “Công an giả làm học viên Pháp Luân Công để liên lạc với các học viên Pháp Luân Công và tổ chức các học viên chia sẻ kinh nghiệm để bắt họ. Có những công an giả các học viên Pháp Luân Công bằng cách đọc thuộc lòng Hồng Ngâm tại Quảng trường Thiên An Môn để thu hút các học viên. Theo một nguồn tin cảnh sát, công an có thể bắt rất nhiều học viên một lần bằng cách làm như thế này.

Một học viên khác biết được từ một người thân rằng thông báo “Các công an sẽ giả làm các học viên Pháp Luân Công tập hợp” được truyền đi trong một buổi sáng vào lúc bốn hay năm giờ sáng tại một vùng cư xá. Nó được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Chúng tôi hy vọng rằng các học viên sẽ cảnh giác khi họ chứng thực Pháp và làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Gần đây, các nguồn tin ĐCSTQ đã nói rằng “Nhiều học viên Pháp Luân Công sẽ đi Quảng trường Thiên An Môn để tự thiêu vào một lúc nào đó.” Các học viên cần phải để ý điều này.

– – – – –

Cho dù không có báo cáo nào là dài cả, và chúng cách nhau hai tháng, nhưng cả hai đều cho thấy sự chuẩn bị cho ‘vụ tự thiêu’. Hai bài báo cáo chỉ ra rằng nguồn tin là từ các Phòng 610 và cảnh sát mà nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Nối liền hai bản báo cáo với vụ tự thiêu Thiên An Môn, thời gian là rất gần. Vụ tự thiêu xảy ra ngày 23 tháng 1 năm 2001, 42 ngày sau bài báo cáo thứ hai, như vậy tin tức từ nội bộ ĐCSTQ là không phải là không có căn cứ. ĐCSTQ đã chuẩn bị điều mà cho thấy là một trò tuyên truyền vô cùng hữu hiệu.

Nguồn gốc của bài báo cáo thứ hai có lẽ xuất phát từ Bắc Kinh. Trong bài báo cáo nói rằng, “Một học viên khác biết được từ một thân nhân của họ rằng bản thông báo “Các công an sẽ giả làm các học viên Pháp Luân Công tập hợp” đã được phát đi trong một buổi sáng vào khoảng bốn năm giờ sáng tại một vùng cư xá mà các công an trú ngụ. Nó được lập lại nhiều lần.” Cho dù các đặc vụ từ các vùng khác nhau tại Trung Quốc Đại Lục giả làm học viên Pháp Luân Công, chỉ tại Bắc Kinh là họ có thể hành động vào bốn hay năm giờ sáng. Mục tiêu rất có thể là Quảng Trường Thiên An Môn.

Các báo cáo cho thấy các học viên Pháp Luân Công nhìn nhận vụ tự thiêu như thế nào. Họ chống lại mọi hình thức tự thiêu. Họ đã nhìn thấy thông suốt qua ý đồ tà ác của ĐCSTQ là dùng các sự kiện cực đoan để làm mất danh tiếng Pháp Luân Công. Bản báo cáo thứ nhất, đặc biệt, nói trước hãy lưu ý ý đồ tà ác của ĐCSTQ.

Hai bài báo cáo được đăng trên Minh Huệ Net trước vụ tự thiêu. Nó cho thấy hai vấn đề: một, Pháp Luân Công là chống lại vụ tự thiêu; hai, ĐCSTQ đang chuẩn bị dùng tự thiêu để làm mất danh tiếng Pháp Luân Công.

Hai bài báo cáo đó là phù hợp với tin tức cho ra bởi Lin Chunshui, một lãnh đạo của Đảng Dân chủ Trung Quốc bên trong Trung Quốc. Ông ta nói rằng một viên chức cao cấp từ Bộ Công An của Trung Quốc nói với ông rằng Wang Jingdong sẽ tự thiêu ngày 23 tháng 12, nhưng Jia Chunwang (một giám đốc của Bộ Quốc An) biết về nó ngày 22 tháng 12. Trong buổi họp của Hội đồng Trung ương Ủy ban Chính trị và Luật pháp của ĐCSTQ, La Cán, cựu bí thư Hội đồng Sự vụ Chính trị và Luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã nói, “Nếu Wang Jingdong mà không tự thiêu, vậy Zhang Jingdong hoặc Li Jingdong sẽ ra tự thiêu.” Vậy các tin tức để lọt ra về các tin của sự việc cho thấy rằng vụ tự thiêu Thiên An Môn là bịa đặt bởi ĐCSTQ với ý đồ làm mất danh tiếng Pháp Luân Công.

Trước vụ tự thiêu, có không ít người bên trong ĐCSTQ đã biết được nó sẽ xảy ra. Các học viên Pháp Luân Công nghe nói về nó, nhưng không chú ý mấy. Họ không hiểu được ĐCSTQ có thể tà ác đến như thế nào. Ví dụ, một bài viết từ Minh Huệ Net ngày 13 tháng 10 năm 2001 viết rằng:

Tôi còn nhớ trước ngày Tết Nguyên đán 2001 tôi xin phép các lãnh đạo trong công ty đi thăm cha mẹ tôi để ăn Tết với họ. Họ nói với tôi rất rõ ràng rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn trong ngày Tết, vì vậy tôi không thể đi và phải báo cáo lại với cấp trên của tôi. Tôi nói điều đó không thể nào, các học viên Pháp Luân Công sẽ không làm điều đó. Tôi hỏi họ biết tin đó từ đâu. Họ nói cấp trên của họ đã nói với họ, và cấp trên của họ đã biết điều đó tại một buổi họp: ‘Bắc Kinh kêu gọi [các công ty] kiểm soát chặt chẽ các học viên Pháp Luân Công đi ra ngoài và không cho phép các học viên Pháp Luân Công từ công ty của họ đi Bắc Kinh để tự thiêu.’ Nếu ĐCSTQ không bịa đặt sự tự thiêu, làm sao mà nó có thể phát tin tức từ cấp này đến cấp nọ trước khi sự việc xảy ra. Họ biết một vụ tự thiêu đã được báo trước vào ngày đầu năm, và nếu họ muốn ngăn cản nó, họ có thể dễ dàng ngăn bất cứ ai đi vào Quảng trường Thiên An Môn. Làm sao mà một vự ‘tự thiêu’ vẫn có thể xảy ra? Chỉ có một giải thích là ĐCSTQ đã lên kế hoạch để làm mất danh tiếng của Pháp Luân Công hầu xúi giục sự ghét bỏ Pháp Luân Công trong dân chúng. Họ dựa vào các người mà không biết sự thật về Pháp Luân Công để đàn áp Pháp Luân Công và gạt dân chúng.

Cái ngày mà sự thật của “vụ tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn được hoàn toàn phơi bày là không còn xa. Với số lượng càng ngày càng đông những người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó, ĐCSTQ đã rất gần với sự giải thể. Lúc bấy giờ vụ tự thiêu sẽ dễ dàng bị phơi bày, vì tất cả đều hướng đến các cấp cao của lãnh đạo ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/9/明慧网两则报道证明自焚是伪案-236056.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/24/123445.html
Đăng ngày 04-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share