Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand

MINH HUỆ 08-03-2011] Trong khi mọi người đang đau buồn về sự thiệt mạng của người dân ở Christchurch, New Zealand, sau trận động đất, các đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mạo danh các học viên Pháp Luân Công gửi đi các email lừa dối tới các ủy viên hội đồng Auckland. Các email tuyên bố rằng trận động đất xảy ra tại Christchurch bởi vì người dân ở đó không tin vào Pháp Luân Công. Mục tiêu của các email giả mạo là để đánh lừa người dân và khiến họ chống lại Pháp Luân Công. Thủ đoạn lừa dối tương tự đã được áp dụng trong trận động đất ở Tứ Xuyên để kích động hận thù chống lại Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công và các ủy viên hội đồng Auckland đều lên án hành vi này.

Ủy viên hội đồng Auckland: ĐCSTQ đứng đằng sau những email vu khống.

2011-2-4-cathy_casey--ss.jpg

Ủy viên hội đồng Auckland Tiến sĩ Cathy Casey.

Ủy viên hội đồng Auckland Tiến sĩ Cathy Casey đã bị sốc khi nhận được một email như thế. Vì một lý do nào đó, bà tin rằng chế độ Trung Quốc là kẻ đứng đằng sau những email này bởi vì cách đây không lâu, tất cả ủy viên hội đồng Auckland đã nhận được những email chính thức từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc phỉ báng Pháp Luân Công và đề nghị rằng mọi người không đến xem buổi biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận dự kiến diễn ra ở Auckland vào tháng 2 năm 2011.

Những người tập Pháp Luân Công, theo hiểu biết của tôi, là những người yêu chuộng hòa bình,” Tiến sĩ Casey nói.

Mục đích [của email] là mang tiếng xấu đến cho Pháp Luân Công, và tôi đảm bảo với bạn rằng nó không đủ khiến cho các thành viên hội đồng Auckland quan tâm đến ” bà nói.

Ban đầu Tiến sĩ Casey nghĩ rằng bà là người duy nhất nhận được email. Cùng ngày, bà nghe các ủy viên hội đồng khác hỏi bà về email và nhận ra rằng ĐCSTQ đã dùng thủ đoạn lừa dối tương tự như đã làm trước đó với Thần Vận.

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Niu Di lân: ĐCSTQ đang tự làm trò hề

Ông Phương Tam, Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand, đã gửi một email tới các ủy viên hội đồng và các nghị sỹ Quốc Hội khẳng định rõ rằng người đã viết email không phải là học viên Pháp Luân Công. Ông Fang nói: “Tác giả của email đang lợi dụng thảm kịch của trận động đất Christchurch như một cơ hội để khiến người dân New Zealand chống lại cộng đồng Pháp Luân Công.”

Ông Phương đã liên hệ [việc gửi] email với chiến dịch đang được tiến hành bởi chế độ Trung Quốc chống lại Pháp Luân Công. “Email này rõ ràng được tạo ra để làm mất uy tín của Pháp Luân Công, vốn là điều mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng đã liên tục cố gắng thực hiện như một phần trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công 12 năm qua tại Trung Quốc,” ông nói.

Theo ông Phương, các nhân viên của nhiều Nhà hát ở Mỹ và Châu Âu đã nhận được thư từ các đặc vụ ĐCSTQ giả mạo là các học viên Pháp Luân Công vào năm 2010. Thư đã yêu cầu các nhân viên giúp quảng bá và tập Pháp Luân Công nếu không họ sẽ gặp tai ương. Nhiều nghệ sĩ và chính khách được phỏng vấn bởi các phương tiện truyền thông sau khi xem biểu diễn của Thần Vận đã nhận được những bức thư tương tự. “Nội dung vô lý trong thư không thể xuất phát từ các học viên Pháp Luân Công được. Các đặc vụ của ĐCSTQ đã cố gắng can nhiễu đến các buổi biểu diễn đã lên lịch của Thần Vận và vu khống Pháp Luân Công,” ông Phương nói.

Theo ông Phương, ĐCSTQ đánh giá thấp các chính khách và người dân ở các nước dân chủ. “Mỗi lần ĐCSTQ tấn công và phỉ báng Pháp Luân Công và các học viên [Pháp Luân Công], nó chỉ làm cho xã hội phương Tây nhận thức rõ hơn về bản chất xấu xa của nó,” ông nói.

Tiến sĩ Casey nói đối với bà nó thật sự là một cú sốc khi ĐCSTQ có thể làm điều này với các ủy viên hội đồng vào một thời điểm như thế này [trận động đất Christchurch]. Bức thư ngỏ đã giúp nhiều ủy viên hội đồng Auckland thấu hiểu sự thật đằng sau [các] email.

Những ủy viên hội đồng của các thành phố khác ở New Zealand cũng bày tỏ sự hoài nghi và quan ngại của mình khi nhận được email.

Tôi không tin đó là sự thật,” Charles Sturt ủy viên hội đồng quận Totorua nói. Ủy viên hội đồng Sturt cảm ơn Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp đã nói cho ông biết những gì thực sự đang xảy ra.

Julie Calnan [thuộc] hội đồng quận Totorua nói: “Tôi đã thực sự ngạc nhiên và rất bối rối bởi nội dung của email, nhưng đọc thì đảm bảo rằng những thứ này [ý nói đến email] không phải là các nguyên lý của Pháp Luân Công.”

Các học viên Pháp Luân Công ở Christchurch: Chúng tôi đang thực hành Chân-Thiện-Nhẫn

Bức thư ngỏ của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp nói rõ rằng: “Các học viên Pháp Luân Công cũng đau buồn như nỗi đau mà người dân Christchurch đang gánh chịu.” Nhiều người trong số họ {học viên Pháp Luân Công} đã tham gia trong công tác cứu hộ địa phương ở Christchurch và đã quyên góp để giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.

Ông Min, một học viên Pháp Luân Công đã sống ở Christchurch gần 20 năm qua, nói: “Các học viên Pháp Luân Công là một phần của xã hội và cũng đã nỗ lực và xông xáo như những công dân khác trong việc giải cứu nạn nhân và tái thiết thành phố.” “Theo như tôi được biết, công việc và gia đình của mọi học viên đều bị ảnh hưởng hoặc hư hại bởi trận động đất ở một mức độ nhất định. Nhưng một số người [trong số họ] đã quyên tiền cho các tổ chức từ thiện như Hội Chữ thập đỏ, một số người đưa thực phẩm đến những nơi trú ẩn, một số người đếntòa thị chính thành phố để xin làm tình nguyện viên trong công tác cứu hộ. Chúng tôi không cần phải thể hiện chúng tôi là ai. Chúng tôi giúp đỡ người khác với tâm trong sạch, lương thiện – chúng tôi đang thực hành Chân-Thiện-Nhẫn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/8/借新西兰地震污蔑法轮功-中共伎俩被戳穿(图)-237298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/11/123733.html

Đăng ngày: 19-03-2011; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share