Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2011] Sáu học viên Pháp Luân Công gồm bà Ba Lệ Hoa, ông Trương Thụ Quân, bà Trần Quế Anh, ông Cao Trung Hiền, bà Ngô Vân Liên, ông Lý Đông Nhân ở thị trấn Hổ Đầu, thành phố Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị công an ở Đồn công an Lâm trường Độc Mộc Hà, Cục công an Lâm trường Đông Phương Hồng bắt giữ vào chiều ngày 2 tháng 1 năm 2011, trong lúc đang phát các câu đối (một dạng câu thơ thường được treo ở ngoài cửa ở Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên Đán) tại khu Lâm trường Độc Mộc Hà. Các câu đối là những từ ngữ ca ngợi Pháp Luân Công. Các học viên bị đưa đến đồn công an, bị khám xét và tước bỏ quần áo. Học viên bị giam tại một trại giam thuộc Cục công an Lâm trường Đông Phương Hồng.

Khoảng 5 giờ chiều, học viên bị đưa đến Cục công an Lâm trường Đông Phương Hồng, nơi họ bị thẩm vấn và đánh đập. Sử Xuân Bảo, đội phó Đội an ninh quốc gia thuộc Cục công an lâm trường, đã đánh vào đầu và vào mặt bà Ngô Vân Liên dã man bằng một chai nước trong lúc lăng mạ bà.

Ngày 23 tháng 1, bà Ngô Vân Liên, bà Trần Quế Anh và ông Cao Trung Hiền được thả. Bà Ba Lệ Hoa, ông Trương Thụ Quân, và ông Lý Đông Nhân vẫn bị giam trong trại giam.

Bà Ba Lệ Hoa và bà Ngô Vân Liên đã tuyệt thực để phản đối tra tấn. Bà Ba Lệ Hoa không được cung cấp thức ăn hay nước uống từ ngày 2 đến ngày 22 tháng 1 và sức khỏe của bà sụt giảm nghiêm trọng. Người bà Ba gầy yếu và trông giống như đang trong tình trạng nguy kịch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/27/黑龙江六名法轮功学员卖对联遭绑架-235396.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/19/123334.html

Đăng ngày: 19-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share