Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 18-11-2020] Ngày 17 tháng 11 năm 2020, ông Hon. Erin O’Toole, Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada, đã đệ trình một kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ hành động chống lại ĐCSTQ. Trong bản kiến nghị, ông O’Toole nêu rõ rằng ĐCSTQ đe dọa các giá trị và lợi ích quốc gia của Canada. Ông kêu gọi trong vòng 30 ngày sau khi Quốc hội thông qua bản kiến nghị, chính phủ cần ra quyết định có cho phép Huawei tham gia vào mạng 5G của Canada hay không, đồng thời xây dựng một kế hoạch chống lại các hoạt động bất hợp pháp của ĐCSTQ tại Canada.

d063aa775ac319a4369830798cbd792a.jpg

Ông Hon. Erin O’Toole, Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada

Đến lúc phải hành động

Nghị sỹ O’Toole nói: “Hiện đã đến lúc phải hành động.”

Kiến nghị phản đối mà Đảng Bảo thủ đệ trình nêu: Cho rằng (i) Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang đe dọa các giá trị và lợi ích quốc gia của Canada, trong đó có cả những người Canada gốc Hoa sống trong lãnh thổ Canada, (ii ) Canada cần phải có một chính sách đối ngoại mạnh mẽ và có nguyên tắc, dưới sự hỗ trợ của sự phối hợp hành động với các đồng minh.

Hạ viện kêu gọi chính phủ (a) đưa ra quyết định về sự tham gia của Huawei vào mạng 5G của Canada trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông qua kiến nghị này; và (b) xây dựng một kế hoạch mạnh mẽ, như Úc đã thực hiện, để chống lại các hoạt động ngoại bang ngày càng tăng của Trung Quốc tại Canada, cũng như sự gia tăng đe dọa của họ đối với những người dân Canada trong lãnh thổ Canada, và đệ trình kế hoạch đó trong vòng 30 ngày kể từ khi thông qua kiến nghị này.

Từ đầu tháng 12 năm 2018, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bắt giam công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor. Động thái này được coi là hành động trả thù của ĐCSTQ sau khi Canada bắt giữ Mạnh Vãn Châu, giám đốc điều hành Huawei, người bị buộc tội hình sự tại Hoa Kỳ, theo quy định của hiệp ước dẫn độ Canada-Hoa Kỳ.

Cho rằng Huawei là gián điệp của ĐCSTQ, Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy các lệnh cấm đối với thiết bị của Huawei trong mạng chia sẻ thông tin tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes).

Ông O’Toole nói, “Hiện đã đến lúc phải hành động. Đầu tiên, chúng tôi kêu gọi chính phủ của đảng Tự do hãy cứng rắn và đưa ra quyết định cuối cùng về sự tham gia của Huawei vào mạng 5G của Canada trong vòng 30 ngày kể từ khi thông qua kiến nghị này.“

Trong các giao dịch với Canada, ĐCSTQ đã vi phạm các tội như trộm cắp tài sản trí tuệ, làm hàng giả và vi phạm bản quyền kỹ thuật số, “chúng là thật”, ông O’Toole nói.

Về vấn đề người Canada gốc Hoa bị các đặc vụ ĐCSTQ đe dọa, ông O’Toole bình luận: “Khi một chế độ độc tài có ảnh hưởng lớn mạnh đến mức ngay cả việc bảo vệ công dân Canada trên lãnh thổ Canada cũng trở thành một câu hỏi để tranh luận, thì mọi người biết đấy chúng ta đang có vấn đề.”

Ông O’Toole hy vọng Quốc hội có thể đưa vấn đề này ra thảo luận và có được một chiến lược để xử lý nó.

Sự đe dọa của nước ngoài trên lãnh thổ Canada sẽ không được dung thứ

b65b249e1436a58bb18067e2fbe4096c.jpg

Ông Hon. Francois-Philippe Champagne, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên bang Canada

Khi được hỏi về việc các điệp viên Trung Quốc đe dọa người dân ở Canada, Bộ trưởng Ngoại giao Francois-Philippe Champagne cho biết những hành vi như vậy của các chính phủ nước ngoài sẽ không được dung thứ, và thủ phạm có thể bị buộc tội hình sự.

Ông Champagne đã trả lời Global News: “Đó là điều mà tôi cùng các đồng nghiệp vô cùng quan tâm”, “Bất kỳ báo cáo nào về hành vi quấy rối và đe dọa các cá nhân ở Canada đều khiến tôi lo lắng và sẽ không được dung thứ.”

Ông khích lệ những người gặp phải sự uy hiếp và đe dọa hãy báo điều đó cho cảnh sát. Ông Champagne nói: “Cảnh sát Hoàng gia Canada sẽ tiếp tục điều tra để đưa ra các cáo buộc theo Bộ luật Hình sự. Bộ trưởng An toàn Công cộng sẽ sớm đưa ra các biện pháp bổ sung để bảo vệ sự an toàn và an ninh của người dân Canada.”

Ông Champagne thừa nhận chính phủ Canada cần một “biện pháp mới” để đối phó với Trung Quốc, và họ cần hợp tác với các đồng minh để ủng hộ nhân quyền và tuân thủ luật pháp quốc tế. Bộ trưởng nói: “Trung Quốc đặt ra một số thách thức về chính sách đối ngoại quan trọng của thời đại chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/18/415267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/20/188335.html

Đăng ngày 24-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share