Bài viết của Lý Minh

[MINH HUỆ 16-11-2020] Vào Ngày Tự do Tín ngưỡng Quốc tế 27 tháng 10 năm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã ra thông cáo báo chí trong đó nhắc lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với tự do tín ngưỡng và chỉ trích tội ác bức hại đức tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tuyên bố của ông Pompeo có ý nghĩa quan trọng nhằm chống lại ĐCSTQ, vốn đã tăng cường các chính sách bức hại và xóa bỏ tín ngưỡng trong thời gian gần đây, đặc biệt là đối với các tín đồ Cơ đốc giáo, Công giáo, và các học viên Pháp Luân Công.

Mới đây, chính quyền cộng sản Trung Quốc còn ra lệnh cho những người thuộc các nhà thờ và nhóm tín ngưỡng chịu sự kiểm soát chính thức của nhà nước phải “theo sát chỉ đạo của Đảng.”

Ngày 11 tháng 10, Hiệp hội Hỗ trợ Trung Quốc báo cáo rằng ngay cả Hội đồng Cơ đốc giáo Trung Quốc và Ủy ban Phong trào Yêu nước Tam tự hiện cũng bị ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ và không thể bán sách tôn giáo nữa.

Các nhà chức trách còn sửa đổi Kinh thánh phiên bản tiếng Trung và thay thế một số từ bằng các chữ cái đầu của các âm tiết bính âm trong tiếng Trung. Ví dụ, từ “Chúa cứu thế” đã bị xóa hoặc thay bằng “JD”, với J và D là tên viết tắt của bính âm Ji Du (Chúa cứu thế trong tiếng Trung). Tương tự , từ “Jesus” (bính âm tiếng Trung là Ye Su) được thay bằng “YS” và từ “Kinh thánh” được thay bằng “SJTU”. Các từ như “Thần” hay “Chúa” bị che khuất bởi các biểu tượng hoặc khối màu.

Từ tháng 3 năm 2018, chính quyền cộng sản này đã gỡ Kinh thánh khỏi các hiệu sách trực tuyến. Trong hoạt động giảng dạy âm nhạc, nó cũng cấm “âm nhạc tín ngưỡng”, kể cả bài “Ode to Joy” của Beethoven và cảnh báo các giảng viên rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu cố tình vi phạm.

Mặc dù ĐCSTQ hiện đang có mối quan hệ tích cực với Vatican, nhưng nó vẫn không nới lỏng kiểm soát đối với người Công giáo.

Chỉ riêng tại thành phố Lâm Châu, tỉnh Hà Nam, các quan chức đã phá dỡ hơn 90 nhà thờ và thay đổi mục đích sử dụng của hơn 100 địa điểm làm trung tâm cao cấp, văn phòng bảo trì đường khí đốt tự nhiên, trung tâm dịch vụ tình nguyện, v.v.. Trong số đó có cả các kiến trúc được xây dựng vào thời nhà Đường (hơn 1.000 năm trước).

ĐCSTQ không chỉ nhắm tới các nhóm tín đồ Cơ đốc giáo, Công giáo và Phật giáo, mà nó đã và đang bức hại các học viên Pháp Luân Công kể từ tháng 7 năm 1999.

Tuyên truyền và tẩy não và thủ đoạn mà ĐCSTQ sử dụng để bức hại Pháp Luân Công. Tháng 5 năm 2004, ĐCSTQ đã ban hành các tài liệu bí mật cho các tỉnh ủy và ban tuyên giáo, yêu cầu họ tăng cường các hoạt động tuyên truyền và giáo dục nhấn mạnh chủ nghĩa vô thần Mác-xít. Nó đã phát động một chiến dịch chống lại “mê tín phong kiến”, trong đó Đảng ra lệnh cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ký “cam kết chống tà giáo” nhằm lên án Pháp Luân Công. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông tin tức lớn và các công ty Internet được lệnh xuất bản các chuyên mục về chủ nghĩa vô thần, trong khi các trường cao đẳng và Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS) cần quảng bá “giáo dục về chủ nghĩa vô thần.”

Đã 21 năm trôi qua, cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn ngày càng gia tăng. Trong những tháng gần đây, ĐCSTQ đã tổ chức chiến dịch “Xóa sổ” với nỗ lực ép buộc tất cả học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen từ bỏ đức tin của họ. Ngày 9 tháng 10, một giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn Đông đã gọi cho luật sư Trần Quang Xương, một học viên Pháp Luân Công, và tuyên bố rằng chỉ khi anh từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công thì anh mới được cấp giấy phép hành nghề luật sư.

Các nhà chức trách còn đe dọa người thân trong gia đình của các học viên Pháp Luân Công bằng cách buộc họ thôi việc hoặc đuổi học họ.

Từ đầu năm nay, ĐCSTQ đã lợi dụng đại dịch virus corona để điều tra đức tin của người dân và giám sát các hoạt động tín ngưỡng. Đảng này thậm chí còn đưa ra một “chứng chỉ không tín ngưỡng”, làm điều kiện tiên quyết cho bất kỳ ai nộp đơn xin việc làm trong chính quyền. ĐCSTQ yêu cầu các đảng viên điền vào “bản cam kết không tín ngưỡng dành cho các Đảng viên” để chứng minh họ là người vô thần.

Thế giới quan ngại về vấn đề tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc

Các báo cáo về nhân quyền, từ Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, đều đã báo cáo về những vi phạm tự do tín ngưỡng của Trung Quốc.

Trong Báo cáo thường niên gần đây nhất vào năm 2019, Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc của Hoa Kỳ (CECC) cho biết, “Các nhà quan sát đã mô tả cuộc bức hại tín ngưỡng ở Trung Quốc trong năm qua là đã đạt đến mức độ chưa từng có kể từ Cách mạng Văn hóa.”

Trong báo cáo Tự do trên thế giới 2020, tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House) đánh giá Trung Quốc được 10/100 điểm và coi nó là một quốc gia “không có tự do”.

Báo cáo thường niên năm 2020 của Ủy ban Tự do Tín ngưỡng Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), đã lần thứ 21 liệt Trung Quốc là một “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC).”

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, ĐCSTQ đã phủ nhận các cáo buộc tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn, và bác bỏ những chỉ trích của cộng đồng quốc tế liên quan đến những vi phạm nhân quyền của Đảng này.

Hoa Kỳ lãnh đạo liên minh nhằm bảo vệ tự do tín ngưỡng

Trong tuyên bố vào ngày 27 tháng 10, Ngoại trưởng Pompeo chỉ ra rằng kể từ khi khởi xướng Liên minh Tín ngưỡng hoặc Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFBA) vào tháng 2 năm 2020: “31 quốc gia đã cam kết sẽ cống hiến cho sứ mệnh chung của liên minh này nhằm giải quyết những chướng ngại trên khắp thế giới.“

“Tự do tín ngưỡng và các chủ đề khác về phẩm giá con người đã – và sẽ luôn là – chính sách đối ngoại cốt lõi được ưu tiên của Hoa Kỳ,” ông bổ sung thêm.

Ngày 22 tháng 10, trong cuộc phỏng vấn với ShareAmerica, ông Sam Brownback, Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế cho biết: “Chính quyền Trung Quốc đã bỏ tù các tù nhân lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và những người theo đạo Cơ đốc không công khai, hòng cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ. Điều này chắc hẳn sẽ khiến lương tâm của mọi người bị sốc.”

Ông tuyên bố: “Chúng tôi nói với Trung Quốc: Đừng phạm sai lầm nữa; các vị sẽ không bao giờ chiến thắng trong cuộc chiến về đức tin đâu.”

Chúng tôi biết rằng với bản chất phản nhân loại và phản tự nhiên, ĐCSTQ sẽ không bao giờ cho người dân Trung Quốc quyền tự do. Cách duy nhất để người dân Trung Quốc thực sự tự do là giải thể ĐCSTQ.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/28/414295.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/1/414459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/16/188284.html

Đăng ngày 19-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share