Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-11-2020] Ngày 9 tháng 11, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố lệnh trừng phạt bốn quan chức nữa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Hồng Kông vì đã đe dọa tự do của Hồng Kông.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã xác nhận các lệnh trừng phạt này trong một thông cáo báo chí được công bố cùng ngày. Đây là một trong những nỗ lực không ngừng của chính phủ Hoa Kỳ nhằm kiềm chế sự phá hoại của ĐCSTQ đối với thế giới tự do.

Các quan chức bị xử phạt này là:

  • Lý Giang Châu (Li Jiangzhou), Phó Giám đốc Văn phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia, một cơ quan được thành lập theo Luật An ninh Quốc gia;
  • Lưu Tứ Huệ (Edwina Lau), Trưởng phòng An ninh Quốc gia của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông;
  • Lý Quế Hoa (Steve Li Kwai-Wah), Giám sát Cấp cao Ban An ninh Quốc gia của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông;
  • Đặng Trung Hoa (Deng Zhonghua), Phó Giám đốc Văn phòng Hồng Kông & Ma Cao ( HKMAO).

4647ed5c28d50506fd65a5077ed64a2f.jpg

Thông tin về các quan chức bị trừng phạt được nêu trên trang web của Bộ Tài chính

Tên (tiếng Anh và tiếng Trung), ngày sinh và số hộ chiếu của các quan chức này cũng được công bố trên trang web của Bộ Tài chính.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Truy cứu trách nhiệm của các nhân vật chủ chốt

Trong một thông cáo báo chí hôm 9 tháng 11, Ngoại trưởng Pompeo cho biết những cá nhân này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tài sản của họ thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ cũng sẽ bị phong tỏa.

Ông giải thích: “Những hành động này nhấn mạnh quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc truy cứu trách nhiệm của các nhân vật chủ chốt đang tích cực tước đoạt các quyền tự do của người Hồng Kông và làm suy yếu quyền tự trị của Hồng Kông. Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ các cam kết quốc tế trong Tuyên bố Chung Trung-Anh, một hiệp ước đã đăng ký với Liên Hợp Quốc.”

Các quan chức này đều đã tham gia vào việc thực thi Luật An ninh Quốc gia thô bạo ở Hồng Kông và đàn áp những người biểu tình.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ: Chế độ độc tài đang bành trướng

Sau khi Bắc Kinh thông qua một luật mới vào ngày 11 tháng 11 nhằm cấm những thành viên nào của hội đồng lập pháp của Hồng Kông mà ủng hộ quyền độc lập, bốn nhà lập pháp ủng hộ dân chủ đã bị chính quyền Hồng Kông cách chức trong vòng vài phút. Ngay sau đó, 15 nhà lập pháp ủng hộ dân chủ còn lại đã thông báo trên truyền thông rằng tất cả họ sẽ từ chức vào ngày hôm sau, theo một bài báo có tiêu đề “Các nhà lập pháp đối lập của Hồng Kông đều từ chức sau khi bốn thành viên bị hất cẳng” được đăng trên The Guardian hôm 11 tháng 11.

Ông Robert O’Brien, cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết điều này khẳng định việc ĐCSTQ đã vi phạm “trắng trợn” cam kết trong Tuyên bố Chung Trung-Anh và lời hứa của nó với người dân Hồng Kông.

Điều này khiến ông tin rằng “Một quốc gia, hai chế độ” chỉ đơn thuần là “vỏ bọc ngụy trang để ĐCSTQ mở rộng chế độ độc đảng độc tài ở Hồng Kông”.

Ông nói thêm: “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các quyền hạn có được theo Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, Đạo luật Tự trị Hồng Kông và Sắc lệnh Bình thường hóa Hồng Kông để xác định và trừng phạt những kẻ xóa bỏ quyền tự do của Hồng Kông.”

Hàng loạt hành động

Trong vài tháng qua, chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều hành động chống lại ĐCSTQ.

Sau khi ĐCSTQ ban hành Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành Sắc lệnh Bình thường hóa Hồng Kông vào ngày 14 tháng 7. Sắc lệnh ghi rõ: “Do đó, tôi quyết định rằng tình hình liên quan đến Hồng Kông, bao gồm các hành động gần đây của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) trong việc làm suy yếu hoàn toàn quyền tự chủ của Hồng Kông, là một mối đe dọa đặc biệt và bất thường, xuất phát từ bên ngoài Hoa Kỳ, đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Hoa Kỳ. Tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với mối đe dọa đó.”

Theo Đạo luật Tự trị của Hồng Kông, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 cá nhân vì phá hoại quyền tự trị của Hồng Kông, kể cả bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Trưởng đặc khu Hồng Kông.

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho hay: “Hoa Kỳ đứng về phía người dân Hồng Kông, và chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ và quyền hạn của mình đối với những kẻ phá hoại quyền tự chủ của họ.“

Ngày 14 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trình một báo cáo lên Quốc hội kèm theo danh sách 10 cá nhân “đã, đang hay toan tiếp tay cho việc bất tuân thủ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) đối với các nghĩa vụ theo Tuyên bố Chung Trung-Anh hoặc Luật Cơ bản của Hồng Kông.”

Báo cáo nêu rõ: “Việc ban hành báo cáo này nhấn mạnh sự phản đối liên tục của chúng tôi đối với các hành động có chủ ý của Bắc Kinh nhằm làm suy yếu các quyền tự do của người dân Hồng Kông và áp đặt các chính sách áp bức của ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/13/415056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/16/188283.html

Đăng ngày 21-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share