Bài của một đệ tử ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 6-5-2006] Vì sự khủng bố kéo dài của Trung Cộng, bà Vương, 63 tuổi, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở làng Tây Nguyên Gia, thị xã Tàm Trang, thành phố Chiêu Viễn tỉnh Sơn Đông qua đời ngày 19/3/2006.

Trước khi bà Vương tập Pháp Luân Đại Pháp, bà bị huyết áp cao và nhiều căn bệnh. Bà đã khỏi hết bệnh sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Bà đã có thể làm được rất nhiều việc ở nhà. Gia đình bà đã trở nên rất hạnh phúc vì sự thay đổi đó.

Ngày 20/7/1999, khi Trung Cộng và Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc bức hại tàn ác Pháp Luân Đại Pháp và các học viên, các thành viên của uỷ ban thị xã Tàm Trang và phòng công an đã xác nhận bà Vương là người sẽ bị bức hại. Bà bị ép mang một tấm bài sỉ nhục Pháp Luân Đại Pháp trước ngực và bị đưa đến trạm quân đội để công khai chỉ trích, làm nhục. Trong ngày hôm đó, bà Vương bị ép phải lao động và tối hôm đó bà bị tẩy não. Bà bị giam bất hợp pháp 15 ngày.

Trong suốt đầu tháng 2/2002, bà Vương đã tới quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh cùng với những đệ tử khác để chứng thực Pháp, nhưng cảnh sát của thị xã Tàm Trang thành phố Chiêu Viễn cùng các nhân viên Phòng 610 đã bắt giữ bà. Chúng đưa bà tới Phòng 610 ở đường La Phong thành phố Chiêu Viễn, nơi chúng đã tra tấn bà trong 7 ngày ở tầng hầm. Sau đó, bà được chuyển tới trung tâm tẩy não ở thị xã Tàm Trang hơn 20 ngày.

Sau đó các Đảng viên Trung Cộng địa phương đã tới nhà bà nhiều lần để quấy rầy, đe doạ và tống tiền bà. Chúng cũng đưa bà tới trung tâm tẩy não. Bà Vương đã chịu đựng ghê gớm cả về thể xác lẫn tinh thần. Sức khoẻ của bà trở nên sa sút nghiêm trọng. Trong tháng 2/2005, những căn bệnh của bà tái phát, trở thành nghẽn mạch máu não và điều trị không có hiệu quả. Bà Vương qua đời ngày 19/3/2006.

Từ cuối năm 2005 đến đầu năm 2006, Vương Ái Quân, chỉ huy Phòng 610 ở thị xã Tàm Trang, thành phố Chiêu Viễn và cảnh sát tỉnh đã bắt giữ bất hợp pháp nhiều đệ tử. Nhiều người bị đưa tới trung tâm tẩy não để tra tấn. Trước ngày 29/3/2006, cảnh sát tỉnh đã bắt giữ đệ tử bà Vương Ngọc Nga. Hiện giờ bà đang bị giữ và tra tấn ở trung tâm tẩy não Linh Lung, thành phố Chiêu Viễn.

Ủy ban thị xã Tàm Trang, thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông: 86-535-8322001
Loan Lập Tân, thư ký Đảng uỷ: 86-535-8322003
Triệu Thự Quang, Phó thư ký Đảng uỷ, chủ tịch thị xã: 86-535-8322004
Lý Bình Kiệt, Phó thư ký Đảng uỷ: 86-535-8322110
Dương Chí Quân, Phó thư ký Đảng uỷ: 86-535-83322878

Ban tẩy não Linh Lung: 86-535-8393630
Tống Thư Cầm: 86-535-8364552
Lâm Thục Hỉ: 86-535-8322476
Lưu Ngọc Cửu: 86-535-8212261
Tôn (họ): 86-535-8198881

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/6/127007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/23/73650.html

Đăng ngày: 1-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share