[MINH HUỆ 18-5-2006] Để buộc các học viên Pháp Luân Công ‘chuyển hoá’, trại giam nữ tỉnh Hồ nam tổ chức những khoá tẩy não nhiều lần bên trong trại. Các khoá tẩy não nhằm bẻ gãy những học viên kiên trì, và như vậy sự đau khổ của các học viên thêm gia tăng, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Từ tháng Ba đến tháng Bảy 2004, trại giam tổ chức ba khoá tẩy não, và một nhóm viên chức cảnh sát đặc biệt được chọn để đối phó với các học viên kiên định. Trong các khoá đó, cảnh sát sử dụng nhiều hình thức tra tấn với lý do là làm theo điều lệ của trại giam. Họ ra lệnh cho các học viên học thuộc lòng các điều lệ, và cố tẩy não các học viên với đủ loại vi phạm. Họ đòi hỏi các học viên ‘làm bài’ và các loại ‘tập luyện thân thể’ : cóc nhảy, nhảy một chân, chạy và các cách tập thể dục rắc rối khác. Mục đích thật của họ là để phạt các học viên mà đã rất yếu do vì sự cầm tù lâu dài. Ai từ chối nghe theo lời họ, họ sẽ phạt tuỳ thích bằng cách bắt đứng, mang còng tay, buộc ‘mang kiếm sau lưng’ (một cách thức tàn nhẫn còng tay khiến thân thể bị thương trầm trọng), giam trong nhà giam đơn độc và vân vân. Lúc bấy giờ học viên Shi Jiaoyu (hiện tại đã được thả ra) từ Trân Châu bị giam trong một phòng giam nhỏ xíu chật hẹp và tối tăm trong bảy ngày vì cô này không hợp tác trong việc làm máy khoan.

Zhao Lan phụ trách ba khoá tẩy não đó. Y là một phụ tá cai tù trước đây tại Trại giam nữ tỉnh Hồ Nam. Nghe nói rằng Zhao Lan đã được tiến cử đến một vị thế khác. Tám viên chức cảnh sát tham gia gồm có Luo Jian (hiện nay được thuyên chuyển đến Đội số Một, phụ trách các cai tù ngục), Zou Xiangliu (trưởng dân biểu của Ngành Sức khoẻ và Vệ sinh, làm hết sức để khủng bố các học viên Pháp Luân Đại Pháp), Wen Xiaoli (trưởng dân biểu của Ngành Giáo huấn), Zhuo của trại giam Ngành Thám tra, Yang của Ngành Cảnh sát trại giam, Tian và Meng. Bảy học viên bị khủng bố trong khoá đầu từ cuối tháng Ba đến giữa tháng Nam là Mo Liqiong, Zhang Wenlan, Luo Qiaoli, Liu Shixiu, Yuan Dongbo, Wei Xiangbo và Shi Jiaoyu. Các học viên bị khủng bố trong khoá thứ hai từ giữa tháng Năm đến giữa tháng Sáu kể có Li Guiying, Wang Ping, Xie Shuihua, Ou Mingchao và các người khác.

Các học viên bị đau đớn vô cùng trong các khoá tẩy não. Họ bị giữ trong một bầu không khí đen mịch, sự tuyên truyền méo mó, và áp lực tình cảm không ngừng, cộng với sự đau đớn thể chất.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/18/128117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/5/74114.html

Đăng ngày 8-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share