[MINH HUỆ 3-12-2005] Một nhóm người ở các bộ phận khác nhau như Phòng 610, công an, quốc an, viện kiểm sát, v.v.. Của thành phố Bảo Kê tỉnh Thiểm Tây cùng tham gia vào đợt càn quét bắt bớ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên diện rộng trong toàn thành phố Bảo Kê, từ ngày 14 tháng 10 đến 28 tháng 10 năm 2005. Nhiều điểm sản xuất tư liệu giảng rõ chân tướng đã bị phá huỷ. Trong khoảng thời gian đó có hơn 30 học viên đã bị bắt và đưa đi các trung tâm tẩy não và trại cải tạo lao động và đang bị bức hại ở những nơi đó.

Các trung tâm tẩy não được đặt tách biệt tại 4 điểm sau: Xưởng cơ giới (nguyên xưởng đại tu); sở Chiêu đãi, xưởng phân đạm, nhà khách Lăng Vân, và văn phòng đường Quần Chúng. Các học viên Đại Pháp: Cô Sa Ngọc Liên, cô Như Hồng Hà, cô Triệu Ngọc Nga bị kết án bất hợp pháp đưa đi trại cải tạo lao động ở thành phố Tây An. Những học viên bị đưa đến trung tâm tẩy não gồm có: Cô Từ Minh Hà, cô Trương Thái Hà, cô Vương Cúc Hương, cô Nhiếp Đại Mẫn, cô Lý Liên Ngọc và những người khác.

Bà Uông Tiểu Anh, học viên Pháp Luân Công nay đã 65 tuổi. Bà là một giáo viên đã nghỉ hưu của Trường Tiểu học Kim Lăng, bà cùng gia đình ở khu dân cư của Ngân hàng Nông nghiệp Bảo Kê. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 14-10-2005, cảnh sát đột nhiên đột nhập vào nhà và bắt bà đi. Gia đình bà không được phép thăm hỏi.

Khi nhân viên cảnh sát từ phòng cảnh sát Bảo Kê đến bắt nữ học viên Như Hồng Hà, em gái cô Như Hồng Hà đến thăm cô, cảnh sát cũng bắt luôn em gái cô.

Trong giai đoạn này, những kẻ xấu từ phòng cảnh sát quận Vị Tân, phòng cảnh sát Kim Đài và cơ quan quản lý khu dân cư đột nhập vào nhiều nhà của các học viên và dùng nhiều phương pháp hèn hạ để cố bắt các học viên ( như giả làm người từ công ty Gas đến kiểm tra hệ thống lò sưởi) để lừa người nhà học viên mở cửa. Vì nhiều học viên phủ định chúng bằng phát chính niệm nên những cố gắng này đã không thành công. Một vài kẻ còn lục soát nhà và đe doạ người nhà của các học viên, bao gồm cả trẻ con.

Vào ngày 26 tháng 10, các Đảng Viên Trung Cộng của thành phố Bảo Kê đã ép Đài truyền hình địa phương và báo chí lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa nhằm đầu độc tư tưởng nhân dân.

Những số điện thoại liên quan:

Văn phòng toà án và chính trị thành phố Bảo Kê: 86-917-3251915 or 86-917-3252061

Giám đốc phòng cảnh sát thành phố Bảo Kê, Lei Jianping (nam): 86-917-3658202

Phó Giám đốc phòng cảnh sát thành phố Bảo Kê, Liu Xiaozhong (nam): 86-917-3658208; Li Min (nam): 86-917-3658205; Zhang Anxin (nam): 86-917-3658206

Số điện thoại khẩn của phòng cảnh sát thành phố Bảo Kê: 86-917-3658249

Trụ sở chính của phòng cảnh sát thành phố Bảo Kê: 86-917-3658240

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/3/115672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/4/68640.html)

Dịch ngày 10/2/2006; Đăng ngày 20-2-2006, bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share