[MINH HUỆ 19-8-2005] Từ tháng ba 2005, hơn 100 học viên từ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt một cách bất hợp pháp, và gần như mỗi người đều bị khủng bố bằng nhiều cách tra tấn như là “Bị treo lên” (1). Hai học viên đã bị khủng bố đến chết, nhiều người đã bị thương trầm trọng và tàn tật và không còn có thể đi làm việc. Phần đông những học viên bị khủng bố là người già. Một số trong họ đã bị bắt từ nhiều tháng và bị phạt tiền từ 3, 000 – 5, 000 yuan (đồng nhân dân tệ Trung Quốc) trước khi được thả ra. Hiện nay, 23 học viên vẫn còn bị cầm giữ tại Trung tâm nhà giam số 1 và số 2. Tất cả đều bị tra tấn hành hình, một số bị gảy xương và một số bị chảy máu đầu.

Trước ngày 20 tháng bảy năm nay, một nhóm ‘công tác đặc biệt’ phụ trách khủng bố Pháp Luân Công tại tỉnh Hắc long Giang, đi đến phần đông các trại giam trong vùng. Mỗi khi một trại giam bị thăm bỡi nhóm công tác đặc biệt này, các học viên nơi đó bị khủng bố trầm trọng. 23 học viên bị cầm tù tại nhà giam bị khủng bố trực tiếp bỡi nhóm công tác đặc biệt này. Sáu người trong họ không hợp tác với kẻ tra tấn trong khoá tra vấn tàn bạo. Những kẻ tra tấn không thể kết thúc trường hợp của họ, vì vậy họ bắt đầu chương trình thâu thập ‘chứng cớ’ dùng bạo lực đối với các học viên. Một học viên lớn tuổi, cô Liu, bị tra tấn bằng cách lại bị ‘treo lên’. Hai tay của cô bị còng sau lưng và bị treo lên ba lần với ngón chân chỉ đụng đất.

Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đã âm thầm khủng bố các học viên từ hơn nhiều năm qua. Rất nhiều học viên bị kêu án một cách bất hợp pháp và gữi đi các trại cưỡng bách lao động. Ở mỗi sở của các trung tâm giam cầm, trại cưỡng bách lao động, nhà tù, và sở cảnh sát, thu thập ‘chứng cớ’ dùng bạo lực, và cưỡng bách tẩy não là thường được dùng.

Nhà tù Tailai (Thái Lai) là một trong những nhà tù lớn nhất tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Nhiều học viên Đại Pháp bị cầm tù nơi đó. Để đạt được con số quota ‘chuyển hoá’ các học viên Đại Pháp, các tên tra tấn người đã cố bằng mọi cách để tra tấn tàn bạo các học viên. Ngoài ra, họ chận đứng mọi tin tức, cấm các học viên được gặp mặt gia đình, và chỉ định những tù nhân để theo dõi các học viên. Khi các học viên từ chối hợp tác với các kẻ tra tấn và không viết tờ khai ‘chuyển hoá’, các tên này đánh họ ghê gớm. Học viên cô Zheng Lianqing, bị bắt tại Nhóm 3, đội 5, đã bị tra tấn 15 lần. Đầu cô Zheng bị đập bể bỡi tên giám đốc đội, Wang Zhiling, và Zhang Weijia. Những ngày trời mùa đông lạnh nhất, Zheng Lianqing bị treo bên ngoài trong nhiều giờ. Điều này đã khiến cánh tay cô bị tàn tật, và cô không còn có thể làm những công việc hằng ngày. Đồng tu cô Lu Yuping bị bắt tại đội 1 và đã bị hành hình rất nhiều vì cô từ chối từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi co tập luyện Pháp Luân Công, cô bị đánh đập trầm trọng. Sự hành hình thường xãy ra trong nhà nước. Nhiều lần, Lu Yuping thức tỉnh dậy sau khi bị hôn mê và cô gần chết một lần. Học viên Ông Liu Yinquan đã bị gữi đi nhà thương vì bị tra tấn, và ông hiện nay đang trong tình trạng nguy hiễm vô cùng.

Tỉnh Hắc long giang luôn là tiền đồn của sự khủng bố Pháp Luân Công từ khi cuộc khủng bố bắt đầu năm 1999. Các tên khủng bố đã cố mọi cách và tốn rất nhiều tiền, vật lực và nhân lực để khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên vẫn còn bị cầm tù một cách bất hợp pháp tại Trại Lao động Cưỡng bách nổi tiếng Shuanghe, Trại Lao động Cưỡng bách Fuyu, Nhà tù Tailai, nhà tù Đại Khánh, nhà tù Cáp Nhĩ Tân, Trại lao động Cưỡng bách Wanjia và các nơi khác. Các phương pháp tra tấn dùng bỡi các tên khủng bố rất tàn bạo và không thể tưởng tượng. Một số lớn các học viên đã bị kêu án một cách bất hợp pháp và gữi đi các trại lao động cưỡng bách, và một số học viên đã bị tra tấn đến chết.

Văn phòng Giám đốc nhà tù tỉnh Hắc long Giang
Địa chỉ: thành phố Cáp Nhĩ Tân
Điện thoại: 0451-6316442, 6342238, 6342139. Trưởng văn phòng trã lời điện thoại tự mình các ngày thứ tư.

(1) “Bị treo lên” – Có hai hình thức cho sự tra tấn này: (a) Với hai tay còng ra sau lưng và chỉ ngón chân chấm đất, người ta bị treo lên bằng một sợ giây thừng cột vào một cánh cữa sỗ bằng sắt. (b) Một bàn tay của đồng tu bị còng vào một chân giường và tay kia cột vào một giường khác, và hai giường bị đẩy đi hai hướng khác nhau. Nó tạo ra cơn đau vô cùng vì cơ thể bị bức ra.

 

Bản Hán văn: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/19/108726.html;

Bản Anh văn: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/28/64346.html.

Dịch ngày 1-9-2005; đăng ngày 2-9-2005; bản dịch có thể được chỉnh lý trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share