[MINH HUỆ 5-5-2005] Vào ngày 17 tháng 4, bà Quách Lợi Phương, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 54 tuổi, đã bị bức hại đến chết ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Cảnh sát đã bắt bà tại nhà vào ngày 31 tháng 3 năm 2005. Chúng giam và tra tấn dã man bà trong trại giam Tam Giác Bình. Bà Quách chỉ có lựa chọn duy nhất sau khi tất cả các quyền của một con người (nhân quyền) bị tước đoạt là nhịn ăn để phản đối. Ngay cả cái quyền lợi cuối cùng của một con người này để phản đối sự đối sử bất công cũng bị tước mất khi bà bị “ép ăn”.

Khoảng nửa đêm ngày 17 tháng 4, tiếng la hét vọng ra từ phòng giam nữ “báo cho lính gác”. Tiếng thét cuối cùng sau 10 phút nhưng không có lính gác nào đến. Phòng giam nữ nhờ phòng giam nam giúp và họ cùng hét “báo cho lính gác”. Sau một lúc lâu, 1 cán bộ trực cuối cùng cũng đến, nhưng anh ta đi ngay. Khoảng 12h30 sáng, những nữ tù nhân báo cáo rằng bà Quách đã chết. Cán bộ trong trại giam sau đó gọi một số công nhân đến phủ bà Quách trong chiếc khăn trải giường và đưa bà đến bệnh viện. Bà Quách đã qua đời lúc 12h35 sáng ngày 17 tháng 4.

Sau khi bà Quách chết, trại giam Tam Giác Bình họp các tù nhân và nhân viên. Họ không cho các học viên Pháp Luân Công bàn tán, lan truyền tin tức dưới bất kỳ hình thức nào và ngăn chặn không cho người ngoài đến thăm nuôi. Chúng bào chữa rằng các đường dây điện thoại không hoạt động được và trong thời gian sửa chữa để ngăn không để lộ thông tin ra ngoài.

Hiện tại 5 học viên cũng đang bị giam trong trại giam này là Tiêu Trí Tường, Lâm Giai, Lưu Hòa Thanh, Lý Thuận Tường (nữ), Bành Nhất Cảng tất cả đều bị bắt ở thành phố Tương Đàm. Lưu Hòa Thanh đã tuyệt thực bảy ngày. Lý Thuận Tường cũng tham gia tuyệt thực cùng anh vài ngày trước đây.

Tào Thế Dũng là tân đội trưởng Đại đội bảo vệ an ninh quốc gia Vũ Hồ và Hoàng Trại Bình ký lệnh bắt giam bà Quách Lợi Phương. Theo báo cáo thì khi sinh mệnh của bà Quách Lợi Phương gặp nguy hiểm thì trại giam gọi cho Đại bảo vệ an ninh quốc gia Vũ Hồ tiếp nhận lại bà Quách, nhưng Đại đội từ chối. Hơn 10 học viên bị bức hại đến chết một cách trực tiếp và gián tiếp trong địa khu Tương Đàm. Họ bắt đầu một chiến dịch bắt giữ các học viên khác vào trước ngày Quốc tế lao động 1- 5.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/5/101156.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/17/60861.html.

Dịch ngày 8-6-2005, đăng ngày 10-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share