[Minh Huệ] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tin vào các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Họ đã là mục tiêu của một cuộc khủng bố tàn bạo chưa từng có kể từ tháng bảy năm 1999. Trong khi nhiều đồng tu đã bị bắt và bị giam trái phép trong những trại tù, trại lao động cưỡng bách và nhà tù, họ bi bắt làm như nô lệ những công việc để sản xuất ra đủ các loại hàng hóa để xuất cảng. Các hình ảnh sau đây cho thấy một số đồ trang sức trẻ em đã được sản xuất ra tại Trại Lao động cưỡng bách nổi tiếng Mã Tam Gia. Các ảnh được chụp trong trại lao động là do các đồng tu đã bị bắt giam trước đây ở nơi đó cung cấp. Các món đồ trong hình gồm có những sợi giây chuyền, vòng tay, đồ mỹ nghệ và đồ chưng diện để trẻ em mang trên đầu. Để kiếm lợi, trại lao động cưỡng bách thật sự bắt buộc họ sản xuất một số lượng lớn các loại mỹ nghệ khác nhau để sản xuất.


Hai sợi giây chuyền và vòng đeo tay


Đồ mỹ nghệ


Trang sức trên đầu

Các sản phẩm đề ‘Sản xuất tại Trung Quốc’ đã được nhìn thấy khắp nơi trên thế giới. Nhưng bao nhiêu người biết được rằng nhiều món quà mà họ mua cho con và cháu họ thật sự đã được làm bằng sự lao động nô lệ?

17-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/17/97486.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/18/58565.html.

Dịch ngày 24-3-2005, đăng ngày 26-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share