Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-4-2005] Yêu cầu người thường viết “ba thoát rời” (thoái đảng/đoàn/đội) khỏi tổ chức của tà linh Trung Cộng (Đảng Cộng sản Trung Quốc), hìện thời là một nhiệm vụ khẩn cấp và gian khó mà đệ tử Đại Pháp trong lúc cứu độ chúng sinh phải đối diện. Lúc mời người thường viết “ba thoát rời”, họ thường có nhiều câu hỏi thắc mắc. Làm sao chính xác trả lời những câu hỏi này, là một chủ yếu khiến họ đồng ý viết “ba thoát rời” hay không. Dưới đây đàm luận chút đỉnh kinh nghiệm và nhận thức mời người thường làm “ba thoát rời”.

Bước đầu tiên: Cho người thường thấy rõ bản chất tà ác của Trung Cộng (ĐCSTQ) và những sự việc tàn ác đã xảy ra (trước đó cần đọc qua Cửu Bình và nhớ rõ nội dung). Thông thường nói chân tượng nên dùng những hiện tượng sấu xa của xã hội mở lời, như vậy rất dễ chuyển lời nói đến Trung Cộng, sau đó có thể đàm luận bản chất tà ác của Trung Cộng và những sự việc tà ác đã xảy ra như: “cuộc cách mạng văn hóa” , “Cuộc tàn sát lục tứ (4-6-1989)” , “Cuộc tàn sác dân Tây Tạng”, “Bức hại Pháp Luân Công”… hầu như mọi người đều chấp thuận (gật đầu đồng ý).

Bước thứ hai: Cùng với người thường nói đến “thiện ác có báo ứng” là đạo trời. Vạch trần tội ác của Trung Cộng rồi, tiếp theo bàn tán đến đạo lý thiện ác có báo ứng: một người làm việt tốt sẽ được đền đáp, làm việc xấu sẽ bị trừng phạt (ác báo). Một tổ chức, đoàn thể làm việc ác cũng bị trừng phạt. Đảng Cộng sản tràn trề tội ác, kích nộ Thượng Đế/Chúa, (Trung Quốc rất nhiều người không tin thần tiên, đừng nói thần Phật) trong tương lai gần đây sẽ bị ác báo. Trời (Thượng Đế/Chúa) muốn hủy diệt Đảng Cộng sản, những người đã từng nhập qua Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, Đội Thiếu Niên Tiến Phong đều có nguy hiểm.

Bước thứ ba: Đề xuất người thường viết Ba Thoát Rời. Nói đến “Trời muốn hủy diệt Đảng Cộng sản” một số người thường vì tự bảo, đều đồng ý Ba Thoát Rời. Nhưng cũng có người sẽ hỏi: mặc dầu tôi là Đảng viên của Đảng Cộng sản (Đoàn Viên Thanh Niên Cộng Sản, Đội Viên Thiếu Niên Tiền Phong), tôi không có tham gia “Cách Mạng Văn Hoá” bức hại ai cả; cũng không có tham gia “Cuộc tàn sát lục tứ”; cũng không có bức hại Pháp Luân Công, Tôi cũng bị trừng phạt (ác báo) chăng?” Gặp phải những người như thế, tôi thường dùng ví dụ: nếu một phạm nhân dùng dao giết người, bị bắt tù và bị mang đi pháp trường xử tử, tóc trên đầu của phạm nhân khiếu nại rằng: “tôi không có giết người, là cái tay nắm dao giết người, tôi không thể cùng với phạm nhân bị bắn chết”. Không có một đạo lý như vậy, chỉ cần nó là một phần tử trên thân phạm nhân, thì sẽ cùng phạm nhân bị bắn chết. Cùng một đạo lý, Đảng Cộng sản đã làm nhiều việc ác, hiện giờ trời muốn huỷ diệt nó, chỉ cần Anh/Chị đã từng gia nhập qua bất kể một tổ chức nào của Đảng Cộng sản, thì đã là một bộ phận của Đảng Ấy, tương đương với tóc của phạm nhân giết người, thì sẽ cùng Đảng Cộng sản bị hủy diệt. Với lại, Đảng Cộng sản cần có cơ bản kinh tế, có tiền chi tiêu, nạp Đảng phí cũng như hộ trợ tà đảng làm việc ác. Muốn thoát tai hoạ này, chỉ có một phương pháp, là viết thông cáo thoát rời những tổ chức của Đảng Cộng sản, tách rời những quan hệ với Đảng Cộng sản, lúc Đảng Cộng sản bị hủy diệt, anh/chị sẽ không bị dính vào, cũng như phạm nhân trước khi bị hành hình, đi cắt tóc, những tóc rời khỏi thân thể của phạm nhân, thì sẽ không cùng phạm nhân lên pháp trường. Chỉ cần giải thích như vậy, những loại người thường này sẽ đồng ý viết “ba thoát rời”.

Cũng có một loại nguời, không tin thiện ác có báo ứng, không tin trời sẽ hủy diệt Đảng Cộng sản, không tin sẽ bị nguy haị đến tự mình, đương nhiên sẽ không viết “ba thoát rời”. Những người thường này, có thể dùng lời tiên tri về diệt vong của Trung Cộng (đừng đề cập đến cụ thể thời gian, chỉ nói là trong tương lai gần đây). Cũng có thể hướng dẫn họ dùng một gốc độ khác suy nghĩ, từ đó phá tan chướng ngại trong lòng họ. Tin tức “Trời sẽ diệt Đảng Cộng sản” đã đăng ra trên mạng lưới quốc tế, không kể nhân dân Trung Quốc không tùy tiện đọc được, nhân dân toàn thế giới đều biết “Trời sẽ diệt Đảng Cộng sản”. Hiện giờ “ba thoát rời” trên quốc tế rất sôi nôỉ, mỗi ngày đều có mấy vạn người thông báo thoát rời những tổ chức của Đảng Cộng sản. Nếu chúng tôi nói là “Trời sẽ diệt Đảng Cộng sản” là tin đồn nhảm, qua một đoạn thời gian, không có xảy ra, phải chăng chúng tôi sẽ bị dân chúng toàn thế giới chửi là kẻ lừa đảo? Trách nhiệm này không có người nào đảm trách được? Chỉ có kẻ khờ dại mới chơi đùa với quốc tế. Ngược lại, một khi đã đăng trên mạng lưới quốc tế, dân chúng toàn thế giới đều biết được, thì rõ ràng là sự kiện này không phải bịa đặt. Thời gian sẽ chứng thực, sự kiện nhất định sẽ xảy ra! Dùng phương pháp này chỉ dẫn họ suy nghĩ, sẽ phá tan chướng ngại “không tin Trời sẽ diệt Đảng Cộng sản” trong lòng của họ.

Còn có một loại người nhìn nhận Đảng Cộng sản trên lịch sử mặc dầu đã từng làm nhiều việc ác, nhưng gần đây đã làm việc tốt cho nông dân Trung Quốc, (hiên nay, tuyên truyền giảm thuế nông nghiệm, chính sách phụ trợ nông dân), vì vậy tưởng rằng Đảng Cộng sản tốt. Một sinh mệnh trong đầu óc nhìn nhận tà Đảng tốt, sẽ là một bộ phận của tà Đảng. Chúng ta cũng nên tìm phương pháp thay đổi quan niệm cũa họ. Không những cùng họ nói đến bản chất tà ác của Đảng Cộng sản, cũng nên dùng một gốc độ khác phá tan chướng ngại trong lòng họ. Ví dụ: vì muốn câu được cá, người câu cá cho cá ăn một miếng mồi, cá nói với người câu cá rằng: “Ông thật là tốt” ai nấy đều cho là con cá ngu xuẩn. Cùng một đạo lý, Chánh sách đồn điền ưu đãi nông dân (giảm thuế nông nghiệp), thật tình không phải vì nông dân, chỉ vì lôi cuốn nhân tâm, khiến nông dân nói cái đảng ấy tốt, do đó tà Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tiếp tục thống trị bằng bạo chính. Với lại, tiêu phí hằng ngày của Trung Cộng và tiền lương của những tham quan tuyệt đối không vì giảm thuế nông nghiệp mà bị bớt giảm. Bởỉ vậy, thu nhập thiếu sót từ giảm thếu nông nghiệp nhất định sẽ được bù đắp, bằng cách nêu cao thuế từ các ngành khác, hàng hóa nông nghiệp sẽ tăng giá. Nói như thế, những nông dân bị lừa gạt sẽ tỉnh ngộ ngay, do đó sẽ không nhìn nhận cái thứ đảng kia là tốt.

Còn có một số người thường, lúc nói cho họ biết “Trời sẽ diệt Đảng Cộng sản” họ sẽ hỏi: “Trong Đảng Cộng sản không có người tốt chăng?” Nhiều đồng tu đều không biết làm sao trả lời họ. Thật sự, câu hỏi này cũng dễ trả lời: Chính vì trong ĐCSTQ có một số người còn chút ít lương tâm, chúng tôi mới cùng họ nói chân tượng viết “ba thoát rời” tự bảo hộ. Nếu toàn bộ Đảng Viên đều xấu ác như Giang Trạch Dân, chúng tôi không cần nói chân tượng. Vì nó cực kỳ độc ác, đáng nên bị tiêu hủy!”

Đây là kinh nghiệm cá nhân lúc nói chân tượng về “ba thoát rời”, để tham khảo.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/15/99666.html.

Dịch ngày 24-4-2005, đăng ngày 26-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share