[Minh Huệ] Vào tối ngày 13 tháng 1 năm 2005, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, bà Wang Lenfen và ông Wang Shiming, tại thành phố Đại Liên đi đến Qiange tại Ganjingzi District để giảng rõ sự thật. Họ bị báo cáo và bị bắt đưa đên đồn công an Xinzhaizi bởi 3 nhân viên công an và 3 nhân viên an ninh. Trưởng đồn công an là Zhang Yunhai (nam), đưa họ đến trại cưỡng bức lao động Yaojia tại Đại Liên trong ngày đó. Để phản đối chính sách khủng bố Pháp Luân Công, họ tuyệt thực, không uống nước, từ khi họ mới đến cách đây 15 ngày. Gia đình họ đến đồn công an để yêu cầu trả tự do cho họ, nhưng bị trả lời rằng trường hợp này không liên quan đến họ. Công an tên Li Yongli, Pu Lian-guo, và Ge Guixing thậm chí còn mắng họ “Đi lên gặp Giang Trạch Dân, chúng tôi không cần biết nếu họ bị nguy hiểm.”

Bà Wang Lanfen đi Bắc kinh để chứng thực Pháp hai lần và bị ngược đãi, bắt bớ 4 lần. Bà ta bị giam giữ nhiều lần trong 5 năm vừa qua. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà ta bị đủ chứng bệnh, bệnh nặng nhất là ung thư máu. Rất may mắn bà ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong khi bà ta chờ chết, và hiện nay bà ta rất khoẻ mạnh. Bà ta cố gắng hết sức để làm đúng trách nhiệm của người đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp , và bà ta đã giảng rõ sự thật cho ban giám đốc và đồng nghiệp nơi bà ta làm việc.

Đây là lần thứ sáu Ông Wang Shiming bị bắt. Ông ta vừa mới được trả tự do từ trại cưỡng bức lao động Đại Liên cách đây 2 tháng. Chị của ông ta vẫn đang bị giam giữ tại trại cưỡng bức lao động Masanjia. Mẹ ông ta cũng là người tu luyện, và phải bỏ nhà trốn đi để tránh bị bắt bớ, bức hại. Hiện tại họ sống rất nghèo khổ.

Công an Li Yongli (nam giới), Pu Lian-guo (nam giới), and Ge Guixing (nam giới) , 86-411-86301735
Công an Substation Director Zhang Yunhai (nam giới), 86-411-86301203 (văn phòng), 86-13052753838 (phôn tay)
Town 610 Office Chen Yongchun (nam giới), 86-411-86307063 (nhà), 86-13942639769 (phôn tay)
Qiange Nhân viên an ninh Guards Wang Lijie (nam giới), Nhân viên an ninh Chair Wang Jin li (nam giới), and và hai nhân viên tạm thời khác.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/15/95529.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/18/57659.html.

Dịch ngày 21-2-2005, đăng ngày 23-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share