Đệ tử Pháp Luân Công Mei Jianqi tại Thượng hải bị kết án bất hợp pháp 7 năm tù ở.

[Minh Huệ] Anh Mei Jianqi, hơn 20 tuổi, tại Jiangyin City, Jiangsu Province. Vào năm 1996, anh ta trúng tuyển vào Đại học Shanghai Jiao Tong và học ngành Kỹ sư Cơ khí. Ban giám đốc đại học đuổi anh ra khỏi trường vào tháng 10 năm 1999, khi anh ta học năm cuối cùng. Lý do là anh đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và sau đó không chịu viết “Giấy Hối Cải” để ly khai với Pháp Luân Công khi ban giám đốc đại học bắt buộc anh. Họ xem anh là những thành phần “ngoan cố”. Anh đến Thượng hải vào tháng 8 năm 2000 để yêu cầu được học lại. Anh lại bị bọn họ bắt buộc viết Giấy Bảo đảm để ly khai với Pháp Luân Công. Anh từ chối vì anh không làm gì sai trái, chỉ sống đúng chân lý Chân Thiện Nhẫn mà thôi. Và anh bị từ chối một lần nữa.

Vào cuối tháng 10 năm 2000, nhân viên từ sở an ninh công cộng thấy anh phân phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công tại Xuhui District của Thượng hải, và chúng bắt anh.

Mei Jianqi bị giam khoàng 10 ngày tại Kangjian Police Station. Anh ta không được phép ngủ và bị trói chặt vào một cái ghế trong thời gian rất lâu. Sau khi bị tra tấn dữ dội vì công an muốn biết ai in tài liệu cho anh. Mei Jianqi bị đưa đến Longhua Detention Center thuộc Thượng hải. Từ đó anh bị đưa đi Dafeng Forced Labor Camp tại Jiangsu Province trong 2 năm cưỡng bức lao động, mà không bị xét xử. Mei Jianqi chưa được trả tự do vì lòng thành tín với Pháp Luân Công. Năm nay, tin tức cho biết là Mei Jianqi bị kết án 7 năm tù ở.

Chúng tôi kêu gọi tất cả sinh viên tại Đại học Shanghai Jiao Tong , cả bên trong và ngoài Trung Quốc, và tất cả các thiện nhân trên thế giới hãy vì công lý mà cứu giúp anh Mei Jianqi và chấm dứt chính sách khủng bố vô nhân này.

Những người quan hệ và số điện thoại (số quốc gia: 86, số vùng: 21):

Shanghai Jiao Tong University
The Party Committee Office of Xuhui Campus: 62932204, 62932999, 62933412. Fax: 62822821
The Party Committee Office of Minxing Campus: 54742301, 54742302, 54742201. Fax: 54742314
Office of Wang Zongguang, the Party Secretary: 62932204
Director of the Security Department, Ji Kaifeng, Office of the Director of the Security Department of Minxing Campus: 54742281, 54740313. Fax: 54742282
Office of the Director of the Security Department of Xuhui Campus: 62932352, 62823307. Fax: 62823307
Security Section (evil policeman Section Leader Xi ): 62932351, 54742257
Public Safety Section: 62932353, 54742262, 62932584, 54740312
Liao Qihong (nam), cựu bí thư Đảng tại Trường đại học cơ khí, hiện nay thăng chức lên Phó giám đốc của Văn phòng Đại học vì công nghiệp bức hại Pháp Luân Công.

Các nhân viên Phòng 610 của Shanghai National Security Bureau, Xuhui District Branch: Qiu Jian và Chen Zhenyong (phụ trách trường hợp của anh Mei Jianqi và chính họ đưa anh đi trại cưỡng bức lao động. Họ đã bức hại nhiều đệ tử khác trong vùng)

Kangjian Police Station of Shanghai City: 64362677

22-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/22/89742.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/10/55430.html.

Dịch ngày 11-12-2004, đăng ngày 16-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share