[Minh Huệ] Yu Xiuling, một đệ tử trước đây sống tại Chaoyang City, bị tra tấn đến chết tại Longcheng Public Security Branch vào ngày 19 tháng 9 năm 2001. Chị ta để lại hai bé gái. Bé nhỏ nhất chưa đầy 3 tuổi khi chị ta bị chết, hiện nay, cháu đang sống với ngưòi cô. Cháu gái lớn hơn đang sống với cha cháu.

Yu Xiuling, là một nông dân, được cử làm việc tại Đội Bốn, sinh tại Tuchengzi Village thuộc Damiao Town, Chaoyang City, sinh vào năm 1969. Chị bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2001, công an của Longcheng Public Security Branch bắt cóc chị tại nhà chị. Năm ngày sau đó, chị bị tra tấn đến chết. Huang Dianxiang và Sun Xun chịu trách nhiệm về cái chết của chị. Thi hài chị được hoả táng cùng ngày, chỉ có chồng chị và em trai chị chứng kiến. Gia đình chị không có sự chọn lựa nào, tất cả họ hàng đều không có mặt tại đó.

Tại thời gian Yu Xiuling chết, Feng Guangjing, cháu gái lớn của chị, nhỏ hơn 13 tuổi. Cháu nay đã học lớp 8 tại Damiao High School thuộc Chaoyang County. Cha cháu là Feng Dianxiang chăm sóc cháu.

Cháu gái nhỏ, thứ hai, là Feng Lei, chưa đầy 3 tuổi khi chị bị giết. Vì Feng Lei còn quá nhỏ, cha cháu không thể nuôi được cháu, cho nên cháu phải đến ở nhà cô cháu. Hiện nay Feng Lei đã 6 tuổi, và vẫn còn sống với cô và chú tại Laoxigou Village thuộc Damiao Town, Chaoyang County.

12-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/12/86464.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/25/53802.html.

Dịch ngày 27-10-2004, đăng ngày 2-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share