Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2018] Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Tòa án Huyện Mân Hầu đã mở phiên tòa bí mật xét xử người phụ nữ 44 tuổi ở tỉnh Phúc Kiến vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Thẩm phán đã không hề thông báo tới gia đình bà hoặc hỏi bà có cần thuê luật sư đại diện pháp lý hay không.

Bà Ngô Oanh Hương ở thành phố Phúc Châu bị bắt vào ngày 02 tháng 5 năm 2018, khi bà phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở gần một trường đại học. Một sinh viên không minh bạch chân tướng đã báo bà với cảnh sát và người của Đồn Cảnh sát Hà Đường đã bắt giữ bà.

Mặc dù không có lệnh khám xét, nhưng cảnh sát vẫn tiến hành lục soát nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng, máy tính, máy in và 5.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Bà bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 Thành phố Phúc Châu vào ngày 3 tháng 5 và bà chính thức bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 5.

Khi hay tin về phiên xử bí mật này, gia đình bà đã thuê luật sư cho bà. Ngày 29 tháng 9, luật sư đã gửi một lá thư yêu cầu tòa án và viện kiểm sát hủy bỏ vụ án và trả tự do cho bà, vì tự do tín ngưỡng và tự do biểu đạt là quyền được pháp luật bảo hộ, không thể trở thành cái cớ để bức hại bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/1/375195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/7/172746.html

Đăng ngày 11-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share