Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-9-2018] Ngày 19 tháng 7 năm 2018, bà Trương Kiến Hoa, 77 tuổi, bị bắt giữ lần thứ hai trong vòng 12 tháng gần đây. Không lâu sau đó, bà đã bị kết án ba năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công.

Báo cáo cho biết bà Trương đã bị chuyển từ trại tạm giam số 1 Lan Châu đến nhà tù nữ Cam Túc vào giữa tháng 8 năm 2018.

Án tù mới này khiến của bà Trương trở thành học viên Pháp Luân Công thứ tư tại nhà tù tỉnh Cam Túc bị kết án trong năm nay vì niềm tin của họ.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện giúp cải biến cả tâm lẫn thân đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.

Trước bà Trương, bà Vương Thuỵ Lâm cũng đã bị kết án năm năm tù giam vào khoảng tháng 6 và bị đưa đến nhà tù nữ Cam Túc vào tháng 8. Đây là lần thứ hai bà Vương bị cầm tù vì đức tin của mình, trước đó bà đã bị cầm tù ba năm (từ năm 2011 đến năm 2014), và cả hai lần đều bị giam tại nhà tù Cam Túc.

Ngày 2 tháng 1 năm 2018, bà Trịnh Thứ, khoảng 60 tuổi, và bà Phương Kiếm Bình, 60 tuổi lần lượt bị kết án ba năm và bốn năm rưỡi tù. Cả hai đều bị chuyển đến nhà tù nữ Cam Túc vào giữa tháng 6 năm 2018.

Ngoài bốn học viên nói trên, còn có hai học viên khác là bà Viên Tú Anh và bà Vương Hùng Trân, cũng đang phải đối diện với việc bị kết án tù. Cả hai người phụ nữ này đều đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 1 Lan Châu kể từ ngày họ bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2018.

Bà Viên đã bị gãy lưng sau khi bị một lính canh trong trại tạm giam còng và xích lại. Chấn thương khiến cho bà không thể nằm ngửa để ngủ và cần phải có người giúp mới ngồi dậy được. Lưng bà bị gồ lên và bà phải chịu đựng những cơn đau không ngừng.

Theo luật sư của bà Viên, người đã đến thăm bà vào ngày 13 tháng 6 năm 2018, cho biết cơ thể của bà đang hồi phục, nhưng bà rất đau khổ và chán nản về mặt tinh thần. Luật sư đã động viên bà hãy mạnh mẽ và đừng từ bỏ niềm tin của mình.

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, luật sư của bà Vương đã gặp bà. Tình trạng thể chất của bà cũng đáng lo ngại, và gia đình bà đã yêu cầu cho bà được tại ngoại để điều trị y tế. Giám đốc trại tạm giam đã hướng dẫn họ tìm gặp thẩm phán đang phụ trách vụ việc của bà. Nhưng khi người thân của bà đến gặp vị thẩm phán này, ông ấy đã từ chối yêu cầu tạm tha của họ.

Các báo cáo liên quan:

Một phụ nữ 77 tuổi bị giam giữ và đối mặt với việc bị kết án

Một người phụ nữ bị gãy lưng trong khi bị trói ở trại tạm giam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/375140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/5/172722.html

Đăng ngày 10-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share