Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-9-2018] Bà Hám Hồng Hà và bà An Liên Ngọc, hai học viên Pháp Luân Công ở trị trấn Thản Phụ đã bị bắt giữ phi pháp vào tháng 12 năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của chế độ cộng sản nhắm vào pháp môn này. Họ đã bị giam giữ tại trại tạm giam Lâm Nghi trong 9 tháng.

Trong thời gian giam giữ, các nhân viên cảnh sát đã thẩm vấn hai học viên và đưa ra những cáo buộc sai phạm đối với họ. Cảnh sát đã đệ trình vụ việc của họ lên Viện kiểm sát. Viện kiểm sát đã đưa vụ việc này lên tòa án, nhưng không được tòa tiếp nhận. Tuy vậy, cảnh sát đã từ chối không thả hai học viên này.

Bị bắt và bị giam giữ

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ hai học viên trên khi họ đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại chợ nông sản Cao Trang vào ngày 25 tháng 12 năm 2017. Các viên chức cảnh sát đã lục soát nhà bà Hám và tịch thu hai túi đầy những vật dụng cá nhân. Đầu tiên hai học viên bị đưa đến trại tạm giam Nghi Thuỷ và bị từ chối không cho người nhà đến thăm. Sau đó họ bị chuyển đến trại tạm giam Lâm Nghi.

Tiếp theo, họ bị cảnh sát thẩm vấn, và được bảo rằng họ sẽ được khoan hồng nếu hợp tác và cho biết thông tin nguồn gốc của những tài liệu thông tin Pháp Luân Công và người liên lạc.

Các viên chức đã lấy dấu vân tay của hai học viên và đệ trình vụ việc của họ lên Viện kiểm sát huyện Nghi Thuỷ. Viện kiểm sát đã cáo buộc hai học viên này tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo nhằm phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cáo buộc chung chung của chế độ cộng sản Trung Quốc nhằm chống lại các học viên Pháp Luân Công, và đưa vụ việc ra tòa. Tuy nhiên, tòa án đã từ chối tiếp nhận vụ việc. Mặc dù vậy, cảnh sát đã từ chối thả hai người phụ nữ này, và có ý định “thu thập thêm bằng chứng”.

Những bức hại trước đây của hai học viên

Bà Hám Hồng Hà ở thôn Tây Tây Nhai, trị trấn Thản Phụ, huyện Mông Âm. Bà An Liên Ngọc ở thôn Lai Thạch Vạn, thị trấn Thản Phụ. Cả hai đều ngoài 50 tuổi, và đã từng bị bắt, giam giữ, đánh đập, tống tiền và bị sách nhiễu rất nhiều lần chỉ vì kiên định đức tin của mình. Bà Hám, bà An và gia đình họ đã phải sống trong sợ hãi của cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/29/375103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/4/172705.html

Đăng ngày 09-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share