Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-9-2018] Từng là một sỹ quan quân đội xuất sắc, ông Vương Hoành Vỹ đã bị cắt chức và bị ép rời khỏi quân ngũ vào năm 1999, khi cựu lãnh đạo chế độ cộng sản Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Trong suốt hai thập kỷ sau đó, ông Vương vẫn không ngừng bị bức hại vì không đồng ý từ bỏ đức tin của mình. Ông đã bị giam giữ trong một trại cưỡng bức lao động một năm từ 2002 đến 2003, và sau đó bị kết án sáu năm tù giam vào năm 2005. Ông cũng liên tục bị tra tấn: đánh đập, biệt giam, bị bắt đứng trong thời gian dài, và bị lăng nhục.

Năm 2015, ông Vương tham gia vào làn sóng khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông bị bắt vào năm 2017 và hiện phải đối mặt với án tù.

Bị xét xử vì khởi kiện cựu lãnh đạo chế độ cộng sản bức hại đức tin của ông

Ngày 18 tháng 9 năm 2018, sau hơn một năm bị giam giữ, ông Vương đã bị Tòa án Thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam đưa ra xét xử. Hai luật sư của ông đã biện hộ vô tội cho ông và yêu cầu thả ông vào cuối phiên toà.

Ông Vương cũng tự biện hộ cho mình. Ông mô tả việc Pháp Luân Công đã giúp thay đổi ông từ một người hay nóng giận trở thành một người an nhiên tự tại ra sao, và rằng ông không vi phạm pháp luật khi đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân.

Thẩm phán đã ngăn ông lại khi ông tiếp tục nói về việc Giang Trạch Dân đã sử dụng bộ máy chính quyền để nhắm vào nhóm người tu luyện [tinh thần] Pháp Luân Công ra sao.

Công tố viên đã trích dẫn đến án tù sáu năm trước của ông Vương, và đề nghị án tù lần này từ bốn đến sáu năm. Thẩm phán đã hoãn phiên toà mà không đưa ra phán quyết nào.

Ông Vương bị bắt vào ngày 25 tháng 8 năm 2017. Ông đã bị tra tấn và bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát trước khi bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Vũ Châu.

Toà án ban đầu lên kế hoạch xét xử ông vào ngày 15 tháng 3 năm 2018, nhưng sau đó đã hủy bỏ và hoãn lại cho đến tận tháng 9.

Báo cáo liên quan: Học viên Pháp Luân Công ở thành phố Vũ Châu bị tra tấn trong khi thẩm vấn, gia đình đang đệ đơn kiện


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/20/374077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/29/172638.html

Đăng ngày 11-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share