Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-9-2018] Một phụ nữ dân tộc Triều Tiên ở thành phố Hồn Xuân đang đối mặt với việc bị xét xử phi pháp vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, bà Lý Xuân Vạn bị bắt giữ tại nhà và bị đưa thẳng đến viện kiểm sát địa phương, tại đó công an nói với bà rằng họ đang chuẩn bị truy tố bà bởi bà tín ngưỡng Pháp Luân Công.

Mặc dù bà đã sớm được bảo lãnh tại ngoại, song công an vẫn không ngừng sách nhiễu bà. Họ lại bắt giam bà vào ngày 29 tháng 8, ngay sau khi bà vừa đón cháu trai từ trường mẫu giáo về nhà.

Lúc đầu công an đưa bà đến viện kiểm sát và sau đó là toà án, tại đó họ đọc một phần bản cáo trạng khởi tố bà và hỏi bà sẽ tự biện hộ hay thuê luật sư để biện hộ thay bà, và đưa cho bà ký tên vào bản cáo trạng. Bà đã từ chối.

Vài ngày sau, công an đã gọi điện cho người con trai và doạ sẽ kết án tù bà.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lý, một phụ nữ ở tuổi thất tuần, bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây bà đã bị bắt giữ ba lần, vào năm 2006, 2009 và 2016. Việc bà bị bắt giữ và giam cầm liên tục, cùng với việc bị công an lục soát nhà cửa, đã để lại cho người mẹ già 92 tuổi đang sống nương tựa vào sự chăm sóc của bà nỗi thống khổ tinh thần to lớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/29/375117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/6/172738.html

Đăng ngày 10-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share