Bài của một đồng tu Đại Loan Xin Ming

[Minh Huệ] Trên hai năm qua, tôi đã cố gắng thật nhiều để giúp bạn bè và thân nhân tôi hiểu biết về Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi lần tôi nói với họ về nó, tôi diễn tả với nhiều chi tiết những sự kiện về hết bệnh một cách mầu nhiệm của những người bị bệnh tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người đã chứng kiến những cảnh tượng siêu diệu, nhưng hiệu quả vẫn không tốt. Tôi tiếp tục cảm thấy rất hối tiếc và buồn nản, nhưng tôi không biết làm cách nào khác hơn.

Gần đây, qua sự đọc lại những bài Pháp giảng của Sư phụ, tôi đạt được một vài điều hiểu biết. Ví dụ, mỗi khi gặp phải một vấn đề khó khăn chúng ta cần phải tìm vào bên trong. Trong mấy ngày vừa qua, tôi luôn suy nghĩ, vì sao tôi đơn thuần là không thể giúp các bạn bè và thân nhân tôi hiểu được cái lớn lao của Đại Pháp. Sau khi tự xét mình một cách nghiêm khắc, tôi cuối cùng hiểu được rằng vấn đề khó khăn là ở bên trong tôi. Tôi đã có cái chấp trước dùng những khía cạnh mầu nhiệm của Đại Pháp để hướng dẫn họ đi đến chấp nhận Đại Pháp, nhưng tôi sai! Cái giá trị thật sự của Pháp Luân Đại Pháp không nằm trong sự trị bệnh và giữ gìn sức khỏe, cũng không phải sự phô bày những huyền năng siêu phàm; trái lại, cái giá trị thật sự của nó là nằm trong sự tu luyện Chân Thiện Nhẫn.

Trước đây tôi chỉ đặt trọng tâm vào những hiệu năng hời hợt. Tôi chấp trước vào sự kiện rằng tu luyện có thể chữa lành bệnh tật và những sự mầu nhiệm sẽ xảy ra. Tôi không đã ngộ những nguyên lý sâu xa của Pháp! Hình như tôi chưa bao giờ nghĩ về lý do vì sao tu luyện có thể chữa lành bệnh. Có thể nào chỉ bằng là đọc Pháp và tập các bài Công mà bệnh tật biến mất và những người tu khỏi tất cả mọi bệnh tật? Không! Cái lý do thật sự và cái điểm chốt là người tu đã đi theo các nguyên lý của Đại Pháp, đã thật sự tu luyện tinh thần của họ và buông bỏ tất cả những chấp trước của ho, như vậy Chân Thiện Nhẫn luôn ở trong tâm óc chúng ta, và như vậy họ đắc được sức khỏe tuyệt đối. Các nguyên lý của Đại Pháp đặt trọng điểm nơi sự tu luyện tinh thần và sự thăng tiến Tâm Tánh của con người hơn là tập Công để được sức khỏe. Người ta đã biết rằng lý do thật sự khiến người ta trở nên bệnh là 70% tâm lý và 30% thể chất. Chỉ khi nào giữ gìn được Chính niệm mà một người có thể khỏe mạnh trên cơ thể và trong tinh thần. Còn về những khía cạnh mầu nhiệm của Đại Pháp, nó chỉ có hiệu quả cho những ai thật sự tu luyện và thật sự tin tưởng nơi Đại Pháp.

Bây giờ đây tôi đã hiễu vì sao tôi không có thể giúp cho các bạn bè và thân nhân tôi hiểu được cái lớn lao của Đại Pháp. Tôi viết xuống đây sự hiễu của tôi, hy vọng rằng nó sẽ giúp được cho các đồng tu đã kinh nghiệm những hoàn cảnh tương tợ. Tôi thành thật cám ơn những bạn đồng tu chỉ điểm cho tôi những điều gì không đúng.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/20/87041.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/3/54154.html.

Dịch và đăng ngày 17-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share