[Minh Huệ] Shuangyang Township thuộc Hanting District của Weifang City, Shandong Province, là một nơi nổi tiếng về chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Chính quyền ra lệnh cho các công an địa phương tra tấn, hành hạ các đệ tử Pháp Luân Công vô cùng dã man. Trong mấy năm qua, họ đã bắt giam nhiều đệ tử và phạt vạ rất nhiều tiền. Các gia đình của các đệ tử cũng bị liên hệ và bị ngược đãi. Trong số khoảng 260 đệ tử Pháp Luân Công trong vùng này, thì có 218 đệ tử bị phạt vạ trái phép, số tiền từ 1000 đến 7000 đồng Trung Quốc. Nhiều đệ tử bị đánh đập, hành hạ một cách vô lý và bị giam giữ lâu dài. Hai đệ tử bị đưa vào bệnh viện tâm thần để bức hại. Đệ tử Chen Xiangfen bị chịu nhiều hình phạt vô cùng dã man.

Những tên đầu đảng tà ác trong chính sách khủng bố tại điạ phương là:

Chen Hongjun, cựu Bí thư thành phố
Li Xingmin, cựu phó Bí thư thành phố
Zhu Jinming, cựu bí thư chính trị thành phố
Zhang Shuiming, cựu bí thư thành phố
Zhang Guoqiang, cựu công an trưởng thành phố
Wang Hongwei, cựu phó công an trưởng của thành phố
Wang Hongdong, công an trưởng thành phố, cựu giám thị tại trại giam
Xing [không biết họ là gì] cựu công an thành phố, hiên nay là giảng viên Công an thành phố
Cao Wenbo, cựu trưởng lực lượng công an võ trang
Wang Quanbo, cựu ban cải huấn thành phố.

Các đệ tử bị bức hại:

Chen Xiangfen (phụ nữ), Ci Lanying (phụ nữ), Zhang Junzhi, Zhang Xiliang, He Junping, Guan Xiufen, Wang Fuling, and Yang Licai.

Dưới đây là những tấm hình được dựng lại về những đòn tra tấn mà cô Chen Xiangfen đã chịu


Ngày 22 tháng 2 năm 2000, Zhu Jinming, trưởng phòng chính trị và pháp lý thành phố bắt Chen Xiangfen, nắm tóc cô và đập đầu cô vào tường.


Tháng 4 năm 2000, 5, 6 tên, gồm Zhu Jinming, trưởng phòng chính trị và pháp lý đã đứng lên bụng của cô Chen Xiangfen.


Ngày 22 tháng 2 năm 2000, 20 đến 30 tên từ đồn công an Shuangyang và công an vũ trang đã đá vào Cheng Xiangfen và dùng thuốc lá để đốt cô ta.


Ngày 5 tháng 2 năm 2000, 5, 6 y tá của bệnh viện Shuangyang trói Chen Xiangfen vào một cái giường và chích vào người cô ta với thuốc hại thần kinh.


Vào ngày 29 tháng 12, 2000, nhân viên của công an Shuangyang còng Chen Xiangfen vào thanh sắt treo cô ta lên, chỉ để ngón chân cái đụng đất.

27-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/27/87741.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/15/54549.html.

Dịch ngày 27-11-2004, đăng ngày 30-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share