[Minh Huệ] Hơn 5 năm qua, với sự thỉnh nguyện, phản đối ôn hoà, các đệ tử Pháp Luân Công tại ngoại quốc đã quyết định rằng Giang Trạch Dân cần phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của y trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Trong hơn 2 năm qua, họ cũng đã quyết định rằng, Luo Gan, Liu Jing và Zhou Yongkang cũng cần được đưa ra trước công lý. Họ làm như thế là họ có ý gì?

Các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc chỉ yêu cầu rằng nhân quyền cần phải được thực thi tại Trung Quốc, quan trọng nhất là tự do tín ngưỡng. Họ không có một tham vọng chính trị nào cả và cũng không muốn có quyền lợi chính trị. Nổ lực của các đệ tử Pháp Luân Công là chống lại chính sách khủng bố Pháp Luân Công bằng bất bạo động, ôn hoà, khác hẳn với tất cả những cuộc tranh đấu khác trong lịch sử Trung Quốc.

Trong mấy năm gần đây, các đệ tử đã góp nhặt tất cả các tội ác mà Giang Trạch Dân đã nhúng tay, tên đầu sỏ của chính sách khủng bố, và hàng ngàn tên công an khác, các tên cai ngục và nhân viên đã nhúng tay vào chính sách khủng bố. Họ đã phát hành (bằng Hán ngữ) một “Danh sách của những tên khủng bố” tại www.fawanghuihui.org. Giang Trạch Dân, Luo Gan, Liu Jing và Zhou Yongkang đã nhúng tay và phải chịu trách nhiệm trước tội ác của họ về diệt chủng. Chúng tôi yêu cầu bốn người họ phải được đưa ra trước công lý và chấm dứt chính sách khủng bố ngay lập tức.

Giang Trạch Dân

Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch đảng Cộng sản Trung Quốc, lãnh tụ quân đội Trung Quốc, và chính phủ Trung Quốc, chính y đã phát động và leo thang chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

Vào ngày 10 tháng 6 năm 1999, vì tham vọng chính trị, và lạm dụng quyền hành, y lập ra Phòng 610 để đặc biệt khủng bố Pháp Luân Công, chà đạp Hiến Pháp và luật pháp Trung Quốc, thu vén toàn quyền trong tay tại chính phủ cũng như Đảng Cộng sản. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân ra lệnh cho Phòng 610 thực hiện chính sách toàn diệt Pháp Luân Công tại Trung Quốc, bao gồm những điểm như sau:

– “Bôi nhọ thanh danh, triệt hạ về kinh tế và giết sạch không bỏ sót”

– Nếu các đệ tử “bị tra tấn mà chết thì xem như không có gì xảy ra và coi như là tự tử mà chết.

– “Hoả táng thi hài ngay lập tức không cần xác nhận thi hài”

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, có hơn 1000 đệ tử Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết trên toàn Trung Quốc.

Lou Gan

Là Tổng thư ký của Hội đồng Đặc nhiệm về Chính trị và Lãnh đạo trong Trung ương đảng, Luo Gan tự tay vạch ra chương trình để bôi nhọ và mạ ly Pháp Luân Công. Y cũng là một chủ chốt trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Luo Gan là tay hung thủ số một dưới trưóng của Giang Trạch Dân về chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Từ năm 1999 đến 2002, Luo Gan đích thân tham gia vào hàng loạt chiến dịch khủng bố đẫm máu các đệ tử Pháp Luân Công. Luo Gan dùng tất cả các cơ hội để phát động chính sách thù ghét, tách rời và tận diệt Pháp Luân Công. Y đích thân đi đến từng nơi, từng địa phương để giám sát chính sách khủng bố. Từ năm 2001 đến 2003, Luo Gan đã nói chuyện 7 lần trước công chúng, kích thích lòng thù ghét Pháp Luân Công, ra lệnh cho các cấp chính quyền địa phương “nhắm vào Pháp Luân Công mà diệt”. Từ tháng 9 năm 2000, Luo Gan đã đến Weifang City thuộc Shandong Province, Wuhan City thuộc Hubei Province, Nanchang City thuộc Jiangxi Province, Changchun City thuộc Jilin Province, Anhui Province, Liaoning Province, Jiaozuo City thuộc Henan Province, Shenyang City thuộc Liaoning Province và Xingkai Lake thuộc Jixi City, Heilongjiang Province để trực tiếp chỉ đạo chính sách khủng bố.

Các bằng chứng cho ta thấy được rằng Luo Gan đến đâu thì chính sách khủng bố trở nên độc ác, tàn nhẫn, leo thang đến đó, và sự giết hại, thương tật của các đệ tử càng lên cao.

Liu Jing

Liu Jing là trưởng Phòng 610, và vì thế y cũng đi đến từng cấp địa phương, trực tiếp chỉ đạo chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Liu Jing và Luo Gan thường đi với nhau đến Masanjia Forced Labor Camp để trực tiếp giám sát chính sách khủng bố và tẩy não các đệ tử Pháp Luân Công tại đó. Họ cũng ra lệnh sử dụng những phương pháp tra tấn cực kỳ dã man tại Masanjia là kiểu mẫu cho các trại cưỡng bức lao động khác để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công, không những chỉ sử dụng tại tỉnh Liaoning nơi có trại Masanjia, mà còn trên khắp các trại trên toàn Trung Quốc. Điều này đã dẫn đến sự leo thang tra tấn, giết hại, gây thương tích trầm trọng cho các đệ tử Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc.

Trại Masanjia Forced Labor Camp, nằm trong vùng ngoại ô của Shenyang City, Liaoning Province, là nổi tiếng về sự tàn nhẫn, vô nhân đạo nhất khi nói đến sự giam giữ, tra tấn, tẩy não các đệ tử Pháp Luân Công. Rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công bị giết hại vì những tên này đến trực tiếp giám sát, khích lệ bọn công an, cai ngục để tra tấn, giết hại các đệ tử. Trại Masanjia Forced Labor camp sẽ ghi lại trong lịch sử Trung Quốc là đã lột trần 18 nữ đệ tử Pháp Luân Công, những người từ chối, không chịu ly khai với Pháp Luân Công, và vất họ vào những phòng giam tù nhân nam giới mà không có công an tại đó.

Liu Jing đích thân chỉ đạo việc dựng nên màn “tự thiêu nguỵ tạo” tại Thiên an môn, một chiến thuật bỉ ổi, vô liêm sỉ, nhằm bôi nhọ, mạ lỵ, và tuyên truyền xuyên tạc Pháp Luân Công, độc hại tâm trí, suy nghĩ con người về Pháp Luân Công. Liu Jing cũng chịu trách nhiệm về việc phát động hàng loạt chính sách tuyên truyền lừa mị để kích thích sự thù ghét của mọi người với Pháp Luân Công.

Vụ tự thiêu ngụy tạo tại Thiên an môn là một vụ được lan truyền rất sâu rộng và là sự lừa dối bịt bợm nhất để kích thích lòng thù ghét của dân chúng với Pháp Luân Công. Vụ này ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều người và làm cho những người không biết rỏ về Pháp Luân Công có lòng thù ghét với Pháp Luân Công, và đây là lý do chính mà chế độ Giang Trạch Dân dựa vào để phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công toàn cầu. Một tổ chức phi chính phủ gọi là Tổ chức Phát triển Giáo dục Thế giới vạch rỏ trong một bản báo cáo vào ngày 14 tháng 8 năm 20001 rằng “vụ tự thiêu tại Thiên An Môn là được sắp đặt, ngụy tạo bởi chính phủ Trung Quốc”. Có rất nhiều sự mờ ám, che dấu được thấy rất rõ khi quay chậm lại đoạn phim do đài truyền hình Trung Quốc quảng bá. Trong đoạn phim, chúng ta có thể thấy có ai ở ngoài đập vào đầu Liu Chunling, một trong những người tự thiêu, vào sau gáy chị ta, giết cô ta ngay tại chổ. Người ta cũng xác nhận rằng những người tự thiêu không phải là đệ tử Pháp Luân Công.

Tuy nhiên vì Giang Trạch Dân và chế độ dàn dựng và điều khiển tất cả hệ thống truyền thông tại Trung Quốc, chúng phát động rầm rộ, dùng TV, đài truyền thanh, báo chí, tất cả các phương tiện để tuyên truyền, gán ép vào lòng dân chúng để mọi người hiểu lầm về Pháp Luân Công và chúng có lý do để đàn áp Pháp Luân Công.

Zhou Yongkang

Zhou Yongkang là Bí thư đảng ủy của tỉnh Tứ xuyên, và hiện nay là bộ trưởng Bộ An ninh Công cộng (hay bộ nội vụ). Y chịu trách nhiệm về tra tấn đến chết nhiều đệ tử Pháp Luân Công. Zhou Yongkang là nổi tiếng độc ác tại tỉnh Tứ xuyên. Dân Tứ xuyên gọi y là “tên đồ tể của nhân quyền”.

Trong thời kỳ y còn tại chức tỉnh trưởng Tứ xuyên, y và những tên cao cấp khác đã cùng hợp tác với nhau để bức hại các đệ tử Pháp Luân Công. Có nguồn tin nói rằng chính y cho lệnh dùng những phương pháp tra tấn dã man chưa từng thấy để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công, ngoài ra y còn ra lệnh tra tấn cho chết, thủ tiêu nhằm mục đích tận diệt Pháp Luân Công tại Tứ xuyên. Chính y cũng thi hành chính sách như “nếu cha mẹ tu luyện Pháp Luân Công, con cái sẽ bị đuổi việc; nếu con cái tu luyện, cha mẹ bị đuổi việc và cắt tất cả các nguồn lợi kinh tế”. Y đã biến Tứ xuyên trở thành một tỉnh khủng bố Pháp Luân Công dã man nhất. Với thành tích khủng bố Pháp Luân Công của y, y được Giang Trạch Dân tín nhiệm và thăng chức lên Bộ trưởng Bộ An ninh. Y đã dùng máu, thịt của các đệ tử Pháp Luân Công cho con đường thăng tiến của y.

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2003, Zhou Yongkang tiếp tục thi hành chính sách khủng bố do Giang Trạch Dân đề xướng, phát biểu tại một buổi họp trong cấp cao của hệ thống công an, y nói rằng “Tận diệt Pháp Luân Công là nhiệm vụ hàng đầu của hệ thống công an Trung Quốc”. Theo một báo cáo từ “Công An Nhân dân” , một tờ báo tại Bắc kinh, Zhou Yongkang phát biểu rằng: tám điểm chính mà chế độ Giang Trạch Dân sẽ củng cố trong chính sách đối nội cũng như đối ngoại là “Điểm đầu tiên là củng cố chính sách độc tài, với sự tận diệt Pháp Luân Công được xếp vào điểm thứ ba.”

Kết luận

Lý do tại sao tên đầu đảng Giang Trạch Dân có thể sử dụng toàn bộ guồng máy chính quyền để khủng bố Pháp Luân Công có thể nhận biết rằng: có rất nhiều tên hầu hạ, tay dưới như Luo Gan, Liu Jing và Zhou Yongkang, những người đã đánh mất hết lương tâm cho tham vọng chính trị cá nhân của họ. Họ đặt quyền lợi cá nhân lên trên Chân Thiện Nhẫn và đã vi phạm tội ác tày trời. Những gì đang đợi họ là sự nghiệp báo nặng nề đang giăng lưới bủa vây họ.

Các đệ tử Pháp Luân Công đang gởi lời báo trước cho những tên tà ác đang còn giúp đỡ Giang Trạch Dân để bức hại Pháp Luân Công, rằng: họ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành động của họ. Những lời biện hộ như “tôi chỉ nhận lệnh cấp trên” sẽ không còn thích hợp với họ.

Hãy đưa Giang Trạch Dân, Luo Gan, Liu Jing và Zhou Yongkang ra trước công lý như lời cảnh cáo cho những người vẫn còn đang bức hại Pháp Luân Công, và sẽ cảnh tỉnh lương tâm của nhân loại.

Các đệ tử Pháp Luân Công kêu gọi nhân loại toàn thế giới hãy nắm chặt tay nhau để chấm dứt chính sách khủng bố dã man, vô nhân đạo này để chân lý Chân Thiện Nhẫn được đời đời sáng tỏ. Chỉ có khi nào những tên tà ác đưọc trừng trị thích đáng thì công lý mới được sáng tỏ, và thiện tâm được kính trọng.

21-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/21/87161.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/25/53799.html.

Dịch ngày 27-10-2004, đăng ngày 2-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share