Tên: Vương Hồng Hà(王红霞)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 47
Địa chỉ: Khu tập thể của nhà tù Sơn Đông ở thành phố Duy Phường
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: 15/9/2009
Ngày bị bắt gần đây nhất: 9/7/2008
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ số 1 tỉnh Sơn Đông (山东省第一女子劳教所)
Thành phố: Tế Nam
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: Không cho ngủ, đánh đập, tra tấn, lao động cưỡng bức, tẩy não

[MINH HUỆ 19 – 08 – 2009]  (Bài của một phóng viên ở tỉnh Sơn Đông) Vào ngày 9/7/2008, trước Olymlics Bắc Kinh, 30 đến 40 cảnh sát của ĐCSTQ đã phá cửa sổ để đột nhập vào nhà bà Vương Hồng Hà, bắt bà và chồng bà là ông Khương Chấn Bách. Ngày 8/8/2008, bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức nữ số 2 tỉnh Sơn Đông ở khu Vương thôn thành phố Truy Bác. Trong vòng 6 tháng, bà bị tra tấn trong trại đến mức bị nổi các khối u to nhỏ khác nhau ở nách và ngực.

Ảnh 1 Ảnh 2 Ảnh 3 Ảnh 4

Thân thể bà Vương, sau khi bị bức hại (ảnh, cân nhắc trước khi xem)

Chồng bà Vương, ông Khương là một quản giáo cao cấp ở nhà tù thành phố Duy Phường, và đã bị cho thôi việc vào cuối năm 2000 vì ông kiên định tập Pháp Luân Đại Pháp và sống theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn. Ông vẫn đang bị giam ở trại lao động cưỡng bức nam số 2 tỉnh Sơn Đông ở thành phố Tao Thụ tỉnh Sơn Đông.

Bà Vương bị chuyển đến Đội 4 của trại lao động cưỡng bức nữ số 2. Lính canh phụ trách là Ngô Tú Lệ và Lý Thanh. Ngô Tú Lệ trực ca vào hôm bà đến trại, và đã cố gắng “chuyển hóa” bà ngay lập tức. Mỗi lần Ngô cố gắng “chuyển hóa” bà thì bà hoặc là giữ im lặng hoặc là trả lời một câu mà cô ta không hài lòng. Cô ta đánh vào ngực trái của bà, làm cho bà rất đau đớn. Cô ta đã trải qua khóa đào tạo đặc biệt của cảnh sát về đánh đập, nên biết là phải đánh phụ nữ như thế nào.

Một cách tra tấn mà bà phải chịu là không cho ngủ. Đầu tiên bà bị bắt phải ngồi dậy cho đến sau 11 giờ đêm, và sau đó là sau 1 hoặc 2 giờ sáng. Sau đó bà bị bắt phải thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, làm cho bà không còn phân biệt được ngày và đêm nữa. Các thủ đoạn khác bao gồm bắt bà đứng trong hơn 12 giờ mỗi ngày, ngay cả trong lúc ăn, không cho bà dùng nhà vệ sinh và tắm, đánh đập và quát chửi.

Ngày 24/9/2008, bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức nữ số 1 tỉnh Sơn Đông ở thành phố Tế Nam. Bà bị đưa vào đội 6 để tẩy não 1 tháng. Họ tra tấn, đe dọa, và cách ly bà. Họ bắt bà phải lao động như một nô lệ. Vào tháng 12/2008, do hậu quả của sự ngược đãi tàn bạo ở cả hai trại lao động, bà bắt đầu cảm thấy đau ở dưới nách bên trái. Ngày 22/12/2008, kết quả siêu âm ở bệnh viện cảnh sát thành phố Tế Nam cho thấy bà bị nhiều khối u to nhỏ khác nhau ở dưới nách trái và ở ngực. Bác sĩ muốn bà được phẫu thuật ngay lập tức, nhưng trại lao động nữ số 1 lại không đồng ý trả chi phí y tế. Ngày 9/1/2009, họ đã thả bà ra để điều trị y tế.

Ngày 15/1/2009, gia đình bà đưa bà đến bệnh viện nhân dân thành phố Duy Phường để khám lại, và phát hiện ra rằng cùng với bên trái, các khối u cũng đã phát triển cả ở bên phải. Bà Vương Hồng Hà đã phải chịu khổ 8 tháng nữa và đã chết ngày 15/9/2009.

Bài trước đây: Bà Vương Hồng Hà đã bị tra tấn bởi trại lao động cưỡng bức số 2 tỉnh Sơn Đông, https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/31/110459.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/18/208562.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/20/110988.html
Đăng ngày: 21- 09 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share