[Minh Huệ] Đệ tử Pháp Luân Công Li Yumei từ Balinzuoqi, Chifeng City được trả tự do một cách vô điều kiện vì sự tổ chức tốt các nổ lực giải cứu của các đệ tử Pháp Luân Công tại địa phương và hành động như là một thân thể và được ủng hộ bởi rất nhiều người tốt.

Công an bắt cóc Li Yumei tại nhà cô ta vào ngày 23 tháng 7 năm 2004. Sau 6 tiếng đồng hồ lục lọi, hạch sách, công an đã tìm được nhà cô và đột nhập vào nhà.

Cô ta bị đưa lên đồn An ninh Công cộng, nơi mà cô ta tuyệt thực để phản đối chính sách khủng bố. Cô Li nói với những người chung quanh sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Công và kiên trì phát Chính niệm và tập Công Pháp. May mắn thay, cô ta cũng điện thoại được cho những đệ tử tại địa phương. Trong khi đó, các đệ tử bên ngoài gia tăng phát Chính niệm, và cố gắng hết sức để trả tự do cho cô.

Tin tức về vụ bắt có Li Yumei lan tràn rất nhanh. Nó được đăng trên internet với tên, số điện thoại của những cơ quan, nhân viên đã bắt cóc, hành hung cô, đặc biệt là những người đã trực tiếp bắt cóc cô. Điều này đã giúp các đệ tử hải ngoại điện thoại đến từng nhà những tên khủng bố để giải cứu cô. Những cú điện thoại đó đã gây những tên công an hoảng sợ. Theo nguồn tin tại đó, điện thoại của những tên đó cứ reo lên liên tục trong những ngày đó.

Zhu Zijie, trưởng Phòng 610, bị đau đầu ngay trong giờ chính khi các đệ tử Pháp Luân Công. Gia đình của y cũng nhận điện thoại, và họ ngăn cản y không cho y làm chuyện ác.

Cùng lúc đó, một tờ truyền đơn ủng hộ Li Yumei được in rất nhanh và phân phát. Thân nhân của cô, với Chính niệm mạnh mẽ, đã đến Phòng An ninh Công cộng để yêu cầu họ thả cô ra.

Với những nổ lực được cộng tác một cách chặt chẻ như thế và với Chính niệm mạnh mẽ của các đệ tử tại địa phương. Li, Yumei đã được trả tự do mà không điều kiện gì cả chỉ trong vòng 1 tuần. Trước khi thả cô ta, cô ta yêu cầu chính quyền ký tên như tờ bảo đảm, nhưng không tên nào dám ký vào.

Nhưng không may mắn, công an tại Linxi County của Chifeng City, trong Nội địa Mông cổ, đang gia tằng đàn áp khủng bố. Chúng bắt bớ nhiều đệ tử tại địa phương Linxi County và đang lan rộng đến Balinzuoqi. Chúng bắt cóc các đệ tử tại đó và đưa họ về Linxi County. Để đối phó, họ hàng, thân nhân các đệ tử và các đệ tử địa phương đang nổ lực giải cứu các đệ tử bị bắt.

11-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/11/86171.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/25/53814.html.

Dịch ngày 27-10-2004, đăng ngày 2-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share