Bài của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-08-2009] Những khán giả có trình độ thưởng thức cao đã nhiệt tình hưởng ứng đêm biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun vào thứ 7, ngày 29 tháng 8, 2009 tại Nhà hát Kennedy Center

350_0_1_0_16777215_0_stories_large_2009_08_30_0908292004191160--ss.jpg

Màn gọi lại sân khấu sau một đêm diễn thành công khác

Xin hãy mang Shen Yun trở lại” Ông Monsul, nhà sản xuất của Đài truyền hình Virginia đã thốt lên như vậy sau khi lần đầu tiên cùng vợ xem Shen Yun. Họ cũng là những khán thính giả chật cứng trong nhà hát đã vinh danh các nghệ sĩ của Đoàn Shen Yun khi đứng dậy mời họ ra sân khấu nhiều lần với những tràng pháo tay không ngớt.

Chương trình hôm nay thực sự là huy hoàng. Cả tôi và vợ tôi đều đồng ý rằng có lẽ đó là một buổi diễn đẹp nhất mà chúng tôi đã từng xem trong suốt cả cuộc đời. Và chúng tôi đã xem nhiều chương trình và tới nhiều nhà hát ở khắp trong nước cũng như trên thế giới, nhưng buổi biểu diễn ở Nhà hát Kennedy Center đêm nay, chương trình này thật sự đặc sắc. Phần phục trang thật đẹp, âm nhạc và nhà tổ chức thật tuyệt vời còn các vũ công thì rất đẹp. Và nó xuất sắc đến nỗi khiến chúng tôi nhất định phải quay trở lại.” “Phần trangphục, vũ đạo và sự phối hợp của những con người này. Hẵn là họ đã phải luyện tập và diễn thử hàng tháng trời để đạt được như thế này. Bạn biết đấy, họ tổ chức mới tốt làm sao, chuẩn bị và diễn tập mới kỹ càng làm sao. Tôi sẽ kể với tất cả bạn bè của tôi về điều đó.”

“Và khi Shen Yun quay lại vào tháng giêng năm 2010, bạn sẽ thấy một biểu diễn mới với phục trang mới, âm nhạc mới và chương trình hoàn toàn mới, và tôi sẽ cùng vợ trở lại để xem chương trình này. Chúng tôi không thể chờ tới tháng Giêng được! Vậy xem nào, bây giờ là tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11… chúng tôi còn phải đợi 4 tháng nữa cơ à. Tôi mong là họ sẽ trở lại ngay ngày mai.” “Thật khó tin! Những trang phục này, tôi không biết một từ tiếng Trung nào ngoài từ ‘Ni Hao’, tôi học cách nói ‘Xin chào’. Trải nghiệm này thật tuyệt vời. Vợ tôi và tôi hoàn toàn yêu thích buổi diễn, chúng tôi đã có một khoảng  thời gian thật tuyệt”

“Lòng chính trực, tâm chân thật, lòng trung thành, tâm từ bi, và tất cả những đức tính tuyệt vời khác mà các bạn đã nói đến và đề cao khi lấy đó làm chủ đề chính. Chương trình này là một điều tuyệt vời mà mọi người trên khắp thế giới này nên biết về nó để có thể được lợi ích. Từ bi, chính trực và biết quan tâm đến mọi người.” “Và đơn giản là hãy yêu người bên bạn và đem cuộc sống tốt đẹp hơn đến cho tất cả mọi người…Bạn biết đấy, nền văn hóa cổ xưa của Trung Quốc 5000 năm trước đã khai thủy những nét đẹp và những đức tính tốt đẹp này cho ngày hôm nay, năm 2009. Và 5000 năm sau, chúng vẫn còn sống động, có giá trị , và hữu ích.” “Xin hãy đem Shen Yun trở lại! Vợ tôi nghĩ nó thật đặc sắc và bà ấy đã cảm ơn tôi rất nhiều vì đã mua thêm 1 vé nữa và mang bà ấy đến đây. Và bà ấy cũng nói rằng bà ấy sẽ kể cho tất cả bạn bè của mình rằng biểu diễn tuyệt vời đến thế nào”

Nhà sản xuất truyền hình và người phụ tá: “Một món ăn tinh thần! Sự thức tỉnh tâm linh”

“Thật đặc sắc! Nó rất có ý nghĩa thức tỉnh về tâm linh. Phục trang, vũ đạo, những thông điệp, tất cả những bài hát và nhạc cụ đều kết hợp với nhau.. Đơn giản là đặc sắc. Tôi thực sự khuyên rằng ai cũng nên đến và thưởng thức, ai cũng vậy! Tôi làm trong ngành sản xuất truyền hình sản xuất chương trình gốc. Công ty của tôi có tên là Truyền hình Hip Hop Dot. Vậy nên tôi rất vui vì có mặt tại đây”

“Màu sắc rất bắt mắt, đó là món ăn cho mắt và tinh thần. Thông điệp thì sâu sắc mang tính thức tỉnh tâm linh và có tác dụng giáo dục. Rất thú vị! Tôi đã rất thích thú. Cảm xúc và tình cảm của tôi dâng lên mạnh mẽ trong suốt buổi diễn. Và tôi chỉ muốn gọi tất cả bạn bè tới. Đơn giản là vì nó hay đến vậy cơ mà, và đó là một điều gì đó mà bạn có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vậy nên bạn phải tận dùng ngay khi nó còn đang ở đây, nó đang là tiêu điểm và ai cũng có thể tiếp cận được. Vậy nên đúng là rất rất hay”

Nhắc lại chương trình biểu diễn, nhà sản xuất truyền hình hào hứng nói

“Điệu múa và cách thức truyền tải thông điệp qua nhạc cụ và bài ca đều kết hợp hoàn hảo với nhau. Tôi muốn nói đơn giản là thật xuất sắc. Đơn giản là đặc sắc. Và như tôi đã nói, thông điệp tâm linh được diễn đạt theo cách mà ai cũng có thể đồng cảm được. Bạn biết đấy, có thể đồng cảm cho dù bạn nói ngôn ngữ nào và bạn đến từ nơi nào trên thế giới này. Biểu diễn cũng sẽ hòa điệu với bạn!”

“Như tôi nói, thật là tài tình, cách mà bạn thăng thiên, những linh hồn, tất cả mọi thứ đều thật đặc sắc. Nó truyền tải một thông điệp rất rất mạnh mẽ thông qua hoạt cảnh, hình ảnh. Và bạn biết đấy đó là thứ gì đó mà là một nhà sản xuất truyền hình tôi hoàn toàn có thể liên tưởng đến.”

Colleta nói chị xúc động sâu sắc trước những gì đã trải nghiệm.

“Bạn có thể hoàn toàn cảm nhận được xúc cảm của các diễn viên. Họ đã thể hiện điều đó thật sâu sắc và rõ ràng. Ai cũng có thể cảm nhận được cảm giác của họ khi họ cố gắng truyền đi một thông điệp tâm tinh, thần thánh , sự tha thứ và những gì chúng ta nên có trong cuộc đời này. Và họ đã truyền tải cho chúng ta rất tốt trong buổi diễn thậm chí đến cả những chi tiết, trang phục, lối thể hiện và kiểu tóc. Nó mang đầy tính giáo dục. Tôi muốn nói là trong mọi khía cạnh. Tôi thực sự vinh hạnh được nằm trong số những người được trải nghiệm điều đó. Nên tất nhiên là tôi sẽ kể nó với bạn bè của mình.”

“Thực ra thì tôi có một cuộc phỏng vấn khác tuần này và tôi đã nói với họ “Mình sẽ đi xem biểu diễn nay ở Nhà hát Kennedy Center, tất cả các bạn cũng nên tới xem đi bởi vì tôi nghĩ sẽ rất tuyệt cho các cậu đấy’ Thông điệp và lời giáo huấn thật hòa hợp với nhau.”

Mẹ của Colleta , bà Patricia Edwards tán thành

“Tôi không thể nào nói hay hơn nữa. Con gái tôi đã nói đơn giản là đẹp, thật đẹp. Tôi khuyên bất cứ ai cũng nên đi xem.“

“Tôi thấy nó rất sặc sỡ, 5000 năm của Trung Hoa. Tôi nghĩ nó thật rõ ràng. Tôi thực sự thích thú. Màn thể hiện nền tâm linh và văn hóa thật đặc sặc.”

“Tôi biết ơn những nghệ sĩ đã đem năng lượng, biết bao nỗ lực, thời gian, tình yêu và lòng trắc ẩn vào trong một chương trình để chúng ta có thể trải nghiệm tất cả. Vậy xin cảm ơn các nghệ sĩ và tất cả những ai tham gia. Hãy đến xem. Bạn sẽ được thấy tất cả các mặt của một nền văn hóa khác và có thể tìm hiểu về nó”

“Rất sinh động, tràn ngập thông điệp về bao dung và từ bi, đó là một điều gì đó có thể tìm được sự đồng cảm của bất cứ ai, bất kể bạn đến từ nền văn hóa nào, có mức độ kinh tế và nền tảng xuất sinh như thế nào, bạn thấy đấy tất cả đều nói về từ bi và lòng bao dung. Đó là tâm linh, nền tảng của tất cả chủng tộc hiện có. Tôi thực sự biết ơn”

Vũ công chuyên nghiệp và giảng viên: Thật đẹp

“Tôi nghĩ nó thật đẹp”

“Tôi nghĩ các vũ công đơn giản là đẹp và được huấn luyện tốt” “Tôi đánh giá cao về kỹ thuật của họ” Cô nói “Phần xoạc chân thật đẹp. Và tôi thích cách thiết kế, phục trang và cách nó bay theo mỗi động tác” “Tôi thích cái hồn của chương trình”

Cô Payne nói.

“Tôi thích thông điệp của chương trình và phần vũ đạo. Thật  thú vị”

“Tôi nghĩ chúng đều đẹp theo cách độc đáo riêng và tôi rất thích phong cách của Trung Quốc. Tôi nghĩ mọi cái đơn giản là đặc sắc. Tôi nghĩ là tôi yêu thích mọi thứ.”

“Nó đem đến cho tôi một hiểu biết phong phú hơn. Tôi thích phần lời các bài hát được ghi trên màn hình. Tôi thích tất cả. Thực sự là như vậy.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/31/110466.html
Đăng ngày: 31-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share