[MINH HUỆ 29 – 08 – 2009] Thủ đô Wasshington–Các nền văn hóa Ấn Độ, Nga và Trung Quốc đã hòa vào nhau trong buổi biểu diễn thứ hai của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tại nhà hát nhạc kịch trung tâm Kennedy ở Washington vào tối thứ Năm, ngày 27 tháng 8.

Bà Nagarajan, một công nhân đã về hưu của công ty IT, đi tới lui giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ. Bà thường đi cùng với chồng, ông cũng nghỉ hưu sớm sau khi làm việc cho Ngân hàng thế giới. Họ đã cùng nhau tới dự buổi biểu diễn tối hôm thứ Năm.

Bà Nagarajan nói đó là một chương trình biểu diễn tuyệt vời, “Tôi thực sự, thực sự thích nó. Đó là một chương trình biểu diễn gây ấn tượng sâu sắc”.

Bà nhận thấy các câu chuyện và khung cảnh làm bà rung động. “Các hoà thượng, các tăng nhân, những thánh đường, và các động tác ‘vũ ‘múa … thật là đẹp. Biên đạo múa tuyệt vời, dàn nhạc thật thú vị, và các vũ công thì thật tuyệt–và các ca sĩ nữa”.

Mọi người nói Shen Yun mang những giá trị truyền thống chân chính của nền văn hóa Trung Hoa đến với một đối tượng khán giả rộng lớn hơn. Cái nhìn hoàn hảo về lịch sử và thần thoại cổ xưa cùng sự am hiểu về nguồn gốc của múa vũ cổ điển Trung Quốc của Shen Yun, đã làm những khán giả trên hơn 100 thành phố trên khắp năm châu kinh ngạc và cảm động sâu sắc.

Rất sâu sắc”, nữ doanh nhân trong ngành trao đổi nghệ thuật

Bà Nagarajan nói, “Tôi nghe nói rằng Shen Yun sẽ biểu diễn ở Ấn Độ. Tôi đi tới lui, vì vậy tôi hy vọng sẽ ở đó để xem buổi biểu diễn”.

Bà nói bà sẽ giới thiệu buổi biểu diễn với những người bạn Ấn Độ của bà. “Nhất định tôi sẽ giới thiệu

Lời kêu gọi toàn thế giới của Shen Yun đã được nhấn mạnh bởi bà Taubvurtzel, người sở hữu một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại thủ đô Washington DC. Phương hướng kinh doanh của bà là sự trao đổi nghệ thuật quốc tế, trong khi chính bản thân bà có những mối quan hệ cá nhân với nước Nga.

Tôi hiểu về nền văn hóa thế giới”, bà nói, mặc dù đây là lần đầu tiên bà xem một chương trình biểu diễn Trung Quốc. “Tôi rất ấn tượng. Thật là đẹp. Rất sâu sắc.”

Tôi chưa bao xem cái gì giống như thế này. Sự kết hợp giữa múa vũ hiện đại và truyền thống với thiết kế sân khấu và nhạc hiện đại–đúng như vậy, hết sức kinh ngạc. Vì vậy mà cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã mang đoàn nghệ thuật này tới DC”.


Bài liên quan: https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/21674/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/29/110406.html
Đăng ngày: 30 – 08 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share