Tên: Vương Tục Xuân
Giới tính: nữ
Tuổi: chưa có thông tin
Địa chỉ: chưa có thông tin
Nghề nghiệp: chưa có thông tin
Ngày bắt giữ gần đây nhất: 12/8/2009
Nơi tạm giam gần nhất: trung tâm giam giữ
Thành phố: Du Thụ
Tỉnh: Cát Lâm
Loại bức hại: ép thực
Cầm đầu bức hại: Ngưu Xuân Bình, Dữ Mạnh Đông

[MINH HUỆ 27-8-2009] (Phóng viên từ Cát Lâm) Giữa 5 giờ sáng và 6 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 2009, trên đường trở về quê, cô Vương Tục Xuân bị cảnh sát từ Phòng cảnh sát huyện Du Minh theo dõi. Cảnh sát theo cô đến nhà của anh trai cô nơi mà cảnh sát Ngưu Xuân Bình, Dữ Mạnh Đông, và Đông ( không rõ tên họ) bắt giữ cô. Cô bị đưa tới Cục An ninh quốc gia Du Thụ để xét hỏi và sau đó bị giam tại một trung tâm giam giữ.

Theo những người được trả về từ trung tâm giam giữ: “Cai tù ép thực Vương Tục Xuân cho đến khi cô chảy máu miệng và mũi.” Quần áo của cô cũng rách. Mặc dù cô đã bị mất ý thức, cảnh sát không thả cô.

2009-8-26-wangjichun-01--ss.jpg
Vết máu trên cổ áo bên phải có thể thấy rõ. Phần lưng áo đã bị rách nát, để lại vết rách dài 4 inch. 3 khuy áo trên đã bị giật đứt.

Em gái của cô Vương, Vương Tục Phương, bị bắt bởi cảnh sát từ Sở cảnh sát Du Minh ngày 24 tháng 2 năm 2008. Cô bị kết án bốn năm tù, và hiện đang ở trong nhà tù Hắc Chủy Tử. Cô Vương Tục Xuân đang chăm sóc hai đứa trẻ của em gái cô trước khi cô bị bắt. Hai đứa trẻ đã mất đi sự chăm sóc của cả mẹ và bác của chúng.
Ngưu Xuân Bình, cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Du Minh: 86-431-83725111, 86-15981001122 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/27/207244.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/5/110604.html
Đăng ngày: 07-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share