Phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Nam

Tên: Đỗ Chí Hằng
Giới tính: nữ
Tuổi: 77
Địa chỉ: thành phố Đặng Châu, tỉnh Hà Nam
Nghề nghiệp: Chủ nhiệm Liên đoàn Phụ nữ huyện đã về hưu, Trưởng cục thương mại và kho vận tỉnh ủy, Trưởng văn phòng nhà máy phân bón hóa học thành phố Đặng Châu
Ngày bắt giữ gần đây nhất: cuối tháng 4 năm 2009
Nơi tạm giam gần nhất: chưa có thông tin
Thành phố: Nam Dương
Tỉnh: Hà Nam

[MINH HUỆ 23/8/2009] Do tai nạn nghề nghiệp, đốt xương sống lưng của bà Đỗ Chí Hằng bị gãy, gây nghẽn dây thần kinh mà kết quả là bà không còn khả năng đứng thẳng. Lưng của bà đã bị cong một góc 90 độ. Tình trạng tê liệt chi dưới của bà dần dẫn đến những loại bệnh khác nhau như: thoái hóa cột sống cổ, tê liệt thần kinh hông, gãy xương cánh tay trái và sỏi mật.

Khi bà đang ngập trong phiền muộn, một người bạn đã giới thiệu với bà về Pháp Luân Công. Sau khi bà tập Pháp Luân Công, lưng của bà thẳng trở lại và mọi bệnh tật của bà biến mất. Ngoài ra, tóc bạc cũng đen trở lại. Bà trở nên khỏe mạnh; điều đó đã tiết kiệm cho công ty hơn mười nghìn nhân dân tệ cho chi phí y tế của bà.
Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Giang Trạch Dân, khi đó là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà Đỗ Chí Hằng bị bắt giữ hai lần do kiên định tập luyện Pháp Luân Công. Tháng 9 năm 2007, cảnh sát từ thành phố Nam Dương và thành phố Đặng Châu đã lục soát bất hợp pháp nhà của bà và lấy đi nhiều tài sản cá nhân, bao gồm tiền mặt và sách đặt. ĐCSTQ coi bà Đỗ Chí Hằng là một người lãnh đạo của nhóm tập luyện địa phương và muốn kết án bà 7 năm tù giam.

Những người thân của bà Đỗ Chí Hằng cũng phải chịu sự quấy rối nghiêm trọng. Cảnh sát đã ghi âm tất cả các cuộc điện thoại của họ khiến họ phải chịu một áp lực rất lớn, và không cho phép họ sống một cách bình thường. Ngoài ra, ĐCSTQ đã cử người theo dõi con gái của bà Đỗ.

Cuối tháng 4 năm 2009, bà Đỗ Chí Hằng bị bắt giữ bởi cảnh sát thành phố Nam Dương. Ngày 18 tháng 8 năm 2009, một phiên tòa đã bắt đầu tại khách sạn Thuốc lá thành phố Đặng Châu.

Lý Á Khâm, Viện trưởng tòa án thành phố Đặng Châu:  86-13603773986(Di động)
Đinh Kiến Dân, trưởng cục cảnh sát Đặng Châu: 86-13503777777(Di động)
Đỗ Hải Uyển, trưởng viện kiểm sát thành phố Đặng Châu: 86-13938988999(Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/23/206912.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/4/110570.html
Đăng ngày: 05-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share