[Minh Huệ]

Phương pháp 1: Treo lên trong nhiều ngày với hai tay bị còng: Bọn cai ngục treo các đệ tử vào những thanh giường tầng trên của giường đôi với các đầu ngón chân vừa chạm mặt đất. Các đệ tử bị treo như thế trong nhiều ngày nếu họ không chịu ly khai Pháp Luân Công:


Hình hoạ 1: “Nhân viên công lực dưới thời văn minh”

Phương pháp 2: Cưỡng bức ăn uống: Chúng trói người đệ tử vào một cái giường hay ghế, bọn cai ngục đè người đệ tử xuống và banh miệng rộng và đút vào miệng các đệ tử một cái ống hay phễu tới bao tử. Trước khi cưỡng bức ăn uống, bọn cai ngục kéo cái ống trong miệng các đệ tử lên và xuống nhiều lần. Điều này gây cho cổ họng, thực quản bị chảy máu, và rất là đau đớn. Các đệ tử thường bị ngất xỉu và bị cho ăn những chất không biết được là gì, có thề là thuốc, độc dược, hoá chất, nước muối… Các đệ tử thường bị ói mửa ra sau khi bị cưỡng bức ăn uống.


Hình hoạ 2: Mục đích của “Cưỡng bức ăn uống” không phải là để nuôi thân thể, nhưng mà để tra tấn làm cho nạn nhân đau đớn hơn để cho các đệ tử ký vào giấy ly khai Pháp Luân Công (tờ giấy bằng Hoa ngữ trên bàn)

Phương pháp 3: Trói các đệ tử theo chữ “” (chữ thổ): Phương pháp này, hai tay của các đệ tử bị trói vào tường và hai chân bị trói dọc theo cái ghế để thành chữ “” (chữ thổ). Phương pháp này gây nên đau đớn toàn thân và tâm của người đệ tử.

Hoạ hình 3: Trói người đệ tử theo hình chữ “” (chữ thổ)

Phương pháp 4: Lột trần và giựt điện bằng những ba tông điện trong thời gian dài: Phương pháp này, chúng lột trần các đệ tử và đè họ xuống mặt áp đất và hai tay bị còng sau lưng. Ba tên cai ngục đứng trên đầu , lưng và đùi người đệ tử, trong khi đó một tên cai ngục khác đứng trên hai mắt cá và dùng sức nặng của y để căng hai chân người đệ tử ra. Một miếng kẽm dày được nhét vào miệng người đệ tử và cột chặt về phía sau đầu. Tên cai ngục đứng trên đầu bèn dùng ba tông điện cao áp đễ giật vào miếng kẽm và mặt của người đệ tử, trong khi đó, tên cai ngục đứng trên lưng cũng giật điện trên lưng và tên đứng trên mông cũng giật điện. Tên đứng trên mắt cá cũng giật điện vào những chỗ hiểm và trên lòng bàn chân của người đệ tử.


Hình hoạ 4: Lột trần và giật điện bằng ba tông điện trong thời gian dài.

Phương pháp 5: “Áp sát vào bức tường”: Phương pháp này, những tên cai ngục cưỡng bức người đệ tử cúi cong xuống trong khi đó phải giữ hai chân thẳng. Sau đó, hai chân đứng sát vào nhau, hai tay giơ cao, càng cao càng tốt, với hai tay đụng vào tường. Sau đó, tên cai ngục ngồi lên ghế, đầy ghế sát vào người đệ tử, để thân họ áp sát vào tường.


Hoạ hình 5: “Áp sát vào bức tường”

Phương pháp 6: Còng từ phía sau lưng: Hai tay của người đệ tử bị còng vào một ống hơi nóng từ phía sau lưng để người đệ tử không được ngồi hay chồm hổm. Các đệ tử thường bị còng cách này trong một thời gian rất lâu. Họ không thể đứng thắng hay ngồi, và phải có người khác đút cơm cho họ.


Hoạt hình 6: Còng tay từ phía sau

Phương pháp 7: Còng 2 tay với nhau hay rời ra nhau bằng cách bỏ ống hơi nóng vào giữa với đầu ngón chân vừa chạm đất.

Phương pháp 8: Bắt xếp hai chân của người đệ tử đang tuyệt thực và trói lại. Trói hai tay ra sau lưng, đút ống dày vào lổ mũi để cưỡng bức ăn uống. Ống thường để lại trong lổ mũi trong một thời gian dài để gây ra nhiều đau đớn và có thể cưỡng bức ăn uống bất cứ lúc nào.

Phương pháp 9: Giơ chân lên càng cao càng tốt và còng vào thanh sắt của cửa sổ. Trong khi đó, căng chân kia thẳng lên và còng hai tay ra sau lưng. Tra tấn cách này cũng được dùng cho các đệ tử lớn tuối (60s) trong một thời gian rất dài.

Phương pháp 10: Treo ngược đầu: Trói hai chân lên trên thanh giường tầng trên cùng, sau đó dựng cái giường lên để treo người đệ tử xuống và còng hai tay vào tầng dưới. Các đệ tử bị bọn cai ngục đánh trong khi ở vị trí này.

15-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/15/84241.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/17/52505.html.

Dịch ngày 18-9-2004, đăng ngày 18-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share