[Minh Huệ] Mới đây, Tổ chức Thế giới Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công (TCTGĐTKBPLC) vừa công bố trước công chúng những bằng chứng, dữ kiện về tội ác chống nhân chủng mà Zhou Yongkang (Châu Vĩnh Khang) đã vi phạm, đó là một tội trạng rất nặng nề chống lại nhân chủng, tội tra tấn và diệt chủng.

Sau đây là chi tiết của bản công bố đó:

Zhou Yongkang hiện đang là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung quốc, Ủy viên Ban bí thư trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc, thành viên của Bộ Ngoại giao, và Bộ Trưởng Bộ An ninh Công cộng (Bộ Công an). Y là cựu bí thư Cộng đảng tại tỉnh Sichuan (Tứ Xuyên), và trước đó là Phó Giám đốc của Hội đồng An ninh Xã hội và Phó bí thư Hội đồng Chính trị và Tư pháp. Kể từ khi chế độ Giang phát động chính sách khủng bố chống Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Zhou Yongkang rất tích cực đẩy mạnh chính sách khủng bố lên một bứơc cao khác và đích thân liên quan đến khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công khi y là bí thư đảng ủy của tỉnh Sichuan từ năm 1999 đến 2002. Y dùng tất cả quyền hành, cơ hội của y đế phát động chính sách khủng bố tại tỉnh Sichuan.

Sau khi tổ chức nhiều cuộc mít-tinh, y thường tự tay viết lệnh, để kích động, khuyến khích Viện Khoa học Xã hội của tỉnh Sichuan phát động chính sách thù ghét Pháp Luân Công. Y cũng tưởng thưởng những cá nhân có thành tích trong việc khủng bố, bức hại các đệ tử vói tiến bạc và thăng chức. Chính y cũng tham gia trong chính sách khủng bố này tại nhiều đơn vị. Từ năm 1999 đến năm 2002, 43 đệ tử Pháp Luân Công được báo cáo là đã bị giết hại tại tỉnh Sichuan (một số lớn các trường hợp khác không được báo cáo hay chưa được xác nhận). Đối với chính sách khủng bố Pháp Luân Công, tỉnh Sichuan là một trong những các tỉnh đối xử các đệ tử dã man nhất. Trong chuyến viếng thăm của y tại Hoa kỳ vào ngày 27 tháng 8 năm 2001, Ông Zhou bị kiện tại toà về tội tra tấn, các tội trạng chống nhân chủng và các tội khác.

Vì Zhou Yongkang thực hiện chỉ thị của Giang Trạch Dân một cách khá vượt bực trong chính sách khủng bố Pháp LuânCông, vào tháng 12 năm 2002, y được thăng chức lên Bộ Trưởng Bộ An ninh Công cộng, mặc dầu y không có một chút kinh nghiệm nào trong lãnh vực này. Cùng lúc đó, y cũng được bổ nhiệm là Phó Bí thư của Hội đồng trung ương Chính trị và Tư pháp, và là phụ tá Giám đốc của trung ương Phòng 610, một cơ quan chịu trách nhiệm về khủng bố Pháp Luân Công, sau đó được gọi là “Văn phòng Ngăn ngừa và Đối phó Cuồng tín”

Zhou sau đó còn phát động nhiều khích động chống Pháp Luân Công với địa vị mới của y. Vào tháng 12 năm 2002, khi Zhou vừa mới được thăng chức làm Bộ trưởng Bộ An ninh Công cộng, trong một cuộc mít-tinh với các tân sĩ quan và các mít-tinh về an ninh công cộng trên toàn quốc, y tiếp tục lên phương án và ra lệnh cho các Sở an ninh công công trên toàn quốc tăng cường khủng bố Pháp Luân Công. Y cũng công du toàn quốc để trực tiếp chỉ thị cho các địa phương, ban , ngành dùng tất cả các biện pháp cứng rắn nhất hầu triệt hạ Pháp Luân Công.

Là Bộ trưởng Bộ An ninh Công cộng, Zhou tưởng thưởng những đơn vị hay các nhân, tổ chức, sở an ninh công cộng có nhiều thành tích bắt bớ, khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công. Y làm như thế bằng những món tiền lớn, bằng khen, và thăng chức cho những cá nhân có công, và vì thế càng khích lệ họ bức hại nhiều hơn, dã man hơn các đệ tử Pháp Luân Công.

Ngoài ra, Zhou còn bắt buộc và sử dụng các Sở an ninh công cộng và các toà án, đơn vị an ninh để khủng bố Pháp Luân Công dưới nhiều hình thức khác nhau, như là chiến dịch “Đánh mạnh”, học theo lý thuyết của Giang là “Ba tầng lớp”, và đánh mạnh vào cái gọi là “các lực lượng chống đối Trung quốc” từ bên trong cũng như bên ngoài Trung quốc, và “giữ vững an ninh trật tự xã hội” là những ví dụ trong chiến dịch do y phát động. Với sự khuyến khích của y, càng có nhiều vụ bắt cóc, tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công đến chết đã xảy ra trên toàn quốc, tỉnh này đến tỉnh khác.

Xét rằng Zhou Yongkang là một trong những nhân vật chủ chốt cho chính sách khủng bố, mạ lỵ, và trực tiếp chỉ đạo chính sách này, TCTGĐTKBPLC đã xếp trường hợp của y vào những thành phần cần được điều tra kỹ lưỡng hơn đề cho những vụ kiện có thể xảy ra trong tương lai. TCTGĐTKBPLC sẽ tiến hành thâu lượm thêm chứng cớ về những tội trạng của y và sẽ cung cấp bằng chứng thâu lượm được cho các toà án trên thế giới, các cơ quan nhân quyền, chính phủ trên toàn thế giới, và để tạo dễ dàng cho các vụ kiện đưa y ra trước công lý, vạch trần tội ác của y đối với các đệ tử Pháp Luân Công. Theo công pháp quốc tê, và luật pháp tại một số quốc gia là “các nhân viên cao cấp trong chính phủ tại một số quốc gia, nếu vi phạm, đàn áp tự do tín ngưỡng thì cá nhân họ, cùng với gia đình, thân nhân của họ sẽ không được phép thăm viếng các quốc gia dân chủ khác”. Hồ sơ tội ác của Zhou Yongkang sẽ được đệ lên sở di trú và quan thuế của các quốc gia dân chủ trên toàn thế giới.

10-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/11/81513.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/19/51522.html.

Dịch và đăng ngày 20-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share