Viết bởi Sarah Cook, phóng viên về Tư pháp

Ngày 18 tháng 8, 2004

Các đệ tử Pháp Luân Công tổ chức họp báo tại Mạc tư khoa vào ngày 4 tháng 8 năm 2004. Một hồ sơ kiện Bo Xilai được đệ lên toà án tại Nga vì y được xem là thành phần chủ chốt của chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Vào ngày 9 tháng 8, một cư dân Nga lập hồ sơ tại Mac tư khoa để kiện một Bộ trưởng Trung quốc Bo Xilai vì y đã khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Đây là lần thứ 4 vị bộ trưởng Thương mãi này bị kiện về tội trạng chống nhân chủng.

Người kiện đệ hồ sơ với toà án dân sự kết tội Bo, vừa mới xong chuyến viếng thăm 3 ngày tại Nga, vế tội tra tấn và diệt chủng. Khi y là thị trưởng Dalian và tỉnh trưởng Liaoning, Bo đã phát động một chiến dịch mà nhiều phân tích viên cho là một chiến dịch dã man nhất tại vùng Đông bắc Trung quốc.

Pháp Luân Công, một nhóm thiền tập ôn hoà, có hàng triệu người theo tập, bị cấm đoán tại Trung quốc từ năm 1999 và bị chính quyền khủng bố, đàn áp dã man từ đó đến bây giờ. Các tổ chức nhân quyền thế giới và Liên Hiệp quốc đã nhận được báo cáo là hàng ngàn người bị tra tấn, giam cầm bởi chế độ Trung quốc, vì chính sách khủng bố đó, bao gồm tất cả có 1023 người bị tra tấn đến chết.

Người kiện là Li Dan, một đệ tử Pháp Luân Công đang sống tại Nga, đã bị bắt giam 3 lần tại cái tỉnh mà Bo làm tỉnh trưởng. Vào tháng 2 năm 2002, sau khi bị lừa vào đồn công an, Li bị bắt đưa đi trại cải tạo. Trong thời gian bị cầm tù, các cai ngục tra tấn, đánh đập và cưỡng bức Li ăn uống, một trong những đòn tra tấn hiểm ác mà đã gây cho nhiều người bị thiệt mạng trong khi bị giam cầm.

Hồ sơ kiện của Li, được toà án chấp nhận và đang được cứu xét tại Russias Inquisitorial Court, tố cáo Bo, khi còn là tỉnh trưởng Liaoning đã bức hiếp, và thúc đẩy mạnh mẽ chính sách tiêu diệt Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân. Kết quả của chiến dịch khủng bố, giết hại này đúng hoàn toàn với điều mô tả trong Điều luật 357 của Bộ Luật Tội ác của Nga, theo hồ sơ kiện phát biều.

Đây là lần thứ 2 những người kiện dựa vào điều luật này để kiện các nhân viên cao cấp Trung quốc. Lần trước, những người kiện cũng đệ đơn kiện Giang Trạch Dân cũng đã dùng điều luật này vào cuối tháng 6 năm 2004.

Khi hỏi về tầm quan trọng của vụ kiện này chống lại Bo, John Jaw của Tổ chức Thế giới Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công nói rằng “Nga có một quan hệ chặt chẻ với Trung quốc, vì cả hai là có chính thể Cộng sản trước đây” Jaw nói rằng vụ kiện này chứng tỏ rằng” các quốc gia khác đều có một hệ thống pháp lý, khác với Trung quốc”.

Từ thăng quan đến tăng cường khủng bố

Giang đích thân thăng quan cho Bo từ thị trưởng lên tỉnh trưởng sau khi Bo trực tiếp chỉ đạo khủng bố Pháp Luân Công tại Dalian mà đã gây ra 15 đệ tử bị chết, theo tin của Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Cũng theo Trung tâm Thông tin, trong suốt thời kỳ Bo là tỉnh trưởng, Liaoning trở thành một tỉnh bị khủng bố đẫm máu nhất. Có ít nhất 100 đệ tử được báo cáo là đã bị giết chết tại đó. Vào năm 2003, tỉnh Liaoning đầu tư 500 triệu đồng Trung quốc để xây dựng nhà tù đầu tiên tại Trung quốc chỉ dành riêng để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công.

Việc đầu tư này có ảnh hưởng xấu cho Bo, vì y bị kiện bất cứ nơi nào y đến. Từ tháng Tư đến nay, nhiều quốc gia đã kiện Bo khi y thăm viếng Hoa kỳ, Anh quốc, Romania, và Ba lan.

Các đệ tử Pháp Luân Công theo chân Bo đến Nam Phi vào tháng 6 khi một chiếc xe của các đệ tử Pháp Luân Công từ Úc đến Nam Phi để giúp đỡ các đệ tử tại đó lập hồ sơ kiện Bo, thì họ bị các thổ phỉ lái xe chạy theo bắn họ. Cảnh sát Nam Phi cho vụ tấn công này là cố sát và đang điều tra những liên hệ có thề có với các nhân viên cao cấp Trung quốc đang thăm viến Johannesburg trong thời gian đó.

Tin từ: https://english.epochtimes.com/news/4-8-18/22920.html

 

Bản tiếng Anh: https://english.epochtimes.com/news/4-8-18/22920.html, https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/20/51554.html.

Dịch và đăng ngày 21-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share