Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-1-2018] Bà Trần Hạc Huỳnh, một phụ nữ 60 tuổi ở thành phố Phan Chi Hoa đã phải ra hầu toà vì bị cáo buộc “sử dụng tổ chức tôn giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một lý do thông thường được chế độ cộng sản Trung Quốc sử dụng để cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Bà Trần Hạc Huỳnh tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vì đã tiếp thêm sức mạnh giúp bà nuôi nấng con trai một mình sau khi chồng qua đời hàng chục năm trước. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà trở thành mục tiêu [bị bức hại]. Bà đã bị kết án bảy năm rưỡi tù sau lần bắt giữ đầu tiên vào ngày 9 tháng 4 năm 2004.

Bà bị bắt giữ lần gần đây nhất là vào ngày 2 tháng 7 năm 2017, và bị đưa ra xét xử vào ngày 21 tháng 12.

Công tố viên Quách Tiểu Hoành cáo buộc bà Trần đã vi phạm điều 300 của Luật hình sự, trong đó quy định rằng những người sử dụng tổ chức tôn giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật nên bị truy tố ở mức độ cao nhất có thể. Ông ta đã trích dẫn pháp lý dựa trên điều 300, vốn được Toà án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành từ tháng 11 năm 1999, trong đó yêu cầu bất kỳ ai tu luyện hoặc quảng bá Pháp Luân Công đều bị truy tố ở mức độ cao nhất có thể.

Hai luật sư của bà Trần phản biện rằng một điều luật mới đã thay thế cho điều 300 năm 1999, và đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Điều luật mới không đề cập đến Pháp Luân Công, và nhấn mạnh rằng bất kỳ cáo trạng nào về việc tham gia vào một giáo phái của bất cứ cá nhân nào phải phải dựa trên căn cứ luật pháp vững chắc. Vì không có luật nào ở Trung Quốc quy tội Pháp Luân Công hay dán nhãn đây là tà giáo, do đó bản cáo trạng đối với bà Trần thiếu cơ sở pháp lý.

Thẩm phán Trương Vân Lâm đã phê chuẩn yêu cầu của công tố viên Quách để mở một đoạn video quay cảnh bà Trần phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản địa phương. Một người đàn ông đã xuất hiện để lấy tờ rơi từ túi của bà Trần và bày nó trước máy quay phim trước khi trả nó trở lại vị trí cũ. Một người đàn ông khác đến nhập hội cùng người đàn ông đầu tiên và mỗi người họ túm một tay bà Trần rồi lôi bà trên đường trong vài phút.

Bà Trần thừa nhận rằng bà đã đưa tài liệu Pháp Luân Công cho hai người đàn ông trung niên và họ đã trả lại tờ thông tin cho bà ngay sau đó. Bà nói thêm rằng hai người đàn ông này là những người duy nhất mà bà cố gắng tặng tài liệu Pháp Luân Công.

Luật sư của bà tiếp lời và nói rằng việc phân phát tài liệu Pháp Luân Công của bà không làm hại đến bất cứ ai, chứ đừng nói đến phá hoại việc thực thi pháp luật.

Sau đó, công tố viên Quách cáo buộc rằng các sách Pháp Luân Công được tịch thu từ nhà của bà Trần đã đủ bằng chứng cho thấy bà vi phạm pháp luật. Ông ta trích dẫn cơ sở pháp lý là hai thông báo do Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành vào tháng 7 năm 1999 về việc cấm xuất bản các sách Pháp Luân Công.

Luật sư lập luận rằng chính phủ đã bãi bỏ lệnh cấm này vào năm 2011 và việc thân chủ của ông sở hữu các sách Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp. Hơn nữa, việc bà Trần giữ các sách Pháp Luân Công không gây tổn hại gì cho xã hội.

Một trong hai luật sư đã hỏi bà Trần về xem bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công như thế nào, và thẩm phán Trương đã mắng anh ấy vì đặt câu hỏi không liên quan đến phiên xử. Luật sư phản bác rằng thân chủ của anh ấy đang bị xét xử vì đức tin của mình và việc nói về Pháp Luân Công chỉ đơn giản là cho bà ấy được tự bào chữa cho bản thân mà thôi.

Bà Trần cố gắng đọc to lời bào chữa mà bà đã chuẩn bị trước đó nhưng lại bị thẩm phán Trương cắt ngang.

Khi nghe bà Trần nói: “Pháp Luân Công dạy chúng tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt”, Trương Văn Lâm đột nhiên mất bình tĩnh và hét lên hoãn lại phiên toà.

Bà Trần hiện vẫn bị giam ở Trại tạm giam Loan Yêu Thụ

Các báo cáo liên quan:

Người phụ nữ trong phiên xét xử bị trì hoãn nghi ngờ về ý đồ của công tố viên

Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/14/-359604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/15/167602.html

Đăng ngày 26-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share