Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-2-2018] Một phụ nữ ở Trùng Khánh đã bị bắt giữ vào năm 2016 vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị bức hại tại Trung Quốc từ năm 1999. Bà đã bị tra tấn tại Khu tạm giam quận Du Bắc gần 2 năm trước khi bị kết án 4 năm tù vào ngày 5 tháng 12 năm 2017. Chi tiết về việc xét xử, kết án và tình trạng sức khoẻ của bà vẫn đang được điều tra. Hiện bà đang bị giam tại Nhà tù nữ Trùng Khánh (Nhà tù Tẩu Mã trước đây).

Bà Hoàng Chính Lan, 55 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Tháng 11 năm 2000, bà đã đến Bắc Kinh để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kết quả là bà bị bắt giữ và kết án 4 năm tù. Không thể chịu đựng được áp lực xã hội và chính trị, chồng bà đã ly dị bà vào năm 2002.

Bà Hoàng lại bị bắt giữ và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Mao Gia Sơn vào tháng 10 năm 2005. Bà bị cấm ngủ, tẩy não và hành hạ thân thể. Bà đã bị ép dùng thuốc không rõ nguồn gốc khiến bà run rẩy không kiểm soát, chóng mặt và khó thở. Bà được thả vào tháng 8 năm 2006.

Tháng 9 năm 2007, công an mặc thường phục đã đưa bà Hoàng đi và bắt đầu tẩy não bà để ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đưa bà vào một bệnh viện tâm thần và tra tấn 27 ngày trước khi thả bà vào tháng 11.

Vài ngày trước Tết cổ truyền Trung Quốc năm 2009, công an đã bắt giữ bà Hoàng. Bà bị tra tấn ở một trại tạm giam trong một tháng và ngày 20 tháng 2 bà bị kết án hai năm giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức nữ Thạch Mã Hà. Bà bị đưa đến một bệnh viện tâm thần và bị ép uống thuốc phá huỷ thần kinh trong 11 tháng. Bà được thả vào tháng 2 năm 2010.

Bài liên quan:

Sau tám năm bị giam cầm và tra tấn, cô Hoàng Chính Lan lại bị giam trong một bệnh viện tâm thần


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/10/360683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/18/168791.html

Đăng ngày 25-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share