Tên: Quách Truyền Thư (郭传书)

Ngày mất: 9 tháng 8 năm 2009

Giới tính: Nữ

Tuổi: 62

Địa chỉ: phố Bạch Sa , quận Giang Tân, thành phố Trùng Khánh(重庆女子监狱).

Ngày bị bắt gần đây nhất: 24 tháng 5 năm 2008

Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù nữ Trùng Khánh

Thành phố: Trùng Khánh

Nghề nghiệp: Công ty hàng hải khu Bạch Sa.

Đặc điểm nhận dạng bức hại: “Ngồi xổm”, bị còng tay đằng sau, không được ngủ, cưỡng bức lao động, bị xích lại bởi những cái xích nặng.

[MINH HUỆ 12-08-2009] (nguồn thông tin của Minh Huệ tại Trùng Khánh) Bà Quách Truyền Thư, 62 tuổi và đã về hưu, đến từ thành phố Trùng Khánh. Bà bị đưa đến nhà tù nữ thành phố Trùng Khánh vào ngày 14 tháng 11 năm 2008, bà đã chết ở đó trong ngày 9 tháng 8 năm 2009. Bà đã bị bắt giữ sáu lần, hai lần bị đưa đến trại lao động cưỡng bức, và hai lần bị kết án giam trong tù. Bà đã một lần bị liệt bởi sự tra tấn tại nhà tù nữ thành phố Trùng Khánh.

Bà Quách đã biết được sự kì diệu của Pháp Luân Đại Pháp, và bà đã đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp vào năm 1999. Bà đã bị bắt và bị giam tại một trại cưỡng bức lao động trong mùa hè năm 2000. Bà được bảo lãnh vì lí do bệnh tật vào tháng 9 năm 2001. Tháng 3 năm 2002, bà bị bắt và bị giam trong 15 ngày. Tháng 5 năm 2002, tòa án quận Giang Tân đã tuyên án bà ba năm tù. Trong thời gian bà ở trại tạm giam quận Giang Tân trước khi bị chuyển đến nhà tù, các cai ngục đã tra tấn bà dưới hình thức  “ngồi xổm” trong thời gian dài và còng tay bà ở đằng sau. Giám đốc trại giam, Phùng Hạo Lượng, đã xích nhiều xích lớn nặng hàng cân vào mắt cá chân của bà. Đó là một mùa hè nóng bức, nhưng nhân viên nhà giam đã không cho bà tắm hoặc ngủ, và các cai ngục đã tát bà. Sau đó, bà bị đưa đến nhà tù nữ thành phố Trùng Khánh, nơi bà đã bị liệt do bị ngược đãi tàn bạo. Bà được bảo lãnh vì lí do bệnh tật vào mùa hè năm 2004.

Bà Quách đã bị bắt giữ một lần nữa, bị giam giữ và phải chịu án lao động cưỡng bức trong năm 2006. Ngày 17 tháng 2 năm 2007 bà được bảo lãnh vì lí do bệnh tật

Bà đã giảng rõ sự thật cho cảnh sát phố Bạch Sa vào ngày 10 tháng 5 năm 2007. Bà đã bị bắt và bị giam tại trại tạm giam quận Giang Tân.

Ngày 24 tháng 5 năm 2008, bà Quách đi giảng rõ sự thật ở phố Đức Cảm, bà đã bị bắt và bị giam tại trại tạm giam phố Lang San. Sau đó bà đã bị kết án bốn năm tù.

Ngày 14 tháng 11 năm 2008, bà bị chuyển đến phòng giam số sáu nhà tù nữ thành phố Trùng Khánh, bà đã chết ở đó trong ngày 9 tháng 8 năm 2009.

Nhà tù nữ Trùng Khánh gần đây đã chuyển từ khu đến khu gần phố Đức Cảm và phố Song Phúc

Viết vào ngày 11 tháng 8 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2009/8/12/206386.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/15/110039.html
Đăng ngày 15-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share