Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-1-2018] Cô Trương A Liên bị bắt lần đầu vào ngày 21 tháng 12 năm 2015 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại. Cư dân thành phố Cú Dung này sau đó đã được thả nhờ bảo lãnh, nhưng cảnh sát đã đưa cô trở lại trại giam vào ngày 4 tháng 7 năm 2017. Cả hai lần bắt giữ của cô đều do các đặc vụ ở Đồn Cảnh sát địa phương Hoa Dương phụ trách.

Trong thời gian năm mới, cô Trương được thông báo rằng cô bị kết án một năm tù giam, nhưng cho đến nay cô vẫn chưa nhận được bản sao của bản cáo trạng hoặc bản án của mình.

Cô Trương hiện vẫn đang bị giam tại Trại tạm giam thành phố Trấn Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/20/359831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/25/167712.html

Đăng ngày: 5-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share