Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-1-2017] Một người dân ở thành phố Bàn Cẩm đã bị kết án hai năm rưỡi tù giam và bị phạt 3000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Bốn tháng sau, tòa án cao cấp địa phương đã bãi bỏ đơn kháng cáo của bà mà không tiến hành phiên xét xử theo yêu cầu của luật pháp.

Ngày 27 tháng 10 năm 2016, bà Đinh Diễm Thanh đã bị bắt tại nơi làm việc và sau đó ba tuần cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà. Viện kiểm sát khu Song Đài Tử đã trả lại vụ việc của bà Đinh cho cảnh sát vào khoảng giữa tháng 12 năm 2016 và tháng 2 năm 2017 với lý do không đủ bằng chứng.

Đồn cảnh sát Liêu Hà và Sở Cảnh sát Song Đài Tử từ chối thả bà Đinh và cuối cùng họ đã bảo vệ được bản cáo trạng của bà Đinh vào giữa tháng 3 năm 2017.

Ngày 6 tháng 6, bà Đinh có mặt tại tòa án. Luật sư của bà đã thay mặt bà yêu cầu trắng án với lý do rằng trên thực tế không có điều luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công. Bà Định cũng đã làm chứng việc cảnh sát đã làm bà bị thương như thế nào trong quá trình bắt giữ bà.

Ngày 22 tháng 8, thẩm phán Cái Thế Hiền đã tuyên án bà Đinh. Ngày 9 tháng 11, gia đình của bà Đinh đã thay mặt bà đệ đơn kháng cáo và đã gửi đơn khiếu nại tới tòa án.

Ngày 26 tháng 12, Tòa án Trung Cấp Thành phố Bàn Cẩm đã phán quyết giữ nguyên bản án của bà Đinh.

Em gái của bà Đinh, cô Đinh Diễm Hà đã bị bắt cùng thời điểm đó. Người phụ nữ trẻ này đã trở thành mục tiêu của chính quyền vì cô cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cô Đinh hiện vẫn được tại ngoại dưới sự bảo lãnh

Danh sách những thủ phạm:

Đồn Cảnh sát Liêu Hà: Cảnh sát trưởng Vương Đào, phó trưởng Tống Văn Tú và Lưu Huy, hai viên chức Loan Diệp và Cao Sơn

Sở Cảnh sát khu Song Đài Tử: Cục trưởng Trữ Lương; Cục phó Cao Lập Chí; các nhân viên Lôi Tiểu Minh, Trần Học Quân, Cổ Hiểu Quang và An Hải Nguy.

Viện kiểm sát khu Song Đài Tử: Công tố viên trưởng Trương Thư Hợp, Công tố viên Khâu Phong

Tòa án khu Song Đài Tử: Giám đốc Triệu Hồng Hà, thẩm phán Cái Thế Hiền, thư ký Cổ Tư Nguyên

Tòa án Trung Cấp Bàn Cẩm: Giám đốc Vương Hoành, thẩm phán Tống Hi: các thư ký Trương Ngạn Đông, Doãn Bản Phong và Vương Sùng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/18/359762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/20/167655.html

Đăng ngày 4-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share