Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 15-01-2018] Sau mười tháng bị giam cầm, vào ngày 12 tháng 1 năm 2018, Tòa án quận Thông Châu tại Bắc Kinh đã đưa vụ án của hai nữ học viên trẻ 20 tuổi ra xét xử vì đã phân phát tài liệu vạch trần cuộc bức hại tín ngưỡng của họ, Pháp Luân Công.

Luật sư của các học viên này đã biện hộ vô tội cho họ với lập luận rằng luật pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của công dân. Hai nữ học viên này cũng tự bào chữa cho mình. Thẩm phán đã cho dừng phiên xét xử mà không đưa ra bất kỳ phán quyết nào.

Phiên xét xử

Học viên Đổng Oánh và học viên Trương Kỳ bị đưa đến phòng xử án trong tình trạng tay chân bị cùm. Theo yêu cầu của các luật sư, thẩm phán đã đồng ý tháo còng tay cho họ.

Dì của học viên Đổng là người nhà duy nhất được tham dự phiên tòa. Mẹ của cả hai học viên đều bị cảnh sát chặn không cho vào phòng xử án.

Trong suốt phiên tòa kéo dài hai giờ đồng hồ, luật sư lập luận rằng, luật pháp Trung Quốc không hề cấm Pháp Luân Công và rằng nhiều người Trung Quốc, kể cả quan chức trong hệ thống tư pháp đã có những hiểu lầm về Pháp Luân Công vì chịu ảnh hưởng của tuyên truyền dối trá của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Ông lập luận rằng, việc phân phát tài liệu về Pháp Luân Công là quyền tự do ngôn luận của các thân chủ của mình và không hại cho bất kỳ ai, do vậy, những tài liệu này không thể được xem là bằng chứng để buộc tội họ.

Khi một người tham dự phiên tòa ghi chép lại những lập luận của luật sư liền bị chấp hành viên của tòa án giật lấy và đe dọa rằng ông không được phép ghi lại bất kỳ thông tin nào trong suốt phiên xét xử.

Bị bắt giữ vì nói cho mọi người về đức tin của mình

Cả hai học viên Đổng Oánh và Trương Kỳ đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012. Họ cho biết môn tu luyện này đã giúp họ tu bỏ được nhiều tật xấu và giúp họ có một cái nhìn mới mẻ, tích cực về cuộc sống. Với lòng biết ơn môn tu luyện này, hai cô gái trẻ rất háo hức để cho nhiều người hơn nữa được biết đến Pháp Luân Công, cũng như phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công do chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động từ năm 1999.

Tuy nhiên, ngày 28 tháng 3 năm 2017, trong khi đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công trong một khu dân cư thuộc quận Thông Châu, Bắc Kinh, họ đã bị báo cảnh báo và bị bắt giữ.

Trong thời gian bị giam giữ tại Nhà tù quận Thông Châu, công tố viên Hùng Chí Cường đã vài lần tới thăm các các học viên trẻ này và cố gắng thuyết phục họ viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông ta cũng tìm cách khai thác thông tin về những học viên khác, và nói với các học viên trẻ này rằng, nếu họ tuân thủ thì sẽ được tại ngoại.

Sau khi hai học viên này từ chối từ bỏ đức tin của mình cũng như vạch trần tội các học viên khác, vụ án của họ đã bị chuyển tới tòa án địa phương vào tháng 12 năm 2017.

Thông tin những người tham gia

  1. Hùng Chí Cường (熊志强), Công tố viên: +86-18601917963
  2. Quách Quần (郭群), Cảnh sát: +86-13426478421
  3. Diêm Bằng (闫鹏), Cảnh sát: +86-13911123710
  4. Chu Quân Huy, (朱军辉), Trưởng phòng Phòng 610 quận Thông Châu: +86-13901130502

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/15/359628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/22/167680.html

Đăng ngày 1-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share