[MINH HUỆ 28-12-2017] Bản tin hôm nay từ Trung Quốc gồm những vụ bức hại diễn ra ở 10 thành phố hoặc quận huyện ở 8 tỉnh. Theo báo cáo này, có 4 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, ít nhất 11 người bị bắt giữ phi pháp.

191365a3d424f76ffbd16a4004020214.jpg

1. [Thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ] Bà Lý Ngọc Lan bị giam giữ

2. [Thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Thục Hoa bị kết án tù

3. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Bà An Liên Ngọc và bà Khám Hồng Hà bị giam giữ

4. [Thành phố Tể Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Âu Chánh Anh bị giam giữ 10 tháng tù

5. [Thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông] Ông Dư Vinh Tân và vợ là bà Tạ Thanh Thu bị giam giữ

6. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Chí Cần và vợ là Tào Nhã Xuân bị giam giữ

7. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Quách Trúc Mai bị đưa vào trung tâm tẩy não

8. [Thành phố Hoài Hoá, tỉnh Hồ Nam] Bà Lưu Chu Dung bị giam giữ

9. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Khúc Thục Mai bị bắt giữ

10. [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang] Nhiều học viên bị bắt giữ

1. [Thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ] Bà Lý Ngọc Lan bị giam giữ

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2017, bà Lý Ngọc Lan ở Ba Lâm Tả Kỳ bị người dân làng phía tây thôn Triệu Hồ Các, Ba Lâm Tả Kỳ bắt giữ và đưa đến Đội An ninh Nội địa ở Ba Lâm Hữu Kỳ, vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công trong thôn đó. Bà đã bị giam tại trại giam Ba Lâm Hữu Kỳ.

Các bên tham gia bức hại bà Lý:

Đội An ninh Nội địa Ba Lâm Hữu Kỳ: +86-476-6290206

Bao Cương (包钢), trưởng phòng cảnh sát Ba Lâm Hữu Kỳ: +86-18804760999

Thiên Thương (天仓), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-139 47647266

2. [Thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Thục Hoa bị kết án tù

Ngày 1 tháng 9 năm 2017, bà Dương Thục Hoa bị cảnh sát từ phòng Cảnh sát Hướng Dương bắt giữ tại nhà. Ngày 12 tháng 12 năm 2017, bà bị xét xử tại phiên toà quận Long Sơn. Bà bị kết án một năm tù giam, và một năm quản chế. Bà đã được trở về nhà vào ngày 18 tháng 12.

3. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Bà An Liên Ngọc và bà Khám Hồng Hà bị giam giữ

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, bà An Liên Ngọc và bà Khám Hồng Hà ở thị trấn Thản Phụ bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại chợ làng Cao Trang. Họ bị bắt và giam giữ tại trại giam Nghi Thủy, nhà của họ đã bị lục soát.

4. [Thành phố Tể Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Âu Chánh Anh bị giam giữ 10 tháng tù

Ngày 7 tháng 7 năm 2017, bà Âu Chánh Anh ở huyện Vi Sơn bị bắt giữ. Gần đây bà bị kết án 10 tháng tù.

5. [Thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông] Ông Dư Vinh Tân và vợ là bà Tạ Thanh Thu bị giam giữ

Ngày 18 tháng 9 năm 2017, ông Dư Vinh Tân bị bắt giữ. Vợ ông là bà Tạ Thanh Thu cũng bị bắt giữ sau đó ba ngày. Hai vợ chồng hiện đang bị giam giữ tại trại giam Giang Môn.

Các bên tham gia bức hại ông Dư và bà Tạ:

Đường dây nóng Phòng 610: +86-750-3276078

Uỷ ban Chính trị và Pháp luật thành phố Giang Môn: +86-750-3222140, +86-750-3276062, +86-750-3276063

Lưu Siêu Toàn (刘超全), trưởng phân khu, Phòng 610 quận Bồng Giang: +86-13702275500, +86-13702275500

Ngô Hoành Huy (吴宏辉), trại giam thành phố Giang Môn: +86-750-3260781, +86-750-3223620, +86-13702288307

6. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Chí Cần và vợ là Tào Nhã Xuân bị giam giữ

Ngày 1 tháng 12 năm 2017, ông Vương Chí Cần và vợ là bà Tào Nhã Xuân ở huyện Nhạc Đình bị bắt giữ. Ông Vương bị đưa đến trại giam Nhạc Đình và vợ ông bị đưa đến Trại tạm giam số 1 thành phố Đường Sơn vào ngày 16 tháng 12.

Các bên tham gia bức hại ông Vương và bà Tào:

Triệu Vĩnh Sanh (赵永生), trưởng đồn cảnh sát Mã Đầu Doanh, huyện Nhạc Đình: +86-13832983058

Tô Kiệt (苏杰), phó trưởng đồn: +86-13832982205

7. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Quách Trúc Mai bị đưa vào trung tâm tẩy não

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2017, bà Quách Trúc Mai ở huyện Tán Hoàng bị Phùng Kiến Quân, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Tán Hoàng và các cảnh sát khác bắt giữ và đưa đến trung tâm tẩy não Thạch Gia Trang.

Các bên tham gia bức hại bà Quách:

Phùng Kiến Quân (冯建军), đội trưởng Đội An ninh Nội địa Tán Hoàng: +86-13930463386

Điền Quốc Giang (田国江), phó Phòng Cảnh sát huyện Tán Hoàng: +86-13933161726

Hồ Kiến Trung (胡建中), bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật huyện Tán Hoàng: +86-13503201686, +86-311-84221312

Trương Chấn Lâm (张振林), viên chức tại Uỷ ban Chính trị và Pháp luật huyện Tán Hoàng: +86-13171585112, +86-311-84228610

Điền Ngọc Minh (田玉明), trưởng Phòng 610: +86-13833398404, +86-311-84221312

8. [Thành phố Hoài Hoá, tỉnh Hồ Nam] Bà Lưu Chu Dung bị giam giữ

Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2017, bà Lưu Chu Dung bị người trong khu vực Trương Gia Giới bắt giữ. Bà bị giam giữ tại phòng Cảnh sát Nghênh Phong, thành phố Hoài Hoá.

9. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Khúc Thục Mai bị bắt giữ

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2017, bà Khúc Thục Mai ở thị trấn Nguyên Đài, thành phố Ngõa Phòng Điếm bị bắt giữ, vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công ở thị trấn Nguyên Đài.

10.[Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang] Nhiều học viên bị bắt giữ

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, bà Lý Diễm Thu, bà Từ Tinh Văn, và các học viên khác đã bị bắt giữ. Bà Từ Tinh Văn bị đưa đến bệnh viện của Đội An ninh Nội địa vì bà bị nôn và bị chuột rút. Một học viên đã được thả ra vì lý do sức khoẻ. Bà Lý và các học viên khác bị đưa đến trại giam Song Hà.

Các bên tham gia bức hại bốn học viên:

Cát Huy (葛辉), trưởng phòng Cảnh sát quận Thiết Phong: +86-4522183708

Trương Vệ Bình (张卫平), phó phòng: +86-4522183703, +86-4522427766, +86-13514680002

Đội An ninh Nội địa: +86-4522183718, +86-4522487560

Tống Dương (宋阳), bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật: +86-4522188606

Vương Trường Hoà (王长和), phó bí thư: +86-13846266158

Phòng 610 thuộc Uỷ ban Chính trị và Pháp luật quận Thiết Phong: +86-452-2188610


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/28/358402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/10/167542.html

Đăng ngày 31-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share