Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-1-2018] Ngày 14 tháng 12 năm 2017, 12 học viên Pháp Luân Công từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù và bị phạt tiền.

Các học viên bị kết án tù gồm có:

Thạch Hương Vân: 8 năm tù, phạt 50.000 nhân dân tệ.

Chu Phượng Anh: 7 năm rưỡi tù, phạt 40.000 nhân dân tệ.

Triệu Hi Như: 7 năm tù, phạt 40.000 nhân dân tệ.

Nguỵ Tục Vượng: 5 năm rưỡi tù, phạt 40.000 nhân dân tệ.

Giả Diễm Linh: 5 năm tù, phạt 30.000 nhân dân tệ.

Bảo Nghĩa: 5 năm tù, phạt 30.000 nhân dân tệ.

Lưu Quân: 5 năm tù, phạt 30.000 nhân dân tệ.

Nhậm Tú Anh: 4 năm rưỡi tù, phạt 30.000 nhân dân tệ.

Khổng Khánh Diễm: 4 năm tù, phạt 30.000 nhân dân tệ.

Ngô Tê: 3 năm tù, phạt 20.000 nhân dân tệ.

Trương Thụ Hà: 3 năm tù, phạt 20.000 nhân dân tệ.

Dương Kỳ Ký: 1 năm rưỡi tù, phạt 20.000 nhân dân tệ.

Hai học viên Nhâm Tú Anh và Dương Kỳ Ký đều đã ngoài 70 tuổi. Một số học viên cũng hơn 60 hoặc 70 tuổi, gồm các ông/bà Thạch Hương Vân, Nguỵ Tục Vượng, Chu Phượng Anh, Triệu Hi Như, Bảo Nghĩa, Lưu Quân. Mặc dù ông Dương Kỳ Ký vẫn luôn rất khoẻ mạnh, nhưng ở trong trại giam ông được chẩn đoán bị cao huyết áp, sỏi mật và tiểu đường nặng.

Ngày 18 tháng 1 năm 2017, 13 học viên là Thạch Hương Vân, Giả Diễm Linh, Bao Nghĩa, Ngụy Tục Vượng, Khổng Khánh Diễm, Chu Phượng Anh, Triệu Hi Như, Lưu Quân, Nhậm Tú Anh, Dương Kỳ Ký, Ngô Tê, Trương Thụ Hà, Cung Văn Nghĩa đã bị cảnh sát quận Tùng Bắc bắt giữ. Vào khoảng 8-9 giờ sáng, bà Thạch Hưng Vân đã bị đưa ra khỏi nhà bằng xe cảnh sát.

Bốn học viên khác đã bị cảnh sát quận Đạo Ngoại, thành phố Cáp Nhĩ Tân và Phòng Cảnh sát Đại Hưng bắt giữ. Các cảnh sát mặc thường phục chờ sẵn bên ngoài toà nhà của cô Giang và bắt giữ cô khi cô rời khỏi toà nhà. Cô Khổng bị năm cảnh sát bắt giữ tại nhà của mình. Cùng ngày hôm đó, bà Chu và bà Triệu cũng bị bắt giữ khi đang đi trên đường.

Ngày 17 tháng 7, Viện kiểm sát Tùng Bắc đã buộc tội bà Thạch, bà Chu, bà Triệu và chín học viên khác. Ông Cung Văn Nghĩa được tạm tha để điều trị y tế và Viện kiểm sát nói rằng họ sẽ bám sát vụ việc.

12 học viên bị bắt từ tháng 1 đã bị xét xử tại Toà án Tùng Bắc vào ngày 22 tháng 9 năm 2017. Cảnh sát đặc nhiệm được phái tới bao vây toà án và nhiều người đứng xem bị giải tán. Cả hai công tố viên và thẩm phán đều phớt lờ những câu chất vấn của các học viên và luật sư trong phiên xét xử. Thẩm phán cũng đe doạ một luật sư và cấm ông biện hộ vô tội [cho thân chủ của mình].

Tất cả 12 học viên nói rằng họ vô tội. Họ cũng yêu cầu công tố viên đưa ra các văn bản pháp luật cho biết họ đã vi phạm luật nào. Thẩm phán Lữ Thế Tân nói rằng: “Không ai nói rằng việc các vị tu luyện Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật cả.”

Tuy nhiên, bản án đã được công bố vào ngày 14 tháng 12 và tất cả các bị cáo đều bị phạt tù.

Một số học viên trước đó từng bị bức hại vì đức tin của mình:

Chu Phượng Anh chịu án 6 năm tù từ năm 2003 đến năm 2009.

Triệu Hi Như bị giam giữ tại trại lao động trong một năm vào năm 2001.

Lưu Quân Vu bị kết án năm năm tù tại Toà án quận Thông Hà vào năm 2012.

Nhâm Tú Anh bị kết án hai năm tại Toà án quận Đại Đông, thành phố Thẩm Dương vào năm 2013.

Các bên chịu trách nhiệm:

Sở cảnh sát Tùng Bắc: 42 đường Tùng Bắc, quận Tùng Bắc, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Mã bưu điện: 150028

Trương Trạch Khôn: đội trưởng Đội An ninh Nội địa

Vu Hiểu Quang: người thụ lý vụ án. Số điện thoại: 15046115776

Lý và Phương, hai cảnh sát tham gia xử lý vụ án.

Các cảnh sát: Lưu Minh Vũ, Thạch Hiểu Phong, Trần Kính Phát, Vương Hiểu Bảo

Viện kiểm sát Tùng Bắc, số 2949 đường Phổ Đông, quận Tùng Bắc, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang. Mã bưu điện: 150028. Điện thoại: 0451-88080095

Kiểm sát viên: Sơn Đan Đan

Trợ lý: Lý Khắc Tân

Thư ký: Triệu Tuyết

Toà án quận Tùng Bắc, số 2949 đường Phổ Đông, quận Tùng Bắc, thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang. Mã bưu điện: 150028. Điện thoại: 0451-88107122

Chủ tọa: Lữ Thế Tân

Thẩm phán viên: Lý Nham, Thiệu Ngọc Phượng

Thư ký: Phó Cửu Đan


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/4/-359239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/5/167487.html

Đăng ngày 31-1-2018: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share