[Minh Huệ] Học viên Đại Pháp là Cô Wang Liyan ở thành phố Mudanjiang (Mẫu Đơn Giang) bị bắt hồi tháng 8/2002. Cô bị tra tấn và đối xử tàn bạo trong tù suốt 1 năm rưỡi. Vào lúc cô được thả cô đã bị chấn thương nghiêm trọng. Cô Wang đã mất ngày 23/1/2004.

Cô Wang, 48 tuổi, là một học viên Đại Pháp ở thành phố Ningan (Ninh An) trong địa khu Mudanjiang (Mẫu Đơn Giang) thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Cô bị bắt tại nhà vào tháng 8/2002 do đã phân tán thông tin làm rõ sự thật. Cảnh sát địa phương tra tấn cô tàn bạo bằng tất cả mọi phương pháp để cố ép cô Wang khai ra nguồn tài liệu làm rõ sự thực. Cô Wang Liyan bị tra tấn liên tục trong 6 ngày đêm, nhưng vẫn từ chối không khai bất kể điều gì với cảnh sát. Vào lúc cô bị đưa đến một trại giam, trông cô Wang Liyan đáng sợ do những ngón đòn tra tấn cô phải chịu đến nỗi tất cả những người khác bị giam cùng xà lim với cô sợ quá không dám ngủ cạnh cô.

Cô Wang bị xử 3 năm lao động cưỡng bức một tháng sau đó và bị đưa đến Trung tâm cai nghiện nữ thành phố Cáp Nhĩ Tân để hành hạ tiếp. Hai tháng sau, khi người nhà cô cuối cùng được phép thăm cô, họ không thể nhận ra cô nữa. Do cô Wang bị suy sụp tinh thần, người nhà cô đã sử dụng hết các mối quan hệ và nỗ lực của mình để cố đưa cô ra khỏi tù. Cô được thả 1 năm rưỡi sau đó và bị sang chấn tinh thần khi cô trở về nhà. Cô không thể điều khiển được giọng nói, hai tay và hai chân của mình và không thể cười hay khóc hay thể hiện bất kỳ biểu cảm nào trên mặt. Cô rất khó ngủ, và có vấn đề về tim, và đau đầu nghiêm trọng. Cô Wang Liyan đã mất ngày 23/1/2004.

10-7-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/13/79294.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/17/50312.html.

Dịch và đăng ngày 20-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share