Do một học viên Đại Pháp ở Trung quốc viết

[Minh Huệ] Học viên Đại Pháp Ông Jiang Yong, 46 tuổi sống ở quận Xingfu (Hạnh Phúc), thành phố Trường Xuân. Hôm 13/4/2004, cảnh sát ở Sở Công An thành phố Trường Xuân đã bắt cóc Ông Jiang. Sau đó ông bị đưa đến Bệnh viện Công An sau khi bị đánh nghiêm trọng bởi cảnh sát phòng An ninh Quốc gia. Sau đó, ông Jiang bị chuyển đến Trại giam Thứ nhất thành phố Trường Xuân để tiếp tục giam. Tối 4 tháng 7, 2004, Trại giam đó thông báo cho người nhà ông Jiang rằng ông Jiang đã chết. Người nhà ông Jiang không được phép nhìn thấy ông.

Vào đầu tháng 12/2003, khoảng giữa 5, 6 giờ chiều tối, tên cảnh sát Fan Yongshun và 4, 5 tên cảnh sát khác ở đồn cảnh sát Xingfu, quận Nanguan đi đến nhà học viên Đại Pháp Jiang. Ông không có nhà nên chúng đột nhập vào và tịch thu bất hợp pháp một số tài sản của ông.

Hôm 13/4/2004, cảnh sát của Sở Công An thành phố Trường Xuân lại bắt cóc ông Jiang Yong. Cùng lúc đó, những học viên Đại Pháp là ông Zhang Guibiao, cô Lui Xin và 5 học viên khác cũng bị bắt cóc. Ba điểm tư liệu Đại Pháp bị phá hủy.

Không rõ cảnh sát giữ ông Jiang ở đâu vào điểm đó. Sau đó, ông Jiang bị đưa đến Bệnh viện Công An sau khi bị đánh đập. Hôm 21/4, ông Jiang bị chuyển đến Trại Giam Thứ nhất (Trại giam Tiebei), thành phố Trường Xuân. Hôm 26/4, gia đình ông Jiang được thông báo về việc ông bị bắt giữ. Trong khi ông Jiang bị giam giữ, người nhà ông liên tục đề nghị được gặp ông, nhưng cảnh sát không cho. Vào lúc 8 giờ tối ngày 4/7, Trại giam đó thông báo cho gia đình ông Jiang rằng ông Jiang đã chết vì “một căn bệnh bất ngờ sau khi những cố gắng cứu chữa không thành công trong bệnh viện.”

Hiện nay, không ai biết về những tra tấn mà ông Jiang Yong phải chịu trong khi bị giam giữ. Một cách chính thức thì cảnh sát gọi tất cả những ca tử vong của các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn là: “chết thông thường”, “tự tử” hoặc “bị bệnh bất ngờ”.

Số điện thoại của Phòng An ninh Quốc gia Sở Công An thành phố Trường Xuân là : 86-431-8908207

10-7-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/10/79114.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/17/50319.html.

Dịch và đăng ngày 20-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share