[Minh Huệ] Ông Tống Cương (Song Gang), phó trưởng ban Pháp chế Chính phủ của thành phố Y Xuan (Yichun), tỉnh Hắc Long Giang (Heilongjang), trước đây đã lên Bắc Kinh thỉnh nguyện sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công khai thuỷ ngày 20-7-1999. Ông bị bắt bỏ ngục tại Phụng Hoá (Fenghua) một cách phi pháp trong một tháng, bị bức hại đến mức thân thể xuất hiện trạng thái bệnh nặng. Cuối tháng 1-2000, ông Tống Cương đã từ trần.

Ông Tống Cương, nam, phó trưởng ban Pháp chế Chính phủ tại thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, trước đây từng bị bệnh tim và ung thư phổi rất nặng. Đến năm 1994 đắc Pháp, rồi sau khi tu tập sức khoẻ đã ổn định trở lại. Do nhu cầu công tác của vợ được điều động tới thành phố Phụng Hoá, tỉnh Triết Giang (Zhejiang), gia đình ông cũng chuyển theo đến Triết Giang.

Sau sự việc 20-7-1999, ông lên Bắc Kinh thỉnh nguyện, rồi bị bắt và chuyển về nhà ngục Phụng Hoá giam trong một tháng. Tà ác bức hại ông, đến mức thân thể phát bệnh nặng, rồi ông được đưa về nhà. Phụng Hoá dã thông tri cho công an bên Y Xuân để đưa ông Tống Cương quay về Y Xuân, và ở đó ông bị giám sát. Sức khoẻ của ông giảm sút rõ rệt. Đến lúc thấy sức khoẻ ông đã trở nên trầm trọng, Y Xuân đã chuyển ông trở lại Triết Giang, và ngay trong ngày hôm ấy, một ngày cuối tháng Giêng 2000, ông Tống Cương đã từ trần tại Phụng Hoá.

Tin ngày 5-2-2004

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/2/5/66672.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/2/10/44975.html.

Dịch và đăng ngày 12-2-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share