Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-8-2017] Ông Tôn Quốc Quân, khoảng 70 tuổi ở thị huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị tòa án khu Thanh Viễn xét xử phi pháp vào lúc 09:30 phút sáng ngày 28 tháng 6 năm 2017. Ngày 21 tháng 7 năm 2017, ông đã bị tòa án kết án 1,5 năm tù vì phân phát lịch Pháp Luân Công.

Tai phiên tòa, công tố viên đã cố kết án nặng ông Tôn bằng việc đưa ra bằng chứng là lời khai của một “nhân chứng” vốn không có liên quan tới vụ án. Công tố viên cũng lập luận rằng ông Tôn trước đó cũng đã bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức vì thế ông cũng nên bị coi là phạm tội. Luật sư của ông Tôn đã bác bỏ tất cả những cái gọi là chứng cứ của công tố viên.

Ông Tôn cũng chứng minh là ông đã được hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công như thế nào và ông không vị phạm pháp luật khi nói chuyện với mọi người về môn tu luyện.

Thẩm phán Thiệu Trường Hân nổi cáu và nói, “Nếu chúng tôi không trừng phạt ông thì chúng tôi trừng phạt ai?”

Phiên tòa kéo dài khoảng một giờ đồng hồ trước khi bị hoãn lại vào lúc 10:30 phút vì không đủ bằng chứng và sự thật.

Ngày 21 tháng 7, tòa án khu Thanh Viễn đã kết án ông 1,5 năm tù giam và phạt ông 5000 tệ. Ông Tôn đã kháng án bản án bất công của thẩm phán.

Bối cảnh bị bắt và bị giam giữ

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Tôn Quốc Quân cùng với ông Quản Sĩ Văn đã bị những người dân không rõ chân tướng tố cáo với Bí thư chi bộ thôn là Từ Thắng Thiên khi đang đi phát lịch Pháp Luân Công trong làng Thiên Kiều. Ngay lập tức, Từ Thắng Thiên đã gọi điện cho cảnh sát và hai học viên đã bị các cảnh sát ở đồn cảnh sát thị trấn Hạ Gia Bảo bắt giữ.

Ông Quản đã bị giam giữ 15 ngày, trong khi ông Quân bị tạm giữ hình sự và bị giam tại trại tạm giam khu Thanh Viễn hơn 7 tháng.

trong suốt thời gian bị giam giữ trên, người nhà ông Quân không được phép vào thăm hay gửi quần áo vào cho ông. Họ chỉ được phép gửi tiền vào tài khoản của ông để ông mua các vật dụng cá nhân trong trại giam.

Ngày 9 tháng 3 năm 2017, Sở cảnh sát khu Thanh Viễn đã chuyển hồ sơ vụ án của ông Quân tới bộ phận truy tố của Viện Kiểm sát. Tuy nhiên ngày 18 tháng 4 năm 2017, Viện Kiểm sát đã trả lại hồ sơ cho cảnh sát để điều tra thêm chứng cứ.

Các cá nhân tham gia vào cuộc bức hại:

Từ Thắng Thiên, (徐胜天), Bí thư chi bộ thôn Thiên Kiều : +86-024-53668553, +86-15941399438

Thiệu Trường Hân (邵长欣), Thẩm phán: +86-024-53072119, +86-13941352100

Trịnh Chí Văn(郑志文), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-024-53077633, +86-13904934607

Lý Thiết Minh(李铁铭), Chánh án tòa án khu Thanh Viễn: +86-53072101 501, +86-15641389302

Trương Khánh Lợi (张庆利), Phó chánh án tòa án khu Thanh Viễn: +96-53072103, +86-511 18641389519

Bài viết liên quan:

70-Year-Old Mr. Sun Guojun Arrested for Distributing Falun Gong Calendars


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/4/352058.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/20/165093p.html

Đăng ngày 29-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share