Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-8-2017] Một học viên Pháp Luân Công bị bắt vào tháng 6 vừa rồi đã bị đưa ra xét xử tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị cáo buộc phạm tội theo một diễn giải luật của Tòa án Nhân dân Tối cao mà diễn giải này đã bị thay thế bằng một phiên xét xử công khai.

Bà Kinh Tuệ Linh bị kết án 18 tháng tù vào ngày 3 tháng 8 năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Trung Cộng bức hại từ năm 1999.

Mặc dù phiên xét xử được cho là mở cửa tự do cho dân chúng nhưng tòa án chỉ cho người nhà của bị cáo vào phòng xét xử. Các tài liệu xác định danh tính cá nhân của những người được vào phòng xét xử được tra xét cẩn thận trước ngày xét xử. Hệ thống kiểm tra an ninh đã được thiết lập tại lối vào tòa án để kiểm tra hai luật sư và người nhà của bị cáo, điện thoại di động không được mang vào phòng xét xử.

Tạ Cương, chủ tọa phiên tòa không cho trợ lý của luật sư ghi chép. Trong quá trình đối chứng, một trong những luật sư đã yêu cầu công tố viên phải đưa ra tất cả các chứng cứ. Tuy nhiên, ông Tạ lại bác bỏ yêu cầu của luật sư và trục xuất vị luật sư đó ra khỏi phòng xét xử.

Công tố viên đã trích dẫn một diễn giải luật của Tòa án Nhân dân Tối cao mà đã bị bãi bỏ làm cơ sở kết án bà Kinh và bỏ qua sự phản đối của một luật sư khác. Thẩm phán đã liên tục ngắt lời bà Kinh và luật sư của bà khi họ nói. Do vậy, bà đã không thể trình bày về vụ việc của mình một cách hiệu quả trong tuyên bố cuối cùng, luật sư cũng không thể hoàn thành lập luận cuối cùng của mình.

Bà Kính đã lập tức đã đệ đơn kháng cáo sau khi bị kết án.

Bối cảnh về diễn giải Luật hình sự

Bản cáo trạng được lập dựa trên diễn giải Điều 300 Bộ luật Hình sự (sau đây gọi là “diễn giải”) do Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành hồi tháng 11 năm 1999, bốn tháng sau khi Giang Trạch Dân phát động chiến dịch toàn quốc bức hại Pháp Luân Công. Việc diễn giải này chỉ ra rằng bất cứ ai tu luyện hoặc quảng bá Pháp Luân Công đều bị truy tố đến mức cao nhất có thể, bởi vì Giang đã dán nhãn Pháp Luân Công là một “tà giáo”.

Việc diễn giải luật mới của Luật Hình sự đã được đưa ra để thay thế phiên bản năm 1999 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Diễn giải mới này không hề đề cập đến Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng bất cứ bản cáo trạng nào đối với bất cứ ai tham gia vào một tà giáo đều phải được dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc. Do không có điều luật nào ở Trung Quốc cho thấy việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp hay Pháp Luân Công là một tà giáo, nên bản cáo trạng này là thiếu cơ sở pháp lý.

Bài viết liên quan:
Bà Kinh Huệ Linh bị giam giữ phi pháp, nhà chức trách vi phạm luật tố tụng hình sự


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/7/352207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/18/165076.html

Đăng ngày 25-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share