Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 9-8-2107] Vào ngày 20 tháng 7 năm 2017 vừa qua, một tháng sau khi bị bắt giữ, Viện Kiểm sát Bắc Kinh đã thông qua lệnh bắt giữ bà Ngụy Ngọc Hồng vì đã phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại môn tu luyện của bà, Pháp Luân Công.

Bà Ngụy bị bắt hôm 15 tháng 6, trong khi đang phân phát tài liệu trên đường phố. Một số người bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá của chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhằm kích động thù hận Pháp Luân Công đã tố cáo bà với cảnh sát. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và giam bà tại Nhà tù Quận Đại Hưng kể từ đó.

Bà Ngụy, 50 tuổi, bị căn bệnh động kinh từ khi mới lên 3. Bà đã bị chẩn đoán tàn phế và không thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Bà đã từng có ba cuộc hôn nhân tan vỡ và phải sống phụ thuộc rất nhiều vào gia đình và bè bạn trong cuộc sống thường nhật.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, tình trạng của bà đã được cải thiện rõ rệt. Các cơn động kinh của bà đã ngừng hẳn và bà đã có thể tự làm một số việc vặt để chăm sóc bản thân mình.

Hiểu được những lợi ích to lớn khi tu luyện Pháp Luân Công, bà hào hứng nói cho mọi người biết về môn tu luyện này cũng như cuộc bức hại mà những người tu luyện pháp môn này đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, sau đó, bản thân bà lại trở thành mục tiêu của chính cuộc bức hại này.

Vào tháng 8 năm 2014, bà đã bị bắt và bị giam trong 5 tháng khiến tinh thần của bà khủng hoảng trầm trọng và chấn thương tâm lý.

Vào tháng 11 năm 2015, bà bị bắt vì đã đệ đơn tố cáo Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vì phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà đã bị chất vấn và giam giữ tại đồn cảnh sát địa phương nguyên một ngày. Cảnh sát cũng đã tới nhà bà lục soát.

Tháng 6 năm 2017, bà Ngụy bị bắt giữ lần thứ ba. Lệnh bắt giữ bà được Viện Kiểm sát Bắc Kinh ban hành nhanh chóng cho thấy chính quyền thành phố này sẽ tiếp tục truy tố bà, có thể sẽ có một phiên tòa xét xử và sau đó là một bản án dành cho bà.

Thông tin của những người liên quan:

  • Mã Xuân Nguyên (马春元), Trưởng phòng 610 quận Đại Hưng, thành phố Bắc Kinh: +86-13716002418
  • Đồn Cảnh sát Quan Âm Tự: +86-10-60282007
  • Kiền Lợi Bình (干利平), Trưởng Đồn Cảnh sát Quan Âm Tự: +86-13910813999
  • Dương Vạn Thu (杨万秋), Trưởng Phòng An ninh Nội địa quận Đại Hưng: +86-13501200853, +86-10-69232919

Bài viết có liên quan: Một học viên tàn tật bị giam cầm trong năm tháng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/9/352285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/18/165077.html

Đăng ngày 25-8-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share