[MINH HUỆ 20-7-2017]

Tin tức từ Trung Quốc hôm nay báo cáo các vụ bức hại tại 6 thành phố hoặc các huyện ở 5 tỉnh. Theo báo cáo này, có hai học viên bị ngược đãi trong khi bị giam, và ít nhất 6 người bị bắt giữ phi pháp.

8849090e437c43082226bc516bc34a02.jpg

1. [thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm] Ông Hứa Tằng Diên bị giam giữ

2. [ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Ba học viên bị bắt giữ

3. [thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc] Bà Trương Thanh Ngọc bị đưa tới nhà tù

4. [thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tiêu Diễm​ bị đưa tới Nhà tù Nữ Thẩm Dương

5. [thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trần Bình bị giam giữ

6. [thành phố Hà Bắc, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trần Xuân Sinh bị giam giữ tại nhà tù Hô Lan

1. [thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm] Ông Hứa Tằng Diên bị giam giữ

Ngày 16 tháng 7 năm 2017, ông Hứa Tằng Diên đã bị các nhân viên cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Quang Minh bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Nhà của ông cũng bị lục soát.

Ông Hứa hiện bị giam giữ tại thành phố Long Tỉnh.

Các cá nhân tham gia bức hại ông Hứa:

Đồn cảnh sát Quang Minh: +86-433-4222673

Kim Huy (金晖), Giám đốc Sở cảnh sát thành phố Hòa Long : +86-433-4806555, +86-433-4806543

Quan Văn Đào (关文涛), Chính ủy: +86-433-4806502, +86-433-4806543

Kim Hưng Chu(金兴洙), Trưởng phòng 610: +86-433-4227750, +86-13844343162

2. [ thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Ba học viên bị bắt giữ

Vào lúc năm giờ chiều ngày 17 tháng 7 năm 2017, bà Liên Tố Lan 80 tuổi, ông Tiết Phú Quý 69 tuổi, và ông Điền Vân Phi 52 tuổi đã bị các nhân viên ở đồn cảnh sát Long Đàm bắt giữ

Các cá nhân tham gia vào vụ bắt giữ ba học viên:

Đồn cảnh sát Long Đàm: +86-351-3049110

3. [thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc] Bà Trương Thanh Ngọc bị đưa tới nhà tù

Buổi chiều tối ngày 17 tháng 7 năm 2017, Lưu Hải Tân và các nhân viên từ Đội An ninh Nội địa thành phố Nhâm Khâu đã tới nhà bà Trương Thanh Ngọc và bắt giữ bà. Bà Trương sau đó đã bị đưa tới trại giam Nhâm Khâu nhưng không được tiếp nhận bởi không đạt sức khỏe.

Sau đó, bà Trương bị đưa tới Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang.

Bà Trương là nhân viên của Công ty Cơ khí Xây dựng Số 2, Mỏ dầu phía Bắc Trung Quốc.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Trương:

Tòa án thành phố Nhâm Khâu: +86-317-2222856

Vương Dược Tiến (王跃进), Chánh tòa Hình sự Số 1: +86-3172222458, +86-3172222384, +86-3172254608

Lưu Kiến Quân (刘建彬), Thẩm phán: +86-3172263333, +86-3172213537, +86-15076777888

4. [thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tiêu Diễm​ bị đưa tới Nhà tù Nữ Thẩm Dương

Bà Tiêu Diễm, người ở Khu tập thể Hưng Du, khu Hưng Long Đài đã bị các nhân viên ga tàu tố cáo với chính quyền vì mang các tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt giữ, máy in, máy vi tính, và các tài liệu Pháp Luân Công của bà đã bị cảnh sát tịch thu.

Tháng 5 năm 2017, bà Tiêu đã bị kết án bốn năm tù giam. Sau khi bị giam giữ hơn một năm, bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Thẩm Dương.

5. [thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trần Bình bị giam giữ

Buổi sáng ngày 18 tháng 7 năm 2017, bà Trần Bình ở huyện Lăng Hà đã bị bắt tại nhà riêng và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Cẩm Châu.

Cá nhân tham gia vào việc bức hại bà Trần:

Trương Nguyên (张巍), sĩ quan chịu trách nhiệm của vụ án: +86-15641635727

6. [thành phố Hà Bắc, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trần Xuân Sinh bị giam giữ tại nhà tù Hô Lan

Ông Trần Xuân Sinh, nhân viên tại Cục Lâm Nghiệp Vĩ Hà nhiều năm qua đã phải lang bạt khắp nơi để tránh bị bức hại.

Ông đã bị bắt giữ và bị đưa đến Khu giam giữ số 10 thuộc nhà tù Hô Lan.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/20/351358.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/12/165004p.html

Đăng ngày 26-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share