Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-8-2017] Học viên Pháp Luân Công, ông Trương Chấn Tường, 61 tuổi, đã bị xét xử tại Tòa án thành phố Lăng Nguyên vào ngày 17 tháng 5 năm 2017. Ông bị kết án 18 tháng tù và từ đó đã làm đơn kháng cáo.

Kể từ khi chính phủ Trung Quốc công bố chính sách mới vào tháng 5 năm 2015 cho phép người dân khiếu nại trực tiếp tới Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, trên 200.000 học viên Pháp Luân Công và gia đình họ đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, là kẻ chủ mưu của cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Ông Trương cũng nộp đơn kiện Giang nhưng chỉ sau đó không lâu cảnh sát bắt đầu sách nhiễu ông.

Ông bị Trương Lợi Bình, trưởng phòng an ninh nội địa và các nhân viên của đồn cảnh sát thị trấn Thành Quan bắt giữ vào ngày 16 tháng 11 năm 2016. Ngày 25 tháng 11, nhà ông bị lục soát, còn ông bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Lăng Nguyên. Ông Trương đã không từ bỏ đức tin của mình khi ở trại tạm giam và từ chối viết bản cam kết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Viện kiểm sát Thành phố Lăng Nguyên đã phê chuẩn việc bắt giữ ông, tuyên bố rằng ông đã “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”.

Khi ông Trương bị xét xử tại tòa án Lăng Nguyên, luật sư của ông lập luận rằng các điều tra viên đã không tuân thủ quy trình pháp lý trong khi thu thập, lưu giữ và đưa ra bằng chứng. Luật sư cũng tuyên bố rằng không có luật lệ nào của Trung Quốc quy định Pháp Luân Công là một tà giáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/5/352078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/18/165072.html

Đăng ngày: 24-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share