Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-7-2017] Bà Vương Tú Cần – một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm đã bị đánh đập và bị giam giữ trong khi kháng cáo cho con gái mình đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bị cảnh sát đánh đập

Ngày 24 tháng 3 năm 2017, cô Dương Kim Ngọc và cô Dương Kim Phượng có mặt tại phiên tòa sơ thẩm ở Tòa án thành phố Đức Huệ. Mẹ của họ, bà Vương Tú Cần đã cố gắng tham dự phiên tòa xét xử, nhưng bà bị các nhân viên của Đội An ninh Nội địa Đức Huệ đưa ra khỏi tòa án.

Tuy nhiên, ngày 18 tháng 7 năm 2017, bà Vương có thể vào phòng xét xử trong phiên tòa phúc thẩm. Tại tòa án, bà Vương nói: “Hai con gái của tôi là những người cao thượng. Tôi rất tự hào về chúng. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chân chính! Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là thế lực tà ác và nó sẽ không tồn tại được lâu!”

Ngay lập tức bà Vương bị bốn nhân viên kéo ra ngoài phòng xét xử. Tay trái và tay phải của bà bị thâm tím trong khi bị kéo ra khỏi phòng xét xử.

Ngày 18 tháng 7, hai con gái của bà Vương đã bị kết án tù. (xem thêm tại: sentenced to prison on July 18.)

Ngày 25 tháng 7, bà Vương đã tới Đội An ninh Nội địa Đức Huệ để đệ đơn kiện vì bị cảnh sát ngược đãi. Bà Vương đưa đơn kiện của mình cho một trong những nhân viên ở đó. Anh ta đã cười bà Vương và sau đó dùng một tập giấy cuốn lại và liên tục đánh vào đầu và nguyền rủa bà Vương.

Một nhân viên cảnh sát trẻ kéo bà Vương ra khỏi văn phòng, trong khi nhân viên mà bà Vương đưa đơn kiện đi theo sau đấm vào đầu, tai, và mặt của bà. Sau đó, nhân viên này đe dọa sẽ đá bà xuống cầu thang. Kết quả là, bà Vương bị đau đầu nghiêm trọng và mất thính giác.

Giám đốc Đội An ninh Nội địa Diêu Vĩnh Khuê đã theo dõi toàn bộ vụ việc. Ông ta và một nhân viên cảnh sát khác cũng đã chửi rủa bà Vương.

Lần bị giam giữ trước

Tháng 9 năm 2016, hai con gái bà Vương đã bị bắt giữ.

Bà Vương đã ba lần tới gặp Tôn Dũng Siêu ở Viện Kiểm sát, người phụ trách vụ án để hỏi liệu ông ấy có phê chuẩn vụ việc hay không, và hỏi về cơ sở pháp lý của vụ việc bắt giữ trong văn bản.

Mỗi lần Tôn Dũng Siêu đều hứa rằng bà Vương sẽ có được câu trả lời, nhưng nó vẫn chưa được hồi đáp cho đến ngày 17 tháng 2 năm 2017, khi bà Vương được biết rằng con gái bà đã bị cáo buộc và vụ việc đã chuyển tới tòa án.

Bà Vương yêu cầu gặp lãnh đạo Viện Kiểm sát để đệ đơn kiện, sau đó phó giám đốc của Viện Kiểm sát và Tôn Dũng Siêu đã gọi cảnh sát và giam giữ bà Vương 10 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/28/351768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/8/164957.html

Đăng ngày 18-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share